NỮ GIỚI » Yêu

Sau ly hôn, làm gì để thoát khỏi đau khổ cùng cực?

Thứ năm, 12/01/2017 14:14

Sau ly hôn, cảm xúc đau khổ cùng cực sẽ đến với bạn. Vậy làm thế nào để thoát khỏi những điều đó?

Ly hôn là một quá trình khó khăn và để vượt qua nó người phụ nữ phải chịu rất nhiều đau đớn về tinh thần. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng mặc dù sau ly hôn cả thế giới dường như quay lưng với bản thân thì cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Sau ly hôn, có rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau như bi đát, khó khăn, trăn trở, hối tiếc... Nhưng vẫn có những gợi tý để bạn thoát khỏi khủng hoảng sau ly hôn một cách nhanh nhất. Hãy đọc kỹ và bắt đầu phục hồi nào!

Thoát ra khỏi cảm xúc khó khăn nhất

Để thoát khỏi đau khổ, bạn cần vượt qua những cảm xúc khó khăn nhất

Sau li dị, bạn sẽ trải qua cảm xúc trống rỗng, cô đơn, yếu đuối, đau khổ, bị bỏ rơi, chán nản, xấu hổ... Nhưng cần biết rằng, vượt qua những điều khó khăn đó, bạn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Bạn cần sớm bỏ qua cảm giác chán nản và nhận ra mình vẫn còn rất xinh đẹp, thông minh, hài hước... Hãy kìm nén những cảm xúc ngăn cản quá trình phục hồi của bản thân. Điều quan trọng nhất sau ly hôn là bạn cần vượt qua những cảm xúc của chính bản thân mình.

Bạn không phải là nạn nhân

Sau li dị, bạn có thể tự đổ lỗi cho chính mình hoặc những người xung quanh và coi bản thân là một nạn nhân. Tuy vậy, chìa khóa để thoát khỏi khủng hoảng chính là bản thân cần tìm ra ai là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, chấp nhận những gì đã xảy ra và tiếp tục tiến lên. Bạn không phải là nạn nhân, cuộc sống là những điều thần kỳ và hãy chọn cho mình những người xứng đáng hơn.

Hãy đối phó với cảm xúc đau khổ nhất trở lại

Điều này nghe có vẻ rất khắc nghiệt nhưng ngay cả sau khi cảm thấy bản thân đã phục hồi, bạn vẫn có thể gặp phải những cảm xúc thật đau khổ. Điều này là rất bình thường, tự nhiên và theo bản năng. Tuy vậy, đừng bao giờ để những điều đó kéo bạn xuống thêm một lần nữa. Đây chỉ là một trở ngại trên con đường tìm lại bản thân sau hôn nhân thôi mà! Một cách thật tốt để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực chính là hãy nhắc nhở bản thân là ai, làm thế nào để tốt hơn khi không có người cũ, làm thế nào để tận hưởng những điều tốt đẹp đang có.

Nghỉ ngơi

Sau khi gặp những khủng hoảng, cuộc sống của bạn có vẻ rất khác biệt và chìm trong mớ hỗn độn. Chính vì vậy, hãy dành chút thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho chính mình. Điều này có vẻ khó khăn, đặc biệt là nếu bạn đã có con. Tuy nhiên, dù thế này, hãy cố tìm cho bản thân những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Bạn không đơn độc

Mặc dù bạn bè hoặc gia đình có thể phán xét, mỉa mai về cuộc hôn nhân tan vỡ thì cũng đừng quá buồn. Xung quanh bạn, vẫn có những người có thể hỗ trợ, nói chuyện, an ủi, lắng nghe và cung cấp lời khuyên...

Thừa nhận sự mất mát

Ly dị có nghĩa là bao kỉ niệm, khoảnh khắc, lời nói, hành động của tình yêu... của người cũ sẽ không xảy ra nữa. Nhiều người cảm thấy đó là một phần tồi tệ. Tuy nhiên hãy thừa nhận sự mất mát này và biết rằng tất cả những ký ức đó thỉ là một phần trong những điều tốt đẹp của bạn. Bằng cách thừa nhận sự mất mát, bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp và nó sẽ giúp bản thân bắt đầu yêu tương lai hơn.

Đặt ra mục tiêu mới

Sau ly hôn, hãy chắc chắn về những gì đã làm để bắt đầu thực hiện các mục tiêu mới. Bằng cách này bạn sẽ tạo ra phần rất riêng của bản thân và giúp phục hồi rõ rệt.

Tạo ra thói quen mới

Sau ly hôn, những thói quen cũ không còn tồn tại. Vì vậy hãy tạo ra các thói quen mới để phù hợp với nhu cầu, giúp bản thân hạnh phúc và làm cho cuộc sống tươi mới hơn

Tìm ra cách phục hồi sau ly hôn là vô cùng khó khăn. Nhưng sau tất cả, khó khăn này sẽ không làm bạn gục ngã nếu biết cách để phục hồi. Hãy từ từ phục hồi và bắt đầu yêu một lần nữa. Cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp đúng không!

TiTi (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới