NỮ GIỚI » Trắc nghiệm

Để biết 1 người phụ nữ đã sinh con hay chưa hãy nhìn vào những nơi này trên cơ thể sẽ rõ

Thứ ba, 26/05/2020 12:16

Nếu là một người tinh ý, bạn sẽ có cách nhận biết phụ nữ đã có con từ những biểu hiện, sắc thái và ngoại hình của họ. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ liệt kê một số dấu hiệu thường gặp ở phụ nữ mang thai, hãy cùng kiểm chứng xem xác suất đúng so với thực tế là bao nhiêu nhé!

Da xấu, rụng tóc

Dấu hiệu nhận biết phụ nữ đã sinh con (Ảnh minh họa)

Chị em trong thời gian mang thai và đặc biệt sau khi sinh con, tóc bị rụng là điều thường xảy ra. Nhiều chị em có thể hốt hoảng vì lượng tóc rụng trong thời gian này. Bởi nồng độ estrogen giảm mạnh sau sinh, khiến tóc bạn rụng nhiều, hoặc khiến tóc xơ xác hơn rất nhiều so với trước đây.

Điều này cũng kéo theo sự thay đổi về làn da của chị em. Làn da của bạn có thể sẫm màu, xuất hiện nám, có mụn trứng cá và dễ bị tổn thương nặng nề nếu tiếp xúc với ánh mặt trời mà không được bảo vệ.

Hông to ra

Trong thời gian mang thai, buộc lòng hông người phụ nữ phải to ra để tăng độ chắc chắn cho chiếc bụng đồng thời dễ sinh nở về sau. Đây còn là một trong những điểm dễ dàng nhận biết người chưa sinh con và người đã có con.

Mặc dù các đường cong cơ thể có sức hút vô cùng đặc biệt nhưng hông sẽ khó có thể thon gọn như trước, nhất là khi bạn đã trải qua hơn một lần sinh nở. Tuy trông bạn có thể kém thon gọn, nhưng hông to rõ ràng sẽ có lợi cho sức khỏe của bạn trong những lần sinh nở tiếp theo.

Ngực chảy xệ

Đây là một trong những điều dễ nhận biết nhất, thậm chí vấn đề vòng 1 của phụ nữ còn được ví von với “trái mướp”. So với khoảng thời gian trước khi mang thai, mang thai và sau sinh; nhất là nuôi con bằng sữa mẹ thì vòng một thay đổi rất nhanh.

Bầu ngực chắc chắn không còn săn chắc, tươi hồng mà thay vào đó là nhăn nheo, sạm màu và chảy xệ. Đầu ti sẽ thâm đen lại. Và đây chắc chắn là điều mà bà mẹ nào cũng phải trải qua, tất cả vì đứa con thân yêu.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới