NỮ GIỚI » Tâm sự

Tại sao phụ nữ sau khi kết hôn lại thích về nhà bố mẹ đẻ? Một phân tích ngắn gọn về lý do đằng sau

Thứ bảy, 08/06/2024 14:39

Nhà văn Tiền Chung Thư, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Fortress Besieged” (Thành phố vây bủa) từng nói: “Hôn nhân giống như một thành phố bị bao vây, những người bên ngoài thành phố muốn đi vào, những người bên trong thì lại tìm cách thoát ra".

Hôn nhân là sự kiện trọng đại của cuộc đời nên cô gái nào cũng mong mình có thể cưới được đúng người và sống một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi bước vào cuộc hôn nhân, cũng có nhiều vấn đề cần quan tâm. Bởi vì, nhiều phụ nữ không mong muốn rời khỏi nhà của bố mẹ sau khi kết hôn.

Vì sao phụ nữ sau khi kết hôn lại thích về nhà bố mẹ đẻ?

Người bạn tốt Tiểu Chi của tôi là người luôn muốn về nhà bố mẹ đẻ. Vì lấy chồng ở xa và không thể lái xe nên thỉnh thoảng cô ấy luôn hỏi chồng xem khi nào có thể về thăm bố mẹ. Và mỗi lần về, cô ấy đều muốn ở lại 10-15 ngày liền. Mỗi lần như vậy, chồng cô rất khó chịu, đồ ăn cũng không quen, thậm chí không vui khi phải đối mặt với nhiều người bên nhà vợ.

Sau nhiều lần, chồng cô bắt đầu bực mình: “Tại sao phụ nữ sau khi lấy chồng lại thích về nhà bố mẹ đẻ? Rõ ràng là em đã lấy chồng và bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc, còn mẹ (anh) cũng về ở với chúng ta?"

Nhiều người đàn ông không hiểu, khi phụ nữ lấy chồng họ luôn thích được về nhà bố mẹ để dù không ai trong gia đình nhà chồng đối xử tệ bạc.

Phân tích ngắn gọn về lý do đằng sau

Sẽ dễ hiểu hơn khi bạn có thể đặt mình vào vị trí của cô ấy, xem xét hoàn cảnh của cô ấy, khi đó bạn sẽ cảm nhận được suy nghĩ của cô ấy.

1. Cô ấy không quen nếp ăn uống sau khi kết hôn: Đây không chỉ là sự khác biệt giữa các vùng. Ngay cả hai thành viên trong gia đình cũng có thể không quen vì người này ăn nhạt và người kia thích ăn đồ mặn và chiền xào dầu.

2. Thói quen sinh hoạt khác nhau: Ví dụ, giường cô ấy ngủ là cứng hay mềm, cô ấy đi vệ sinh hay ngồi xổm trong bồn cầu..., sẽ khiến cô ấy cảm thấy rất mất kết nối và bất tiện khi sử dụng.

3. Khi quay lại, bạn sẽ có những người, đồ vật quen thuộc và vòng tròn quen thuộc. Cô gái lấy chồng xa này còn cảm thấy nhiều hơn thế. Cô rời bỏ thành phố nơi mình đã sống hơn 20 năm, gia đình, bạn bè thân thiết, đến sống một mình ở một nơi xa lạ, chỉ vì một người đàn ông.

Dù bạn ở nhà chồng hay gia đình nhỏ của riêng mình, ngoại trừ chồng, xung quanh bạn không có ai có thể đi cùng hay nói chuyện với bạn. Không phải lúc nào bạn cũng có thể quen biết nhau nếu kết bạn mới, bạn sẽ cảm thấy cô đơn và chỉ khi đó bạn mới trân trọng những người bạn thân nhất của mình hơn.

4. Muốn tận hưởng cảm giác được “nuông chiều”: So với sự gò bó ở nhà chồng, ở nhà mẹ, bạn có thể thoải mái, tự do và ấm áp hơn. Trong gia đình ruột thịt, cô là một “công chúa nhỏ” được bố mẹ chiều chuộng

5. Được là chính mình: Đây là cảm giác chung của những phụ nữ đã kết hôn được vài năm. Trong gia đình chồng, người phụ nữ hàng ngày cần đảm nhận nhiều vai trò. Là người vợ tốt đối với chồng, là người mẹ tốt đối với con cái, là người con dâu tốt đối với mẹ chồng. Nhưng đó không phải là bản thân cô, sở thích của cô, món ăn yêu thích, cô muốn làm gì, những điều này dường như không quan trọng lắm, đặc biệt là đối với các bà nội trợ.

Chỉ khi cô rời khỏi môi trường này và trở về ngôi nhà quen thuộc đó, cô mới thực sự là chính mình, thực sự bắt đầu nghĩ về bản thân, có thể hoàn toàn thư giãn và trở thành con người thật nhất của mình.

6. Bị đối xử sai trái: Khi một người mới bước vào môi trường mới, người ta dễ có cảm giác lo lắng vì có nhiều điều chưa chắc chắn. Điều này đúng với công việc và hôn nhân. Tâm hồn vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là khi gặp phải những mâu thuẫn khó khăn giữa mẹ chồng nàng dâu, mâu thuẫn giữa chị em dâu… cộng với sự thiếu hiểu biết của người chồng rất có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh cô lập, bất lực. Khi bị đối xử sai trái, bạn sẽ muốn tìm một “nơi trú ẩn an toàn” để xoa dịu vết thương.

Cần lưu ý, nếu người phụ nữ sống lâu trong gia đình chồng, rất có thể cuộc sống hôn nhân của cô ấy sẽ không được như ý, chồng cần phải kiên nhẫn và giao tiếp tốt, tìm ra nguyên nhân vấn đề và giải quyết vấn đề thay vì đổ lỗi cho cô ấy một cách mù quáng.

Đàn ông có thể giúp phụ nữ thích nghi với hoàn cảnh mới như thế nào?

Đối với một người phụ nữ ở một môi trường xa lạ, cô ấy giống như một con vịt lang thang không nơi nương tựa, bối rối và u sầu. Lúc này, cô cần một người đàn ông giúp đỡ, vì vậy, làm thế nào để làm điều đó?

1. Đồng cảm với vợ

Theo quan niệm truyền thống về hôn nhân, hầu hết mọi người vẫn tin rằng khi người phụ nữ lấy chồng là gả vào gia đình nhà chồng và sống cùng gia đình nhà chồng. Hãy thử nghĩ xem, sau khi kết hôn, bạn vẫn có bố mẹ ở bên chăm sóc cuộc sống hàng ngày, vẫn sống trong ngôi nhà nơi bạn đã lớn lên, môi trường không hề thay đổi và những người thân xung quanh. Điều thay đổi là bạn có thêm một người yêu bạn.

Nhưng người phụ nữ thì khác. Cô ấy cần phải từ bỏ gia đình quen thuộc, những người bạn thân nhất và thành phố nơi cô lớn lên để thích nghi lại với môi trường mới. Cũng giống như một người đàn ông đi cùng vợ về nhà mẹ đẻ sẽ cảm thấy khó chịu ở nhà mẹ vợ. Khi một người đàn ông có thể đặt mình vào vị trí của một người phụ nữ và quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, anh ấy sẽ biết phải làm gì.

2. Giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu

Trước khi trở thành vợ, người phụ nữ cũng là một công chúa nhỏ, không cần lo lắng điều gì, làm nhiều việc cũng không biết, thậm chí còn không biết cách giải quyết vấn đề thì cô ấy cần một người đàn ông giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Khi gặp những mâu thuẫn, tranh chấp giữa mẹ chồng và con dâu, với tư cách là người được hai người phụ nữ cùng yêu thương, người đàn ông nên trở thành “chất bôi trơn” cho mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu. Điều này không chỉ có thể thúc đẩy sự hòa thuận trong gia đình mà còn mang lại cho vợ anh ta cảm giác an toàn đầy đủ.

Làm thế nào để phụ nữ nhanh chóng thích nghi với môi trường xa lạ sau khi kết hôn?

Tất nhiên, sự hòa hợp trong gia đình không chỉ là vấn đề nỗ lực của một bên. Nó đòi hỏi cả gia đình phải cùng nhau nỗ lực. Vậy làm thế nào để bạn có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường xa lạ sau khi kết hôn?

Điều chỉnh tâm lý của bạn. Rất nhiều sự "thích nghi" thực chất xuất phát từ sự phản kháng bên trong của chính bạn, bạn cần thay đổi suy nghĩ của mình, bỏ đi những định kiến ​​về mối quan hệ mẹ chồng, con dâu và mở rộng lòng mình. Chỉ bằng cách điều chỉnh tâm lý, bạn mới có thể chấp nhận những điều mới một cách tự nhiên hơn.

Có khả năng quan sát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm tốt. Điều này chủ yếu là do sự khác biệt về địa lý, có thể là ngôn ngữ hoặc thói quen sinh hoạt của người khác. Khi bạn nhớ ra mẹ chồng không thích thịt, khoai tây và thích ăn mì ống, bà sẽ cảm nhận được ý định của bạn.

Để gắn kết phụ nữ lại gần nhau hơn, bạn có thể tặng quà, giúp việc nhà, xoa vai nhau khi họ mệt mỏi. Thậm chí, các bạn có thể cùng nhau đi mua sắm.

Khi xung đột nảy sinh, chúng ta phải bao dung và giao tiếp. Dù là giữa người già và con cái, hay giữa vợ chồng, sẽ luôn có những bất đồng, và cách giải quyết là rất quan trọng. Việc chỉ thỏa hiệp hoặc cố chấp là không đúng. Nếu có mâu thuẫn với mẹ chồng, chị dâu, đừng lo lắng chuyện nhỏ mà hãy kiên nhẫn trao đổi chuyện lớn, hoặc để chồng nói.

Nếu có mâu thuẫn với chồng, đừng chỉ để nó trôi qua. Vợ chồng sẽ luôn cãi vã trong cuộc sống, nhưng cuộc cãi vã này cần có giá trị để mọi người phát hiện ra vấn đề, giải quyết tận gốc rễ, rút kinh nghiệm để tránh rắc rối sau này.

Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới