NỮ GIỚI » Yêu

Lời khuyên từ người phụ nữ hai lần ly hôn: Dù chọn lấy ai cũng phải tuân thủ ít nhất 3 tiêu chí

Thứ tư, 20/12/2023 21:36

Một số người nói rằng lựa chọn dành phần đời còn lại của mình cho một người đồng nghĩa với việc chung sống với những thói quen của người đó. Đúng vậy, tình yêu không phải là thứ “niềm vui từ cái nhìn đầu tiên” đơn giản, miễn là bước vào hôn nhân thì phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Mọi cặp đôi khi bước vào hôn trường đều mơ ước được nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Nhưng trong cuộc sống, sẽ luôn có những người lạc đường giữa chừng và hối hận vì ý định ban đầu của mình.

Tối qua, một độc giả nữ từng ly hôn hai lần đã chia sẻ với tôi trải nghiệm đầy cảm xúc của cô ấy, tôi có rất nhiều cảm xúc và hôm nay tôi muốn chia sẻ chúng với các bạn.

Lời khuyên từ người phụ nữ đã hai lần ly hôn: Dù bạn chọn gắn bó trọn đời với ai, hãy tuân thủ ít nhất 3 tiêu chí.

1. So với ngoại hình đẹp, trí tuệ và nội tâm ổn định mới quan trọng hơn

Tôi nghĩ đến độc giả nữ này đã từng nói với tôi một cách rất tự mãn: “Khi cô ấy đi hẹn hò mù quáng, cô ấy đã bị thu hút bởi một người đàn ông”.

Đối với một người phụ nữ, ngoại hình đẹp quả thực là một lợi thế, nhưng thực chất đó chỉ là một tấm vé vào cửa chứ không phải một tấm thẻ VIP dài hạn, rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đã ly hôn nhiều lần trong đời và cho đến cuối cùng, họ cũng chưa từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, và rất nhiều cô gái có vẻ ngoài bình thường, cả đời chung sống với một người đàn ông nhưng lại nắm chắc hạnh phúc trong tay.

Tại sao? Vì bề ngoài sẽ thay đổi theo năm tháng nhưng trí tuệ bên trong sẽ ngày càng tỏa sáng theo thời gian.

Ông trời sẽ không ban cho một người phụ nữ tất cả những điều tốt đẹp, khi một người phụ nữ xinh đẹp, có thể trong lòng cô ấy không có trí tuệ, khi một người phụ nữ có trí tuệ trong lòng, cô ấy có thể có dung mạo tầm thường.

Đối với nam giới cũng vậy.

Chúng ta thường nói “cảm giác của mối tình đầu” xuất phát từ sự hấp dẫn thể xác của đối phương, nhưng điều thực sự quyết định liệu hai người có thể bước tiếp về lâu dài hay không lại phụ thuộc nhiều hơn vào trí tuệ bên trong của nhau.

Khi sự phức tạp và tầm thường trong cuộc sống dần xuất hiện theo thời gian, niềm đam mê và sự tươi mới ban đầu cũng dần phai nhạt, chỉ những người có trí tuệ bên trong mới có thể khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên sâu sắc hơn.

Người chồng đầu tiên của nữ độc giả tuy đẹp trai, điển trai nhưng lại là một chàng trai vô cùng bất ổn về mặt cảm xúc, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn lại không thể kiềm chế tốt cảm xúc của mình, thậm chí còn đánh nhau, cuối cùng hai người đành phải ly hôn.

Vì vậy, khi chọn bạn đời, các bạn thực sự không nên quá ám ảnh về ngoại hình mà hãy coi trọng sự ổn định nội tâm và trí tuệ của nhau.

2. Những giá trị giống nhau sẽ tốt hơn những sở thích giống nhau

Tình yêu không chỉ là cảm giác mà còn là sự lựa chọn, và sự lựa chọn này dựa trên những giá trị chung.

Nhiều cặp đôi bắt đầu mối tình của mình bằng những sở thích, sở thích chung như chơi bóng, bơi lội, leo núi... có thể mang lại nhiều khoảng thời gian hạnh phúc cho cặp đôi nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân thực sự, họ phải đối mặt với những khó khăn. những thách thức trong cuộc sống khi đưa ra những lựa chọn lớn, những giá trị tương tự lại càng quan trọng hơn.

Bạn có hy vọng có một đứa con không? Làm thế nào để giáo dục trẻ em? Độc tài hơn hay dân chủ hơn? Gia đình hay sự nghiệp cái nào quan trọng hơn? Ai quản lý bên ngoài và ai quản lý bên trong? Tất nhiên là còn rất nhiều, rất nhiều nữa...

Nữ độc giả này từng cho rằng quan niệm tiêu dùng của cô và chồng khác nhau rất nhiều, cô thà mua đồ thiếu còn hơn thừa, muốn mua thì sẽ mua đồ tốt hơn trong tầm tài chính cho phép, nhưng chồng cô thì sao? Chồng cô rất tham rẻ, cũng muốn tiết kiệm, sau nhiều năm chung sống, chồng cô không chịu được sự “chi tiêu xa hoa” của cô, còn cô cũng không chịu được sự “tiết kiệm” của chồng và lần nào họ cũng cãi nhau vì mua đồ, không thể dung hoà nhau và cuối cùng là ly hôn.

Vấn đề quan niệm tiêu dùng quả thực là một vấn đề lớn về giá trị, những câu hỏi này đòi hỏi cả hai vợ chồng phải có câu trả lời chung, hoặc phải có câu trả lời thống nhất, bởi chỉ khi có sự đồng thuận về giá trị thì cuộc sống hôn nhân mới hòa hợp hơn, và liệu mối quan hệ có thể hòa hợp hơn, bền vững dù có giông bão.

3. Tôn trọng là nền tảng của tình yêu

Trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự tôn trọng quan trọng hơn tình yêu.

Đúng, bản chất của “tình yêu” thực ra là “làm hài lòng chính mình”, bạn yêu một người vì người ấy có điểm sáng khiến bạn yêu. Khi yêu, bạn sẵn sàng và hạnh phúc;

Bản chất của "tôn trọng" là "lòng vị tha", vì muốn tôn trọng anh ấy nên đôi khi bạn có thể cần phải làm khổ bản thân mình, đồng thời cần phải quan tâm và giúp đỡ đối phương một cách thích hợp. Điều này đòi hỏi bạn phải chủ động trả một số tiền.

Vì vậy, kính trọng một người thì hiếm hơn và quan trọng hơn yêu một người; tôn trọng một người cao hơn và đáng tin cậy hơn yêu một người.

Tình yêu phần lớn là sự hấp dẫn nội tiết tố tự nhiên, nhưng sự tôn trọng lại đến từ văn hóa và sự tu dưỡng.

Vì vậy, nếu có tình yêu thì không có gì đáng ngạc nhiên, nếu có sự tôn trọng thì đó chính là nền tảng vững chắc hơn của hôn nhân.

Nữ độc giả đã chọn một người đàn ông mình thích trong cả hai cuộc hôn nhân, tuy nhiên, trong cuộc hôn nhân đầu tiên, người đàn ông đó đánh đập cô rất thô bạo khi anh ta tức giận, trong cuộc hôn nhân thứ hai, người đàn ông ngày đêm lên án cô, cuối cùng cô không thể chịu đựng đi hai cuộc chia ly.

Cả hai cuộc hôn nhân đều xuất phát từ sự "thiếu tôn trọng".

T. Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới