NỮ GIỚI » Yêu

Lý do nhiều cặp vợ chồng dù không hạnh phúc vẫn chọn ở bên nhau thay vì ly hôn

Thứ tư, 25/10/2023 15:27

Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc có nghĩa là một cuộc đời đau khổ và, như người ta nói, cuộc sống quá ngắn cho điều tồi tệ đó. Tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng vẫn chọn ở bên nhau thay vì ly hôn. Dưới đây là 4 lý do phổ biến nhất khiến họ đưa ra lựa chọn như vậy.

Tiền

Ngoài chi phí cho việc ly hôn không hề nhỏ, nếu bạn đang giải quyết các vấn đề về cấp dưỡng nuôi con hoặc quyền nuôi con thì chi phí đó sẽ tăng gấp đôi. Con số này thực sự là một tình huống tốt nhất, giả định rằng cặp đôi đang ly hôn có thể dễ dàng đồng ý về hầu hết mọi thứ.

Trên thực tế, hầu hết các vụ ly hôn đều đòi hỏi sự tham gia pháp lý nhiều hơn từ luật sư của mỗi bên và việc ly hôn càng gây tranh cãi thì hóa đơn càng đắt hơn.

Mặc dù phụ nữ có nhiều khả năng bắt đầu ly hôn hơn (69% trường hợp), nhưng phụ nữ cũng có nhiều khả năng phải chịu thiệt hại về tài chính hơn sau khi ly hôn, với một số báo cáo cho rằng một phụ nữ đã ly hôn có thể mất từ 25-50% thu nhập so với trước khi ly hôn. Một số thống kê cho thấy những người chi nhiều tiền hơn khi ly hôn có nhiều khả năng tiếp tục kết hôn hơn, bất kể mức độ hài lòng trong hôn nhân được báo cáo của họ như thế nào.

Sợ hãi

Mối đe dọa bạo lực thể xác, lạm dụng tinh thần hơn nữa, làm tổn hại con cái bạn bằng cách tước đoạt của chúng một gia đình trọn vẹn và lo lắng về việc bạn bè và gia đình sẽ nhìn nhận chúng như thế nào là những lý do thường được đưa ra khiến mọi người có thể chọn duy trì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Phụ nữ có ít nhất một người bạn thân hoặc thành viên gia đình đã từng ly hôn có nguy cơ ly hôn cao hơn - ít nhất 75%. Có vẻ như nỗi sợ hãi không biết cuộc sống sẽ ra sao nếu không có vợ/chồng sẽ được giảm bớt nhờ tình bạn với một người mới ly hôn.

Con cái

Trẻ em có cha mẹ ly hôn có nhiều khả năng tham gia vào các hành vi nguy hiểm, lo lắng và trầm cảm, bỏ học và lạm dụng chất gây nghiện. Thật dễ dàng để thấy tại sao một người nào đó có thể chọn cuộc hôn nhân không hạnh phúc thay vì đặt đứa trẻ vào tình thế dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn chưa có kết luận cuối cùng về việc liệu sự hiện diện của cả cha mẹ đã kết hôn có mang lại lợi ích cho sức khỏe tâm thần và thể chất của đứa trẻ hay không, hay liệu sự hiện diện của hai người lớn cùng tích cực nuôi dạy con cái sẽ mang lại lợi ích hay không.

Đây là một điểm khác biệt quan trọng, ở chỗ "ở bên nhau vì lợi ích của con cái" ít quan trọng hơn việc nuôi dạy con cái với vợ/chồng cũ của bạn theo cách cho phép giao tiếp cởi mở và giám sát thích hợp.

Xấu hổ

Khi bạn gặp được một người, yêu và được yêu rồi đi đến hôn nhân, bạn tự hào chia sẻ với tất cả bạn bè, gia đình và anh em họ hàng xa xôi của mình.

Bạn cố gắng tìm kiếm niềm vui trong cuộc hôn nhân mà bạn đã cố gắng để đạt được. Nhưng rồi mọi thứ có thể không như bạn mong đợi. Bạn nhận ra cuộc sống bạn đang sống không phải những gì bạn đã hình dung khi chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy.

Bạn cảm thấy như một sự thất bại. Đặc biệt, một số tôn giáo rất quan trọng hôn nhân và sự cam kết. Cảm giác xấu hổ này chỉ là một trong những điều mà xã hội áp đặt chúng ta "nên" làm hoặc cảm nhận.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới