NỮ GIỚI » Tâm sự

Bạn có để ý không? Ngày càng nhiều con dâu thờ ơ với chuyện nhà chồng, nguyên nhân là gì?

Chủ nhật, 17/12/2023 17:29

Không biết bạn có để ý đến vấn đề này không: nhiều cô con dâu thờ ơ với việc nhà chồng, như thể không liên quan gì đến họ. Thực ra hiện tượng này không hiếm, chính vì điều này mà mối quan hệ giữa nhiều mẹ chồng và con dâu ngày càng trở nên căng thẳng.

Pháp luật nên hòa nhập vào gia đình, trở thành một phần của gia đình, trong hoàn cảnh như vậy, việc nhà chồng cũng là chuyện của chính họ, sau khi xảy ra chuyện gì cũng cần sự giúp đỡ để giải quyết. Nhưng tại sao đến cuối diễn biến lại tỏ ra thờ ơ?

Trên thực tế, lý do đằng sau điều này cũng không thực tế lắm, nhiều cô con dâu phàn nàn: Không phải họ không muốn quan tâm đến chuyện của mẹ chồng mà là vì mẹ chồng quá bắt nạt. Đó là vì quá tức giận nên tôi cố tình giả vờ thờ ơ. Trên thực tế, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu là một vấn đề lâu đời và phổ biến, đến nay vẫn chưa có cách nào tốt để giải quyết.

Nói một cách logic, con dâu sau khi gả vào nhà chồng phải kính trọng bố mẹ chồng và làm tròn trách nhiệm của mình khi còn là con. Một số con dâu lúc đầu đã làm điều này, nhưng theo thời gian, họ nhận ra rằng mọi việc không đơn giản như họ tưởng tượng.

Dù con dâu coi mẹ chồng như mẹ và hiếu thảo với bà, nhưng mẹ chồng lại không coi cô như con gái. Ngược lại, mẹ chồng đối xử với cô như người ngoài và đề phòng mọi xung đột, vì sợ nếu không cẩn thận, con dâu sẽ lấy đi tài sản của gia đình rồi bỏ trốn. Là con người, ai cũng có phẩm giá và điểm mấu chốt của riêng mình, ai cũng muốn được tôn trọng. Nếu mẹ chồng đi quá xa, chạm đến điểm mấu chốt của con dâu, con dâu nhất định sẽ phản kháng. Bất kể đó là phản kháng bằng lời nói hay im lặng, sẽ luôn có sự phản công đối với loại hành vi này.

Thế hệ đi trước thường nói: “Mọi việc thịnh vượng khi gia đình hòa thuận”, nhiều gia đình thậm chí còn dán câu này lên tường hoặc trên cửa nhưng ít người có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này. Cái gọi là gia đình phải ân cần, tôn trọng, bao dung và hiểu biết lẫn nhau chứ không nên mù quáng tính toán, khắc nghiệt, nếu dùng cách này để đo lường mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ chỉ khiến mối quan hệ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đến mức không liên lạc với nhau cho đến khi già và chết.

Đối với con dâu mới lấy chồng, hẳn phải nghĩ đến việc hiếu thảo với bố mẹ chồng và chung sống hòa thuận với họ. Sẽ không ai bế tắc mối quan hệ ngay khi mới bắt đầu, bởi họ biết rằng đây chính là người thân cả đời của mình, nếu không hiếu thảo, sau này rất có thể sẽ gây rắc rối, khiến chồng mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tóm lại, nếu gia đình không hòa thuận thì sẽ vô cùng tai hại cho mọi người.

Một phần lớn nguyên nhân khiến thái độ của con dâu thay đổi là do mẹ chồng không làm tròn trách nhiệm của người lớn. Một số mẹ chồng thể hiện uy quyền ngay khi đứng ra tuyên bố chủ quyền, mong con dâu cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh của mình. Họ thậm chí còn không tôn trọng con dâu mình chút nào, cảm thấy sự tồn tại của tuổi 20 đang cố tình cướp đi con trai họ. Đối với những bà mẹ chồng thông minh, họ sẽ luôn nghĩ đến sự hòa thuận trong gia đình và hạnh phúc của con trai. Bởi chỉ có làm con dâu vui thì con trai mới có thể yên tâm kiếm tiền ở bên ngoài phụ giúp gia đình, đồng thời cũng có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng tâm lý.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới