SỨC KHỎE » Khỏe đẹp

Thuốc nhuộm tóc có gây ung thư không? Vậy những người thích nhuộm tóc thì sao? Hãy nghe lời bác sĩ

Thứ sáu, 29/01/2021 11:02

Ngày nay, ngày càng có nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em tham gia vào đám đông nhuộm tóc, một số vì mục đích trẻ đẹp, một số để làm nổi bật cá tính và một số để điều chỉnh tâm trạng.

Mọi người có thể đã nghe nói về ảnh hưởng của thuốc nhuộm tóc đối với sức khỏe, nhưng một phần thông tin về khả năng gây ung thư của thuốc nhuộm tóc càng khiến cho nghi ngờ của mọi người trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo các báo cáo nghiên cứu liên quan, tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú, ung thư da, bệnh bạch cầu và ung thư bàng quang ở những người thường xuyên nhuộm tóc sẽ tăng lên. Các tổ chức liên quan đã tiến hành thí nghiệm trên 169 loại thuốc nhuộm tóc oxy hóa có bán trên thị trường, và kết quả đã chứng minh rằng 150 loại là chất gây đột biến gen. Người ta suy ra rằng thuốc nhuộm tóc có khả năng gây ung thư. Theo một cuộc khảo sát trên 10.000 phụ nữ nhuộm tóc của một tổ chức nghiên cứu, nguy cơ mắc bệnh ung thư hạch ở những người sử dụng thuốc nhuộm tóc quanh năm đã tăng 70%, trong đó số bệnh nhân ung thư máu cao gấp 3,8 lần so với phụ nữ không nhuộm. Các nhà nghiên cứu cho rằng các chất hữu cơ gốc benzen trong thuốc nhuộm tóc có thể xâm nhập vào mao mạch qua da đầu và đến tủy xương theo hệ tuần hoàn máu, nếu chúng liên tục tác động lên tế bào gốc tạo máu trong thời gian dài sẽ gây ra sự biến đổi ác tính của tế bào gốc tạo máu. Sau khi điều tra hơn 500 thợ làm tóc, họ phát hiện ra rằng khả năng họ chết vì khối u cao gấp 6 lần so với người bình thường.

Thuốc nhuộm tóc có chứa "p-phenylenediamine", và "p-phenylenediamine" này là thành phần quan trọng có thể tạo màu cho tóc. Một số người có thể chất nhạy cảm có thể gây viêm da do thuốc nhuộm tóc. Các triệu chứng phổ biến nhất của viêm da do thuốc nhuộm tóc là ngứa da đầu, nổi ban đỏ, sẩn và mụn nước. Trong trường hợp nặng, có thể có nhiều dịch trên da, da đầu và mặt đỏ ửng và sưng tấy, xói mòn và tiết dịch.

Vậy thợ cắt tóc không nhuộm tóc được không? Bảo vệ tốt có thể giảm thiệt hại

Khuyến cáo người tiêu dùng nên đến bác sĩ da liễu để làm xét nghiệm miếng dán da trước khi nhuộm tóc, kết quả cho thấy những người dương tính với "p-phenylenediamine" không được nhuộm tóc.

Các sản phẩm nhuộm tóc cần được lựa chọn cẩn thận và lựa chọn các sản phẩm đủ tiêu chuẩn do các nhà sản xuất uy tín sản xuất. Đừng đến những nơi không chính thức để mua những sản phẩm giả và kém chất lượng, rẻ tiền.

Cố gắng chọn các sản phẩm có ghi thành phần sản phẩm và nhãn nồng độ các sản phẩm có nồng độ tạp chất cao hoặc chất oxy hóa mạnh sẽ có mức tăng nhạy cảm tương ứng và các phản ứng có hại khác. Lựa chọn màu không nên quá tối, cố gắng tránh chọn các sản phẩm nhuộm tóc vĩnh viễn, thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn dễ bị phản ứng phụ, viêm da, chàm, viêm mũi, hen suyễn và các triệu chứng khác.

Nếu phải làm nóng khi nhuộm tóc thì nhiệt độ không được quá cao để giảm độ thẩm thấu của thuốc nhuộm tóc vào da. Tốt nhất bạn nên thoa thuốc nhuộm tóc cách chân tóc 1 cm để tránh hoặc giảm tiếp xúc trực tiếp với da đầu. Người tiêu dùng không nên nhuộm tóc thường xuyên kể cả khi không bị dị ứng với thuốc nhuộm tóc, khoảng cách giữa các lần nhuộm tóc nên trên 3 tháng. Sau khi nhuộm tóc nên gội lại bằng vòi nước nhiều lần để tránh thuốc nhuộm còn sót lại trên tóc hoặc da đầu quá nhiều, khi gội đầu không nên dùng móng tay nhọn cào lên da đầu để tránh làm da đầu bị tổn thương và các thành phần nhuộm tóc còn lại sẽ bị yếu đi. Tắm sau khi gội đầu, không nên gội đầu và tắm cùng lúc để tránh thuốc nhuộm bám vào cơ thể. Không nên sử dụng cùng lúc nhiều sản phẩm nhuộm tóc của các hãng hoặc nhiều màu khác nhau cho một lần nhuộm tóc, để tránh các phản ứng hóa học tạo ra quá nhiều chất gây dị ứng hoặc chất độc hại.

Bệnh nhân mắc các bệnh về máu, u bướu, tiểu đường, tim mạch, hen suyễn..., người bị tổn thương vùng đầu, da mặt, cổ, người già suy giảm hệ miễn dịch, suy giảm chức năng gan thận, vợ chồng dự định sinh con, phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú, thời kỳ kinh nguyệt, phụ nữ không thích hợp để nhuộm tóc. Nếu người tiêu dùng tuân thủ các phương pháp hợp lý nêu trên để chuẩn bị nhuộm tóc, các phản ứng dị ứng và các phản ứng có hại khác đối với thuốc nhuộm tóc có thể được giảm thiểu.

Hy vọng các nhà sản xuất thuốc nhuộm tóc có thể ghi rõ thành phần chính, nồng độ thuốc nhuộm tóc trên sản phẩm của mình, đồng thời nhắc nhở người tiêu dùng nên thử bản vá trước khi nhuộm tóc, đồng thời hạn chế tối đa việc lẫn tạp chất trong quá trình sản xuất. Nếu trong tương lai gần, một sản phẩm thuốc nhuộm tóc mới không độc hại và vô hại có thể thay thế "p-phenylenediamine" có thể được phát triển, chắc chắn nó sẽ là một lợi ích cho tất cả mọi người.

Vivian (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới