NỮ GIỚI » Yêu

Sau khi bước qua tuổi trung niên, tại sao nhiều cặp vợ chồng không thích ngủ với nhau?

Thứ bảy, 06/03/2021 07:23

Trong cuộc sống gia đình, chắc chắn mỗi chúng ta ai cũng muốn được gần gũi vợ/chồng mình. Mỗi ngày, ngoài thời gian đi làm, thời gian còn lại chúng ta đều dành cho người bạn đời của mình cũng như con cái.

Nhưng cuộc sống gia đình không như lúc yêu, nó bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ dẫn tới nhiều cặp đôi không thể hòa hợp, dần dần chán nhau. Đặc biệt khi bước qua tuổi trung niên, nhiều cặp đôi đã chọn cách ngủ riêng, tại sao lại như vậy?

Thói quen cá nhân

Có người thích ngủ một mình, cho dù đã kết hôn cũng khó thay đổi, mặc dù sau khi kết hôn sẽ ngủ chung nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Đối với những người này thì việc ngủ riêng không phải vì lý do tình cảm mà hoàn toàn là thói quen cá nhân. Ngày cả khi tình cảm của hai người vẫn sâu đậm nhưng cũng không thể thay đổi được cảm giác khó chịu khi ngủ bên người khác.

Khi ngủ một mình họ sẽ cảm thấy tự do, không bị gò bó, nhưng khi ngủ cùng người bạn đời của mình, họ sẽ ngủ không ngon. Khi đến tuổi trung niên, lúc này sức khỏe và chất lượng giấc ngủ vô cùng quan trọng, nên nhiều người đã chọn cách ngủ riêng để đảm bảo cho mình một sức khỏe tốt nhất.

Thời gian đi ngủ khác nhau

Vợ chồng ai cũng có chông việc riêng của mình và có thể sẽ có thời gian đi ngủ khác nhau. Một số người kết thúc công việc của họ vào ban ngày, trong khi những người khác vẫn cần tiếp tục làm việc vào ban đêm. Đàn ông thường thích đi ngủ muộn trong khi phụ nữ không thích thức khuya. Vì điều này, nhiều cặp vợ chồng tuổi trung niên đã chọn cách ngủ riêng để không ảnh hưởng giấc ngủ của nhau.

Chăm con từng miếng ăn giấc ngủ

Sau khi sinh em bé, nhiều cặp vợ chồng lo cho bé ngủ không đủ giấc, ngủ chung sẽ không đủ chỗ và đôi khi tiếng ngáy của chồng cũng khiến đứa trẻ tỉnh giấc. Lúc này, nhiều cặp đôi đã chọn cách ngủ riêng để đảm bảo giấc ngủ của cả nhà được đảm bảo.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới