NỮ GIỚI » Tâm sự

Mỹ nữ xưa: vòng 3 lớn nhà chồng rất thích

Thứ ba, 29/04/2014 08:08

Căn bản thời xa xưa người ta quan niệm, phụ nữ có vòng 3 lớn có khả năng sinh nở rất tốt, hơn người gầy ốm...

Không phải đến tận ngày nay, từ ngàn đời trước, số đo 3 vòng đã được coi là một thước đo sắc đẹp của người phụ nữ. Số đo 3 vòng chuẩn của một cô gái luôn khiến cách mày râu mê mẩn. Thế nhưng yêu cầu về số đo 3 vòng thời cổ đại liệu có khác gì so với ngày nay?

Ngực:

Người Trung Quốc xưa đối với vòng 1 của người phụ nữ yêu cầu không cao như ngày nay. Thực tế đấng mày râu xưa thích một bộ ngực vừa phải, đôi khi là hơi nhỏ hơn là một bộ ngực lớn!

Eo:

Vào thế kỷ thứ 6 tại Trung Quốc, Sở Linh Vương rất thích vòng eo nhỏ gọn, không những với phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Thậm chí, tất cả các quan văn võ lúc bấy giờ, để được nhà vua yêu mến, thay vì ăn ba bữa một ngày nay chỉ ăn một bữa. Mỗi ngày sau khi thức dậy họ đều phải chuẩn bị: đầu tiên là phải nín thở, sau đó thì thắt eo lại thật chặt. Kết quả là ai ai cũng đói meo, tứ chi bải hoải, đầu choáng hoa mắt, phải vịn vào tường mới có thể đứng lên được. Một năm sau, toàn triều đình văn võ đều trở thành người vô dụng, mặt mày gầy đen, da bọc xương vì đói. Trong bài phú “Đăng Đồ Tử háo sắc” ghi lại cuộc đối thoại giữa Sở Linh Vương, Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc, còn dành rất nhiều lời khen cho cô hàng xóm của Tống Ngọc có vòng eo “con kiến”!

Tuy nhiên đó cũng chỉ là sở thích của Sở Linh Vương, còn đối với đại đa số đàn ông thời ấy, vòng eo đẹp không cần quá nhỏ, chỉ cần cân đối với cơ thể. Nhưng một yếu tố không thể bỏ qua của vòng eo đẹp ngày ấy đó là sự linh hoạt, uyển chuyển. Vòng 2 đóng vai trò rất quan trọng tạo nên sự mềm mại của cơ thể phụ nữ, vòng 2 cử động uyển chuyển, nhịp nhàng theo từng bước đi, khiến thân hình người con gái mềm mại như một dải lụa đào.

Nếu như với vòng 1 và vòng 2, đàn ông xưa không yêu cầu số đo “khủng”, mà chỉ cần hài hòa, cân đối, thì đối với vòng 3 lại hoàn toàn ngược lại. (Ảnh minh họa)

Vòng hông:

Nếu như với vòng 1 và vòng 2, đàn ông xưa không yêu cầu số đo “khủng”, mà chỉ cần hài hòa, cân đối, thì đối với vòng 3 lại hoàn toàn ngược lại. Người phương Đông và cả người phương Tây xưa đều cho rằng, vòng 3 thể hiện khả năng sinh nở của người phụ nữ. Vòng 3 càng lớn, khả năng sinh nở càng cao. Người Trung Quốc xưa lại có câu “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất). Chính vì vậy, một cô gái có vòng 3 lớn ngày ấy không chỉ được lòng đấng mày râu, mà còn được lòng cả nhà chồng tương lai! Ngoài yêu cầu về số đo 3 vòng chuẩn, để trở thành mỹ nhân cổ đại, người phụ nữ còn phải đạt được rất nhiều yêu cầu khác về ngoại hình, ví như “kim liên tam thốn” (bàn chân thon nhỏ), “chu thần hạo hỷ” (môi đỏ mọng, răng trắng bóng), “minh mâu lưu phán” (đôi mắt to sáng có hồn)…

khám phá