NỮ GIỚI » Tâm sự

Phụ nữ tỉnh táo có thể khiến cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn

Thứ hai, 09/05/2022 17:21

Phụ nữ phải thật sự rèn luyện được sự tỉnh táo trong cuộc sống mới không bị hiện thực vùi dập, vỡ mộng bất cứ lúc nào và sẽ khiến bản thân bạn độc lập, mạnh mẽ hơn.

Có câu nói rằng: “Đời người hiếm có hồ đồ”. Hồ đồ ở đây không phải là ngu muội thực sự, mà là giả vờ hồ đồ sau khi đủ tỉnh táo, là sách lược biết mà không nói, là trí tuệ suy nghĩ cân nhắc chu toàn rồi trước khi làm.

Rất nhiều người tưởng rằng bản thân mình giả vờ hồ đồ, nhưng trên thực tế, bản thân lại thực sự hồ đồ, ngu ngốc, họ coi sự trốn tránh của mình là cái quay lưng của kẻ thông minh, họ coi sự kém hiểu biết của mình là sự khiêm tốn của kẻ mạnh, để rồi cuối cùng chỉ là cái vẻ ngoài oai phong hão huyền. Thực sự tỉnh táo, hiểu biết nhưng giả vờ hồ đồ, không phải là vì thực sự không hiểu, mà là vì đã quá hiểu, vì thế mới giả vờ như không biết.

Phụ nữ tỉnh táo có thể khiến cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn (Ảnh minh họa)

Làm người, nhất định phải tỉnh táo trước, rồi hãy hồ đồ

Phụ nữ nên như thế này, nhất định phải giữ tỉnh táo mới có thể rèn luyện, nâng cao bản thân không ngừng, mới có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn. Sau khi trải qua nhân tình thế thái trên đời, bạn sẽ hiểu rằng, người mà mình có thể dựa vào trên đời này chỉ có chính bản thân mình mà thôi, những kẻ thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Vì thế, nhất định phải làm một người phụ nữ tỉnh táo.

Người phụ nữ tỉnh táo sẽ hiểu rõ về bản thân mình, họ biết rõ mục tiêu của mình là gì, biết phạm vi năng lực của mình đến đâu. Vì có nhận thức tỉnh táo, mục tiêu rõ ràng, vì thế khi họ xử lý nhiều vấn đề sẽ có càng nhiều cân nhắc và hướng giải quyết để giảm tổn thất đến mức thấp nhất.

Một người phụ nữ, làm thế nào mới có thể sống một cuộc sống tươi đẹp?

Thực ra, muốn sống một cuộc sống tốt hơn, không những cần có tinh thần phấn đấu mà còn cần có nghị lực kiên trì không ngừng nghỉ và mục tiêu rõ ràng. Trong khi đó, đối với một người phụ nữ mà nói, bản thân đa nhiệm với nhiều tầng thân phận, không thể dùng một tiêu chuẩn nào đó để phán đoán cô ấy sống như thế nào. Cái gọi là sống tốt, đơn giản nhất chính là gánh vác được trách nhiệm mà mỗi một tầng thân phận của họ cần phải gánh, cũng có nghĩa là làm tốt việc cần làm trong từng giai đoạn cuộc đời. Và để làm rõ các mục tiêu trong mỗi giai đoạn cuộc đời cần phải duy trì sự tỉnh táo.

Vì thế mới nói, người phụ nữ tỉnh táo có thể khiến cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn.

Duy trì sự tỉnh táo trong sự nghiệp

Rất nhiều người phụ nữ cho rằng, hai chữ “sự nghiệp” này chỉ dành cho đàn ông, phụ nữ chỉ gần lấy chồng giàu là được. Thực ra không phải vậy, thứ có thể đảm bảo điều kiện sống của người phụ nữ chưa bao giờ là hôn nhân mà là sự nghiệp của bản thân, là năng lực của chính mình. Duy trì sự tỉnh táo trên sự nghiệp, tức là phải tránh bản thân nuôi dưỡng thói quen ỷ lại, phải nâng cao năng lực sống độc lập.

Đặc biệt là khi còn trẻ, nhân lúc bản thân vẫn còn hoài bão, những cô gái nhất định phải tìm cơ hội ra ngoài trải nghiệm, dũng cảm bước ra khỏi cái gọi là “vùng an toàn” của mình, mở rộng tầm mắt, mở rộng tư tưởng, quan niệm của bản thân. Cho dù kết quả trải nghiệm không như mong đợi nhưng trong quá trình trải nghiệm ấy, chúng ta vẫn có nhiều thu hoạch.

Con người ta sống ở đời, nếu như gặp được cơ hội thì nhất định phải tiến lên nắm bắt lấy, đừng có lúc nào cũng rụt rè nấp sau lưng người khác. Những người phụ nữ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, bản thân họ chắc chắn sẽ có năng lực mà người khác không thể cướp đi được.

Giữ tỉnh táo trong tình cảm

Đàn ông rất dễ dàng bắt đầu một cuộc tình mới còn phụ nữ lại dễ đắm chìm trong một cuộc tình, điều này liên quan trực tiếp tới tính cách đa sầu đa cảm của phụ nữ. Trên thực tế, rất nhiều người phụ nữ nhìn có vẻ si tình, vì yêu mà dây dưa không dứt, nhưng thực ra không phải vì yêu, mà là vì không biết cách yêu. Không hiểu yêu là gì nên mới khiến bản thân coi sự cố chấp và không cam tâm là tình yêu.

Suy cho cùng, cũng vẫn là vì không đủ tỉnh táo trong tình yêu, thế nên đến khi bản thân bị tổn thương mới chợt nhận ra mình ngu ngốc, mới ước gì có thể bắt đầu lại từ đầu. Giữ được tỉnh táo trong tình cảm thì bạn mới có thể nhìn rõ ai mới là người chân thành, ai là kẻ giả tình giả nghĩa, ai là người xứng đáng, ai là kẻ không đáng để bạn phải hoang phí tình cảm và thời gian.

Cho dù là hẹn hò, độc thân hay hôn nhân, đều là một phương thức sống, chứ không phải là chúa cứu thế của cuộc đời, điều duy nhất có thể cứu rỗi chúng ta chỉ có chính bản thân chúng ta mà thôi.

Sống tỉnh táo, hiếm có hồ đồ

Trong cuộc sống, có một số người sói đội lốt cừu, có người lại ngây thơ thực sự. Và đối với người ngây thơ thực sự sẽ rất dễ nếm mùi tàn nhẫn của cuộc sống hiện thực. Phụ nữ nhất định phải sống thật tỉnh táo, học cách nhìn nhận hiện thực không phải là thế giới cổ tích, như vậy mới có thể giữ được sự đề phòng trong đối nhân xử thế, chuẩn bị đường lui cho chính mình. Có thể chấp nhận được sự đen tối và tà ác trong cuộc sống hiện thực thì mới có thể có được năng lực chống lại phong ba bão táp, mới có thể kiên định, kiên trì với niềm tin của mình. Hiếm có hồ đồ, tức là biết cách dùng thái độ lạc quan để đối diện với mọi thăng trầm trong cuộc đời, đối diện với mọi thị phi trong thế gian.

Cho dù bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì, đều không cần phải so đo tính toán. Đối với bản thân không cần quá yêu cầu hà khắc phải thật hoàn hảo, đối với người khác không cần dùng tiêu chuẩn của bản thân để yêu cầu họ.

Cuộc đời của phụ nữ, sống tỉnh táo, hiếm có hồ đồ, mới có thể gặp được hạnh phúc, vui vẻ, mới có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vũ Phong (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới