SỨC KHỎE » Khỏe đẹp

Tại sao phụ nữ hiện nay thường chọn sinh mổ? Ưu điểm và nhược điểm của sinh mổ và sinh thường

Thứ hai, 22/03/2021 12:25

Sinh mổ hay sinh thường đều có ưu điểm và nhược điểm nhất định, bác sĩ sản khoa sẽ theo dõi và đưa chỉ định sinh thường hay sinh mổ tùy thuộc tình trạng và nguyện vọng của mỗi sản phụ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm thông tin về việc sinh con này nhé.

Với phụ nữ, làm mẹ là một điều thiêng liêng, tuyệt vời nhất trong cuộc đời và sinh nở. Ngày nay, tỷ lệ sinh mổ đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng ở các nước đang phát triển và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ngoài lý do bắt buộc mà mẹ bầu được chỉ định phải “mổ bắt con”, đã có nhiều trường hợp sản phụ và gia đình chủ động lựa chọn sinh mổ với quan niệm mong muốn trẻ sinh ra vào giờ đẹp, trẻ không phải đi qua cửa âm đạo nên thường sạch sẽ, sau này sẽ nhanh nhạy, thông minh hơn, thành đạt hơn đẻ thường. Vì vậy, sinh mổ hiện là một phương pháp được nhiều người tin là cực kỳ an toàn và mẹ không phải trải qua quá trình chuyển dạ đau đớn…

Sinh mổ có thật sự tốt hơn bình thường hay không? chúng ta cùng tìm hiểu câu trả lời nhé.

Ưu điểm của sinh mổ:

Đối với người mẹ

Phương pháp đẻ mổ là cứu cánh cho mẹ bầu và thai nhi gặp bất thường như đầu thai không thuận, thai nhi bị bệnh tật có tính chất nguy hiểm như bệnh tim, bệnh thận,... Phương pháp này cũng khiến mẹ bầu không mất sức khi không phải chịu đựng cơn đau đẻ và hoàn toàn tỉnh táo truong suốt quá trình ca mổ đẻ diễn ra.

Lợi ích dễ nhận thấy của phương pháp này nữa là ca sinh nở diễn ra rất nhanh chóng. Mẹ sẽ nhanh chóng được mổ bắt con và được gặp con trong thời gian nhanh nhất. Còn khi sinh thường, các mẹ sẽ không biết trước được khi nào con chào đời, có những mẹ còn phải chịu đựng cơn đau đẻ lên đến 2-3 ngày.

Với thai nhi

Sinh mổ sẽ giúp em bé an toàn hơn lúc chào đời bởi phương pháp này rất dễ khắc phục khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt với những thai nhi đang trong tình trạng nguy hiểm vì mổ đẻ có thể lấy thai nhi ra khỏi cơ thể người mẹ rất nhanh.

Nhược điểm của sinh mổ:

Với người mẹ

Người mẹ chịu ảnh hưởng không ít bởi tác dụng phụ của loại thuốc gây tê, gây mê. Thời gian hồi phục khi sinh mổ kéo dài hơn so với sinh thường. Thời gian ở lại bệnh viện lâu hơn (trung bình khoảng 2-4 ngày) so với phụ nữ sinh thường.

Việc chăm sóc mẹ sau khi sinh cũng phức tạp hơn; do vết mổ âm ỉ kéo dài và cần thời gian để hồi phục. Khi sinh mổ, các mẹ sẽ mất nhiều máu và dễ bị nhiễm trùng hơn. Bên cạnh đó, đường ruột có thể bị thương trong quá trình phẫu thuật. Sữa về chậm hơn với sinh thường do sinh mổ và thời gian cách li mẹ con sau sinh mổ.

Với sản phụ sinh mổ, muốn có thai lần nữa cần chờ ít nhất là hai năm và khoảng cách tốt nhất là 5 năm. Nếu mang thai lần tiếp theo sau khi đẻ mổ mà tiến hành phá thai; dễ phát sinh tình trạng thủng tử cung.

Với thai nhi

Trẻ được sinh ra bằng phương pháp đẻ mổ sẽ thiếu đi sức ép cần thiết của đường sinh sản so với khi sinh tự nhiên, rất có thể phát sinh hội chứng trụy hô hấp, xuất huyết nội, viêm phổi. Khả năng miễn dịch với bệnh của trẻ đẻ mổ thường kém hơn so với những trẻ được sinh ra bằng phương pháp đẻ thường nên các trẻ này sau khi trưởng thành dễ mắc bệnh hơn.

Không chỉ có thế, trẻ đẻ mổ cũng sẽ chậm bắt nhịp với cuộc sống hơn bé sinh thường và có thể bé cũng sẽ chịu ảnh hưởng của một số loại thuốc trong quá trình mổ đẻ.

Ưu điểm của sinh thường:

Với người mẹ

Khi sinh thường, mẹ sẽ không phải sử dụng thuốc gây tê, kháng sinh nên sẽ không bị ảnh hưởng tới nguồn sữa mẹ, hay các nguy cơ xấu tới sức khỏe như: sữa về chậm, dị ứng thuốc gây tê,…

Đẻ thường giúp mẹ hồi phục sau sinh nhanh chóng, không còn chịu nhiều đau đớn nên việc vận động hay ăn uống dễ dàng hơn.

Với thai nhi

Trong quá trình sinh thường, cơ thể mẹ sẽ sản sinh ra endorphin - một loại hormone giúp trẻ sau sinh tăng khả năng thích nghi với môi trường bên ngoài.

Sinh thường còn kích thích nang phổi của bé mở rộng, giúp cho việc hô hấp của bé sau sinh thuận lợi hơn, giảm nguy cơ bị ngạt thở.

Nhược điểm của sinh thường:

Với người mẹ

Phương pháp đẻ thường sẽ khiến chị em mất sức nhiều hơn trong quá trình đau đẻ và rặn đẻ. Phương pháp này cũng không an toàn đối với những mẹ gặp vấn đề bất thường trong thai kỳ như nhau tiền đạo hoặc mẹ bị tử cung bé, xương chậu hẹp.

Với thai nhi

Trong quá trình sinh nở, nếu xảy ra sự cố sẽ khó xử lý hơn vì lúc đó thai nhi đã tụt xuống cổ tử cung, không thể sử dụng những phương pháp sinh nở khác thay thế được nữa. Trong trường hợp này sẽ rất nguy hiểm với thai nhi.

Thu Hiền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới