NỮ GIỚI » Công sở

Thành công đến từ … “đổ vỡ” của người phụ nữ đẹp

Thứ hai, 13/10/2014 08:53

(Ngoisao.vn) - Trong suy nghĩ của nhiều người, những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp thì phải đánh đổi hạnh phúc hoặc "đánh đổi" sức khỏe, nhan sắc của bản thân.

...Nhưng đối với chị Vũ Thị Hồng Nga hiện là giáo viên tại Hà Nội, đồng thời là chủ phòng trà ca nhạc nhẹ mang tên Queen Trà tại Xã Đàn (Hà Nội) thì điều đó chưa hẳn đã đúng đối với phụ nữ thời hiện đại ngày nay.

Chia sẻ với phóng viên về bí quyết để thành công và cũng là năng khiếu của chính mình khi một mình với cuộc sống bươn chải cùng hai con gái nhỏ, chị Nga cho rằng: Bí quyết duy nhất đó chính là hãy làm những điều bạn thích, bạn đam mê và có năng khiếu. Bên cạnh đấy, khi đam mê việc gì thì đừng từ bỏ công việc đó một cách giữa chừng.

Chị Vũ Thị Hồng Nga và hai con gái nhỏ

Sinh ra trong một gia đình không có người theo kinh doanh và biết chị lại là một giáo viên, vì sao chị lại rẽ sang kinh doanh và thành công một cách bất ngờ như vậy?

Thực ra, ngay từ xưa niềm đam mê kinh doanh đã thấm sâu vào đầu óc mình như mình chưa có cơ hội để được thực hiện điều mà mình muốn. Và mình nghĩ việc kinh doanh thì đến với mình đó là cái duyên và đam mê với những gì mình thực hiện. Bất ngờ rẽ sang hướng kinh doanh mình cũng vấp phải một số lời khuyên không nên thực hiện, nhưng với quyết tâm của bản thân cộng với sự ủng hộ của mẹ mình thì điều đó khiến mình thêm quyết tâm hơn.

Mình nghĩ rằng những việc bạn không thích hoặc miễn cưỡng thì bạn không thể nào thực hiện chúng một cách tự tin và thành công được. Chẳng hạn như bạn ghét làm việc nhà, hay việc giặt giũ làm mất hết thời gian của bạn, hãy thuê một người giúp việc hoặc mua một chiếc máy giặt. Bạn sẽ có thêm thời gian cho chính mình và làm được những công việc mình yêu thích. Thật vậy, nếu bạn có được niềm sau mê và hứng thú trong công việc, bạn sẽ làm chúng một cách dễ dàng, đầy nhiệt huyết và tự tin. Và đôi khi tôi nghĩ, sự thành công của mình phải chăng lại đến từ chính sự đổ vỡ này và nụ cười hạnh phúc của hai đứa con thơ.

Trong cuộc sống, chị thành công ở mặt xã hội, còn gia đình lại vấp phải những khó khăn riêng. Chị có thể cho biết chị vượt qua khó khăn này như thế nào?

Trong tình yêu, nguyên nhân không bao giờ bắt nguồn từ một phía. Mình học cách chấp nhận thực tế và đứng lên ngay tại nơi mình ngã, trong cuộc sống cũng vậy. Mình không từ chối là mình đã ly hôn và mình cho rằng đứng trước quyết định ly hôn, người phụ nữ Việt Nam thường có tâm lý "sợ". Họ có rất nhiều cái sợ như: sợ mất con sau ly hôn, sợ xấu hổ nếu thiên hạ đàm tiếu, sợ cha mẹ hai bên lo lắng nếu biết mình ly hôn, sợ không đủ mạnh mẽ, bản lĩnh để bước tiếp cuộc sống...

Khi chúng ta đứng trước những phán quyết ly hôn này thì những người trong cuộc nên nhìn nhận nó như là họ đã cùng nhau đi một đoạn đường đầy sóng gió. Giờ họ buông tay nhau ra và mỗi người có thể đi một con đường riêng của mình. Khi nghĩ được như vẫy thì người ta sẽ bớt đi những sự sợ hãi, cũng như sự thù hận, chua xót của cái sự chấm dứt hôn nhân này. Ly hôn chính là lối thoát cho những sai lầm của chính bản thân họ. Từ những suy nghĩ tích cực như thế họ có thể chủ động và sẵn sàng để xây dựng cuộc sống mới mà không có người chồng ở bên cạnh, giã từ dĩ vãng.

Lời khuyên của mình ở đây là chúng ta luôn luôn đứng trước quyết định của cuộc đời mình, hãy kiềm chế cơn giận, sự trả thù hay là nỗi chua xót của sự thất bại. Khi người phụ nữ nghĩ được như vậy thì họ sẽ giải quyết được vấn đề hậu ly hôn một cách toàn diện hơn. Lời khuyên của những người trong cuộc là để bắt đầu một cuộc sống mới, bạn phải biết nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ là gì để rút kinh nghiệm cho bản thân. Cách vượt “sốc” tốt nhất là hãy dành thời gian cho công việc, chăm sóc con cái và chăm sóc bản thân mình. Rồi hạnh phúc cũng sẽ lại đến.

Phụ nữ càng thông minh, càng chứng tỏ được sự độc lập của mình. Họ có thể sống vui vẻ, thành công và hạnh phúc mà không cần có bóng dáng người đàn ông bên cạnh mình. Cuộc đời còn dài và còn có muôn màu, muôn vẻ, mọi thứ hãy để thời gian trả lời thay vì cứ mải mốt chạy theo sự ganh đua không đáng có.

Đối với mình hiện nay, cuộc sống đã đủ đầy và căn nhà ngập tràn niềm vui, tiếng cười của hai con là niềm hạnh phúc nhất với mình. Có ai dám khẳng định phụ nữ sống một mình thì không tốt? Không được hạnh phúc? Với tôi, niềm hạnh phúc nhất của tôi lúc này đó chính là nụ cười luôn nở trên đôi môi của hai đứa con tôi và tôi hài lòng với cuộc sống của tôi hiện tại. Thế là đủ đầy, với tôi đó mới là hạnh phúc.

Hiện nay, cuộc sống đã đủ đầy và căn nhà ngập tràn niềm vui, tiếng cười của hai con là niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ trẻ đẹp, thành đạt này.

Với thành công của mình hiện nay trên lĩnh vực kinh doanh ở Queen Trà và gây được vang ấn tượng của khách hàng với cửa hàng của mình. Chị có ý định tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần khác?

Mình không đặt nặng điều đó lên đôi vai của mình cũng như tư tưởng của các con. Sau lần đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân, mình nhận ra rằng tình yêu đến cần phải có tình yêu thương và sẻ chia thật sự chứ không thể gượng ép, vội vàng.

Hiện tại, mình thấy cuộc sống của mình với hai con gái rất tốt. Ngoài thời gian đi dạy và kiểm tra hệ thống kinh doanh của Queen Trà mình đều dành thời gian rảnh để đưa hai con đi chơi, đi thăm những danh lam thắng cảnh và đôi khi chỉ là đi chọn những cuốn sách cho cả 3 mẹ con. Đó là khoảng thời gian mình cảm thấy thư thái nhất.

Sau những giờ phút căng thẳng trong công việc, chị thường hay giải tri bằng cách nào?

Nói về giải trí thì mình chỉ thích đi chơi với con mình và ở nhà chăm sóc gia đình của mình thôi. Còn đam mê ngoài kinh doanh của mình để mình dành đa số thời gian đó chính là mình muốn được đưa mẹ và hai con của mình đi du lịch khắp nơi trên Thế Giới. Đó cũng là mơ ước và mục tiêu mình đặt ra. Mẹ mình đã vất vả vì mình nhiều, vì thế mình muốn mẹ vui vẻ ở tất cả khoảng thời gian mà mẹ ở bên mình. Một năm, nếu không quá bận mình sẽ cố gắng đưa mẹ đi chơi đâu đó ở nước ngoài một vài lần. Nếu không thì cũng đưa mẹ đi tham quan đâu đó trên đất nước Việt Nam này. Đôi khi mình nghĩ du lịch sẽ khiến bạn.. sớm giàu có và thành công hơn vì trong những chuyến đi bạn sẽ được quan sát và học hỏi được nhiều điều mà khi ở một nơi nào đó cố định bạn không có được.

Cảm ơn chị về những sẻ chia trong ngày Doanh nhân Việt Nam và chúc chị thành công hơn nữa.

Nữ doanh nhân xinh đẹp và gợi cảm Vũ Thị Hồng Nga

Minh Khuê (Theo Giadinhvietnam.com)