NỮ GIỚI » Công sở

Bạn nghĩ sao về chuyện ngoại tình công sở?

Thứ năm, 20/03/2014 08:00

Với muôn vàn lý do như xả stress, đổi gió, tìm của lạ, tìm bạn tâm giao… dân văn phòng đã tìm tới những cuộc tình chóng vánh chốn công sở.

Việc quý mến, hợp cạ với đồng nghiệp là một điều đáng quý, đáng trân trọng nếu mối quan hệ ấy là sự chân tình, trong sáng. Tuy nhiên với muôn vàn lý do như xả stress, đổi gió, tìm của lạ, tìm bạn tâm giao… dân văn phòng đã tìm tới những cuộc tình chóng vánh chốn công sở. Ai cũng biết ngoại tình rồi sẽ chẳng đi tới đâu nhưng để dũng cảm chối từ nó dường như không đơn giản. 

Cuộc sống gia đình với bao bộn bề lo toan, dù không thực sự tẻ nhạt, dù không phải đã chán người bạn đời nhưng nhiều người vẫn muốn tìm tới những thú vui ngoài vợ ngoài chồng thế này. Có người thì cực lực phản đối, họ cho rằng điều này là trái với đạo lý, có người lại xuề xòa biện minh “ngoài luồng tí xíu cho vui! Có chết ai!”. 

3 nhân vật dưới đây tới từ 3 ngành nghề khác nhau, họ cùng có những quan điểm rất riêng về ngoại tình công sở.

"Nói không với tình công sở bằng cách trở thành người vợ, người chồng tốt nhất"

Đó là quan điểm của anh Hoàng Anh Tú, hiện anh là Trưởng ban biên tập một tạp chí dành cho giới trẻ. Anh cho biết: “Với 8 tiếng/ngày tiếp xúc với nhau, lại hiểu rõ những khó khăn, áp lực của công việc cũng như các mối quan hệ chằng chéo trong công sở thì việc trái tim rung động với nhau là một điều rất dễ xảy ra. Như lỗ kiến có thể làm vỡ đê, chỉ cần khi đời sống hôn nhân có tí trục trặc, việc hai đồng nghiệp ấy bị ‘đẩy’ vào nhau là điều thực sự khó tránh.

Là tôi nói đến những người hoàn toàn nghiêm túc đấy chứ không nói đến những người thích phiêu lưu hay ưa ăn vụng. Với những người ưa ăn vụng, thích phiêu lưu thì chẳng cần đến 8 tiếng/ngày, chỉ cần 15 phút/ngày cũng đủ để họ có 1 ‘Tình ban trưa’ ngay! Đặc biệt là với một "trào lưu" mạnh như thế này, tại các công sở, tình ban trưa, đồng nghiệp lãng mạn hay tình văn phòng xảy ra ở  hầu hết các công sở. 

Anh Tú không đưa ra lời phản đối hay đồng tình mà chỉ cho ý kiến:  "Một cuộc hôn nhân đủ mạnh sẽ không chỉ giữ lại những mái ấm mà còn giúp cho chính những người trong cuộc có một đời sống lành mạnh và khỏe khoắn hơn thay vì những cuộc tình lén lút, những con người dối trá và sống như diễn cùng lúc 2, 3 vở kịch. 

Thay vì tìm hiểu xem vợ mình hay chồng mình ở công sở có ngoại tình với ai không thì hãy trở thành người chồng tốt nhất, người vợ tốt nhất trong một cuộc sống hôn nhân tốt nhất”.

“Dám làm thì dám chịu, và nếu sợ thì đừng có làm”

Một ca sĩ trẻ có cá tính mạnh, thích tự do, là người thẳng thắn, Hải Yến chia sẻ: “Là một người làm việc trong môi trường nghệ thuật và cả công sở, Yến có nhìn nhận riêng thế này. Phải nói rằng hiện nay có rất nhiều trường hợp ngoại tình công sở. Chỉ cần 1 -1,5 tiếng nghỉ trưa các cặp đôi có thể thoải mái thời gian để dành cho nhau những nụ hôn nồng cháy, và dễ dàng che mắt thiên hạ bằng những màn ăn trưa, uống nước kiểu cách. 

Hải Yến cho rằng đã là con người thì ai cũng có những cảm xúc riêng và tâm trí dễ bị thay đổi bởi cảm xúc nhất thời, tuy nhiên với quan điểm cá nhân, cô không tung hô, ủng hộ chuyện này: "Không có bất cứ lý do gì để biện minh cho chuyện ngoài vợ ngoài chồng. Ngoại tình công sở rồi để khi về nhà, người chồng hoặc người vợ lại cố tỏ ra hạnh phúc, chăm sóc gia đình, 'diễn' với nhau... với mình đó là sự giả dối, độc ác".

Cô đưa ra lời khuyên: "Trước bất cứ một sự rung động nào chúng ta nên bình tĩnh suy nghĩ, cân nhắc nên hay không nên làm và điều đó đúng hay sai. Thật ra, sự rung động ấy vô hình phá nát hạnh phúc gia đình của người khác và của chính mình. Ngoại tình công sở, nếu dính vào thì tan vỡ gia đình là điều chắc chắn”. 

"Phải biết trân trọng những gì mình đang có"

Đó là quan điểm riêng của Dạ Hương để tránh những mối tình "nguy hiểm" chốn công sở, hiện chị đang làm chuyên viên phát triển nội dung. Hương chia sẻ: “Công sở không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi các đồng nghiệp có thể chia sẻ cùng nhau các vấn đề của cuộc sống, vì thế việc ‘cảm nắng’ nơi công sở là điều không quá khó. Hiện nay ngoại tình công sở xuất hiện như một xu hướng, phong trào vậy. 

8 tiếng gặp gỡ, làm việc là khoảng thời gian không nhỏ. Tại đó họ hoàn toàn có thể chia sẻ với nhau về mọi thứ: công việc, gia đình, khó khăn,... Sự chia sẻ về mặt tình cảm khi đã lớn dần lên cùng với sự hòa hợp về tâm hồn thì khoảng cách về mặt thể xác từ đó cũng sẽ rút ngắn lại. 

Lời khuyên của chị Hương dành cho những ai trót có tình cảm không nên có với đồng nghiệp là:

"Để tránh những cơn 'say nắng' nguy hiểm không nên có, không có cách nào khác, mỗi người phải tự xây dựng một hệ thống giá trị sống cho mình, quý trọng những gì mình đang có, gìn giữ nó. Khi có điều gì đó bực bội, hãy tìm sự đồng cảm, sẻ chia từ người bạn đời chứ không tìm một đối tượng khác. Và hãy luôn làm mới cuộc sống gia đình của mình”.

Trí Thức Trẻ
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới