NỮ GIỚI » Yêu

Lời khuyên từ một người phụ nữ thông minh: Nếu bạn đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đừng đi họp lớp

Thứ bảy, 08/05/2021 09:36

Hạnh phúc của hôn nhân không thể tách rời vật chất, nhưng muốn có được hạnh phúc thực sự trong hôn nhân thì không thể thiếu cách quản lý hôn nhân một cách nghiêm túc.

Cái gọi là hôn nhân luôn là chuyện của hai người, nhưng chỉ có một người thì sẽ khiến nó trở nên không hạnh phúc.

Đối với một người phụ nữ, yếu tố quan trọng để hạnh phúc trong hôn nhân nằm ở việc chồng có yêu mình hay không, nếu không yêu mình thì dù mối quan hệ có mặn nồng lúc ban đầu cũng sẽ ngày càng trở nên tồi tệ.

Nhiệm vụ chính của chúng ta là trân trọng người trước mặt, và trân trọng tình yêu mà chúng ta đang có bây giờ.

Đừng coi thường những cặp đôi có cuộc sống tồi tệ và cũng đừng ghen tị với những cuộc hôn nhân tốt đẹp, ý nghĩa hạnh phúc nhất của cuộc đời là con người biết hạnh phúc.

Lời khuyên từ một người phụ nữ thông minh: Nếu bạn đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đừng đi họp lớp

Sau khi tốt nghiệp trung học hoặc đại học, những người bạn cùng lớp lâu ngày không liên lạc, và khi ai đó đứng ra tổ chức cuộc họp mặt bạn học, mọi người sẽ háo hức tham gia.

Tôi sẽ kể về trường hợp của một bạn độc giả: Thời cấp 3, cô là học sinh nổi trội trong lớp, đồng thời cô cũng là người hiếm có kết hợp được cả nhan sắc và tài năng nên thời học cấp ba của cô rất được thầy cô thích, các bạn trong lớp ngưỡng mộ, và cũng không ít những người theo đuổi cô.

Điểm thi đại học của cô ấy cao nhất lớp, lúc đó nhiều người cho rằng tương lai của cô ấy chắc hẳn phải là hoa hậu được cả thế giới săn đón, ngay cả bản thân cô ấy cũng khao khát điều đó. Cho đến khi cô ấy tham dự buổi họp lớp thì thực tế nằm ngoài sự tưởng tượng.

Các bạn học nữ thời đó không tài giỏi bằng cô nhưng lại được gả cho một người đàn ông giàu có, không phải đi làm, tiền ăn, mặc xa xỉ khiến nhiều người thậm chí không thể nghĩ tới.

Một cô gái khác thời đi học quanh năm đứng cuối lớp, nhưng cô có gia cảnh khá giả nên khi tốt nghiệp đại học được người nhà cho vào doanh nghiệp làm, cô cũng tìm được người đàn ông định hướng sự nghiệp cho cô và có một gia đình và sự nghiệp tốt.

Quả nhiên cô nàng kia, từ một cô gái của mọi tâm điểm được mọi người sủng ái thời đi học, nhưng hiện tại lại trở thành người kém hơn, khiến nàng nhất thời không thể chấp nhận được. Cô suy ngẫm, so sánh và cảm thấy chồng quá vô dụng nên đã quay về nhà và trút hết nỗi oan ức lên chồng, kết quả là hai người đã xảy ra cãi vã lớn.

Nếu không đi họp lớp có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa vợ chồng cô ấy, kết quả là sau khi tham dự họp lớp xong, cô ấy trở nên tức tối vì tâm lý mất cân bằng, hôn nhân rạn nứt.

Theo quan điểm này, nếu bản thân cuộc hôn nhân của bạn đang rất hạnh phúc, một người phụ nữ thông minh không nên tham gia các buổi họp lớp.

Nếu hạnh phúc trải qua sự so sánh, nó sẽ trở nên vô nghĩa

Trong hôn nhân, một khi sự so sánh được đưa ra sẽ kích thích tâm lý so sánh của chúng ta và làm cho chúng ta mất cân bằng, điều này sẽ khiến chúng ta cảm thấy rằng cuộc hôn nhân của chúng ta thực sự không đẹp.

Chúng ta luôn cần hiểu rằng hôn nhân là chuyện của hai người, không liên quan gì đến người khác, một khi đã có dục vọng thì sẽ bị dục vọng chi phối, đến lúc đó dù có đẹp đến mấy cũng không cảm nhận vẻ đẹp trong đó.

Nếu chúng ta so sánh một cuộc hôn nhân rất đẹp với người khác, tâm hồn chúng ta sẽ mất thăng bằng vì sự so sánh đó. Không hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì cuộc sống hôn nhân cũng sẽ nảy sinh những nghi ngờ vì sự so sánh.

Mọi người nên có ham muốn, nhưng mong muốn này nên dựa trên bản thân mình, thay vì nhắm vào người khác.

Vì vậy, nữ nếu không tham gia hội ngộ bạn học, nếu chúng ta không so đo thì cuộc sống vợ chồng mới bền vững, không so đo thì cuộc sống vợ chồng mới tiến về phía trước.

Vivian (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới