NỮ GIỚI » Yêu

Vợ chồng dù tức giận đến mấy cũng đừng xưng 'Mày' xưng 'Tao' – Bài học giữ gìn hạnh phúc

Thứ sáu, 15/06/2018 09:14

Trên thực tế, cách xưng hô “Mày- Tao” có thể giết chết mối quan hệ của vợ chồng một cách nhanh chóng. Bởi xưng hô cũng chính là thể hiện sự tôn trọng đối với người khác.

Vì sao khi người ta yêu nhau thường đặt biệt danh rất dễ thương cho nhau hoặc gọi nhau theo những cách vô cùng thân mật?? Bởi vì chính cách xưng hô là sự thể hiện tình cảm mà những người yêu thương dành cho nhau.

Bởi thế, không thể nói rằng việc xưng hô là không quan trọng, ngược lại nó có vị trí vô cùng quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm của 2 người.

Những lúc bình thường, ân ái, vợ chồng gọi nhau là “ông xã”, “bà xã” hoặc “em yêu”, “anh yêu”. Nhưng có nhiều cặp vợ chồng vừa cãi nhau là bắt đầu thay đổi cách xưng hô thành “anh – tôi”, “cô- tôi”, thậm chí đỉnh điểm là “mày- tao”.

Trên thực tế, cách xưng hô “Mày- Tao” có thể giết chết mối quan hệ của vợ chồng một cách nhanh chóng.

Khi tức giận, người ta thường không kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Vì thế, việc xưng hô với vợ chồng là “mày tao” sẽ khiến cả 2 đều cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương và từ đó những xung đột, mâu thuẫn có thể kéo dài hơn. Cũng chính vì cách xưng hô đó mà vợ chồng cãi vã khó làm hòa.

Đôi khi, việc vợ chồng gọi “mày”, xưng “tao” còn gây tổn thương hơn cả việc bị phản bội. Vì sao??

Cách xưng hô thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Bởi thế, khi bạn xưng hô mày tao nghĩa là bạn không còn tôn trọng đối phương, mà nhiều người cho rằng một khi đã không tôn trọng thì nên đường ai nấy đi.

Đôi khi, chỉ 1 lần lỡ lời cũng khiến chúng ta làm tan vỡ cả hạnh phúc 1 gia đình.

Có nhiều người lại nghĩ chuyện vợ chồng sống với nhau thế nào mới là quan trọng còn xưng hô dù sao cũng chỉ là cách gọi, nó không nói lên điều gì.

Nhưng quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm. Cho dù tình cảm mới là cái cốt yếu nhưng cách trò chuyện, xưng hô với nhau giống như sự nuôi dưỡng tình cảm hằng ngày. Nếu không ngọt ngào với nhau thì tình cảm sẽ ngày càng phai nhạt.

Ngược lại khi tình cảm đang trên đà xuống dốc, chỉ cần tâm sự nhiều, xưng hô theo cách yêu thương thì bỗng nhiên lại trở nên tốt đẹp hơn.

Xưng hô là cách thể hiện tình cảm vợ chồng, thể hiện sự hòa hợp của 2 người trong hôn nhân. Qua cách xưng hô người ngoài có thể nhận thấy tình cảm vợ chồng bạn đang gắn bó hay xung đột.

Như thế thử hỏi cách xưng hô có quan trọng hay không??

Bởi vậy, khi xưng hô anh- em vợ chồng sẽ thấy tình cảm khăng khít hơn rất nhiều. Trong mọi trường hợp, tuyệt đối không nên dùng mày- tao.

Bởi vì khi xưng hô mày – tao 1 lần sẽ dần dần thành quen và từ đó mỗi khi cãi vã, mâu thuẫn, thói quen ấy lại tiếp diễn và rất dễ gây ra những hậu quả xấu không thể hàn gắn được.

Nếu muốn hôn nhân bền vững thì ngay từ đầu không tạo thành những thói quen xấu giữa 2 vợ chồng. Thay vào đó, hãy cùng nhau xây dựng những thói quen tốt để khiến tình cảm của cả 2 trở nên gắn bó hơn.

Nhiều khi bạn thường thấy những cặp vợ chồng dù lớn tuổi vẫn xưng hô ngọt ngào bằng “anh- em”, hay “ông xã – bà xã”. Đừng cười họ là già mà còn thích thể hiện tình cảm. Ngược lại, hãy ngưỡng mộ vì dù bên nhau mấy chục năm, họ vẫn giữ được tình yêu bền đẹp như vậy, chỉ đơn giản là qua cách xưng hô.

Vậy nên, các cặp vợ chồng hãy nhớ kỹ rằng, dù có nóng giận thế nào, cũng hãy luôn xưng hô đúng mực. Đó là cách đơn giản nhất để giữ gìn hạnh phúc.

VD (TH- Thể thao TPHCM/nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới