NỮ GIỚI » Tâm sự

Những phụ nữ còn sót lại sau tuổi 30 về cơ bản sẽ kết hôn với ba kiểu người, trong đó kiểu đầu tiên là phổ biến nhất

Thứ bảy, 11/05/2024 11:45

Những phụ nữ trên 30 tuổi chưa kết hôn, xã hội thường gắn cho họ mác "gái ế”, một thuật ngữ có phần tiêu cực. Mặc dù vậy, câu chuyện thực sự đằng sau những người phụ nữ này lại phức tạp và đa dạng hơn nhiều so với những gì định kiến xã hội thường nói.

Những phụ nữ còn sót lại sau tuổi 30 về cơ bản sẽ kết hôn với ba kiểu người, trong đó kiểu đầu tiên là phổ biến nhất.

Người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt nhưng tuổi tác tương đương hoặc lớn hơn

(Ảnh minh họa)

Đây là kiểu người được cho là lý tưởng nhất trong ba lựa chọn, bởi họ thường có sự ổn định về mặt tài chính và cuộc sống, điều mà nhiều người cho rằng sẽ mang lại sự an toàn và ổn định cho cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn hơn của phụ nữ hiện đại không chỉ là tài chính mà còn là sự phù hợp về tâm lý và sở thích. Họ muốn một người bạn đời có thể chia sẻ các giá trị, mục tiêu và niềm đam mê, chứ không chỉ là sự đảm bảo về mặt kinh tế.

Người đàn ông đã ly hôn và có con

(Ảnh minh họa)

Có một số quan điểm cho rằng phụ nữ sau 30 thường phải “nhượng bộ” để chấp nhận một người đã trải qua hôn nhân và có những trách nhiệm phức tạp hơn như nuôi con. Tuy nhiên, điều này bỏ qua một thực tế quan trọng: mối quan hệ như vậy có thể mang lại sự chín chắn và hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống, và một số phụ nữ coi trọng điều này hơn là vấn đề của quá khứ. Họ có thể thấy được giá trị trong sự kiên nhẫn và khả năng cam kết của một người đàn ông đã từng trải qua thử thách của hôn nhân và nuôi dạy con cái.

Người đàn ông có điều kiện kém hơn

Đây là lựa chọn thường bị xem là "phương án cuối cùng" trong mắt nhiều người, dựa trên quan điểm rằng phụ nữ lớn tuổi nên giảm tiêu chuẩn để có thể tìm được chồng. Nhưng một lần nữa, đây là một định kiến xã hội lỗi thời. Phụ nữ hiện đại có khả năng tự chủ cao và họ tìm kiếm những phẩm chất như lòng từ bi, tính cách hài hước, và khả năng hỗ trợ tinh thần nhiều hơn là chỉ xem xét điều kiện vật chất. Một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và yêu thương có thể mang lại hạnh phúc lâu dài hơn là một mối quan hệ chỉ dựa trên điều kiện kinh tế.

Những phân tích này cho thấy rằng, mỗi người phụ nữ có quyền tự do lựa chọn người bạn đời dựa trên các tiêu chí của riêng mình, không bị ràng buộc bởi các khuôn mẫu xã hội đã đặt ra. Điều quan trọng là xã hội nên công nhận và tôn trọng quyền lựa chọn cá nhân này, thay vì cố gắng hạn chế họ trong một số lựa chọn.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới