NỮ GIỚI » Tâm sự

Phụ nữ khi trung niên có thể đạt được bốn điều “nhẫn tâm” này, đàn ông sẽ yêu cô ấy đến già

Thứ tư, 06/07/2022 06:27

Phụ nữ trung niên nếu muốn một người đàn ông hết mực yêu thương mình thì phải thật nhẫn tâm trong 4 trường hợp dưới đây.

1. Tàn nhẫn với thân thể, ăn ít đi, tập thể dục nhiều hơn để giữ dáng

Một số phụ nữ là “sát thủ giấu tuổi”, nhìn từ phía sau và dáng người thì tưởng cô là một thiếu nữ, nhưng khi nhìn chính diện, bạn sẽ thấy khuôn mặt và thân hình khác xa nhau. Còn một số phụ nữ thì khác, chỉ cần từ hình dáng cơ thể, bạn có thể đánh giá cô ấy là một "bà thím" có tuổi đời không còn trẻ.

Ngày nay, phụ nữ trên mạng xã hội đều được gọi là em gái bởi mỗi khi đăng ảnh họ đều chỉnh sửa qua các phần mềm làm đẹp nên nhìn ảnh ai cũng thật trẻ đẹp. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể che giấu được nhan sắc của mình trong thế giới ảo thôi, còn ngoài đời thì chẳng thể qua mắt được ai. Nếu bạn không tàn nhẫn với bản thân, không kìm hãm được việc ăn uống vô tội vạ cùng thói quen lười tập thể dục của mình thì sớm muộn chính bạn đã tự tàn phá cơ thể của mình. "Nữ thần" Qu Ying trước đây đã không còn là nữ thần, nhưng Châu Huệ Mẫn, Vương Tổ Hiền, Triệu Nhã Chi, và Lý Nhược Đồng thì vẫn như những cô gái ở tuổi đôi mươi, nếu họ không đủ tàn nhẫn với bản thân, liệu họ có giữ được vẻ đẹp “vượt thời gian” như hiện tại?

2. Hãy tàn nhẫn với con cái, không thể để bọn trẻ lãng phí thời gian vào trò vô bổ

Là mẹ, đừng rơi vào hố sâu khi nuôi dạy con bởi việc quá thương và chiều con chính là mất con. Đối với phụ nữ trung niên, hầu hết con cái của họ đều đang ở tuổi trưởng thành. Đây là giai đoạn mong muốn được trải nghiệm và phấn đấu cho những mục tiêu quan trọng nhất cuộc đời, vì thế, hãy để con có nhiều thời gian, sức lực để tập trung cho việc học hành. Nhiều bạn trẻ ham chơi game và các chương trình giải trí, lúc này mẹ nên “nhẫn tâm” với trẻ, kiên quyết bảo trẻ tránh xa game và những thứ không liên quan đến việc học. Nếu một người mẹ có thể nghiêm khắc như một giáo viên và "nhẫn tâm" với con mình thì sẽ không phải lo lắng cho cuộc sống của con cái sau này.

3. Nên tàn nhẫn gạt bỏ việc coi chồng con là nhất để phát triển sự nghiệp

Nhiều phụ nữ coi việc nội trợ, lấy chồng và chăm lo cho con cái là mục tiêu trong hôn nhân của mình. Nhưng họ không biết rằng tỷ lệ ly hôn cao nhất lại đến từ nhóm những bà nội trợ luôn để mắt và dồn tâm sức vào chồng con. Mặc dù, cuộc sống của họ rất bận rộn nhưng trong mắt chồng lại là những người rất "nhàn rỗi". Chính vì sự hy sinh vô nghĩa ấy nên phụ nữ đã để lãng phí quá nhiều cơ hội của chính mình.

Thay vì phung phí cả thanh xuân dành cho gia đình, tốt hơn hết bạn nên nhẫn tâm gạt bỏ xiềng xích sang một bên, theo đuổi sự nghiệp và thể hiện giá trị bản thân cho tất cả mọi người biết. Khi phụ nữ tự tạo ra giá trị của bản thân thì đàn ông hay bất cứ ai cũng đều tôn trọng và ngưỡng mộ họ.

4. Hãy nhẫn tâm gạt bỏ dục vọng, và tình cảm ngoài hôn nhân ra một bên

Có câu ví” tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, những người đàn ông mang danh nghĩa là người yêu cũ đôi khi sẽ xuất hiện trong tâm trí và khiến bạn xốn xang. Nhưng hãy cứng rắn với bản thân, tránh xa những người bạn khác giới đó. Đừng có suy nghĩ gì về chuyện ngoại tình và đừng ảo tưởng về những mối tình cũ bởi điều ấy có thể giết chết cuộc hôn nhân của bạn. Tốt nhất, khi bắt đầu có ý định nhen nhóm, từ khi mới nảy mầm trong nôi bạn hãy chấm dứt nó kịp thời, bởi vì thiên đường và địa ngục chỉ có cách nhau một ranh giới mong manh. Nếu bạn không đủ tàn nhẫn với chính mình, khi bạn rơi vào địa ngục, ngay cả ông trời cũng không thể cứu bạn.

Đàn ông chỉ mê một kiểu phụ nữ và đó là phụ nữ toát lên vẻ quyến rũ nữ tính, dù nhìn thế nào thì đó cũng là phong độ của một “nữ thần”. Dù có thế nào nào, hãy sống đúng với giá trị của bản thân và thể hiện sự quyến rũ của mình, đó mới là phong cách mà một người phụ nữ nên có. Hãy nhẫn tâm với bản thân, đừng trì hoãn việc làm đẹp cũng như phát triển sự nghiệp và chăm lo cho gia đình, có như vậy đàn ông mới luôn yêu bạn.

Phương Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)