TIN TỨC » Doanh nghiệp

Nó là thứ ngôn ngữ có người dùng đông đảo hàng đầu thế giới chỉ sau tiếng Anh, học ra trường rất dễ xin việc, thu nhập đáng mơ ước

Thứ hai, 15/07/2024 14:59

Ngành này đang ngày càng nhận được nhiều thí sinh quan tâm và đăng ký, ra trường cơ hội việc làm rộng mở, lại có thu nhập cao và ổn định.

Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ phổ biến toàn cầu và một thời người ta cho rằng cứ học tiếng Anh là đi vòng quanh thế giới được mà không bị lo "mù chữ". Đặc biệt học tiếng Anh được xem như cơ hội nghề nghiệp. Nhưng ngày nay có một ngôn ngữ cũng đang có thị trường lao động rộng lớn, đó chính là tiếng Trung. Theo dữ liệu tính đến 3/2024 của Ethnologue, có hơn 1,1 tỷ người đang sử dụng tiếng Trung trên toàn thế giới, trong khi đó số người dùng tiếng Anh là 1,5 tỷ người dùng.

Tiếng Trung những năm gần đây được nhiều người trong nước học hỏi để ứng dụng vào công việc. Nhiều chuyên gia còn cho rằng thị trường lao động dùng tiếng Trung không nhiều cạnh tranh như tiếng Anh, ít áp lực hơn, thị trường việc làm đang rộng mở.

Hiện nay nhiều công ty dùng tiếng Trung hoạt động ở Việt Nam nên nhu cầu người biết tiếng Trung ngày càng tăng. Theo báo cáo về nhu cầu tuyển dụng nhân sự của Navigos Group năm 2021 thì nhu cầu tuyển dụng ứng viên biết tiếng Trung đã và đang tăng cao do sự dịch chuyển của các doanh nghiệp từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Học tiếng Trung có khó không?

Có thể nói tiếng Trung cũng là một ngôn ngữ khó học bởi không theo hệ ký tự la tinh, lại có hơn 80.000 ký tự, từ luôn gắn với ngữ cảnh, khó dùng từ điển... Thế nhưng có công mài sắt có ngày nên kim. Vì khó học nên thị trường sẽ thuộc về những ai chịu khó học và có khả năng học hỏi.

Tiếng Anh vẫn là thứ tiếng được dùng phổ biến trên thế giới và trở thành ngôn ngữ toàn cầu. Nhưng trong xu hướng phát triển kinh tế hiện nay, lượng người biết tiếng Anh ở nước ta đang nhiều hơn tiếng Trung, nên ở môi trường nước ta việc học tiếng Trung cũng rất nhiều lợi thế cho sinh viên khi ra trường, có nhiều cơ hội việc làm ở các công ty sử dụng tiếng Trung.

Tiếng Trung có điểm tuyển đại học cao?

Theo thống kê trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2023, ngành ngôn ngữ Trung Quốc là một trong những ngành ngoại ngữ có điểm chuẩn cao nhất cả nước. Tại Đại học Ngoại thương, điểm chuẩn để đỗ vào ngành này là 28,5 điểm. Sinh viên muốn theo học ngoại ngữ này tại Đại học Hà Nội hay Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng sẽ phải đạt mức điểm chuẩn lên đến 35,75 và 35,55 điểm.

Dùng tiếng Trung trong những việc gì?

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc tập trung trong các lĩnh vực đời sống kinh tế, ngoại giao, du lịch, thương mại,... Sau khi học và thành thạo thì người giỏi tiếng Trung có thể tham gia vào các lĩnh vực:

Biên phiên dịch: Thị trường biên phiên dịch tiếng Trung ở Việt Nam hiện nay khá sôi động. Biên dịch mảng sách Trung được nhiều đơn vị xuất bản dùng tới. Khi công ty Trung Quốc sang Việt Nam nhiều thì lượng người phiên dịch cũng tăng lên.

Chuyên viên marketing, sự kiện, giao dịch thương mại: Đây cũng là những vị trí mà nhiều người cần tới trong tương lai bởi thời đại bây giờ những hoạt động này ngày càng nở rộ. Làm việc văn phòng tại các công ty sử dụng tiếng Trung. Nghiên cứu viên, giảng viên dạy tiếng Trung tại các trung tâm, trường Đại học và Cao đẳng; Dạy tiếng cho người muốn học.

Có thể làm cán bộ quản lý trong các cơ quan, tổ chức như đại sứ quán, văn phòng đại diện của các tổ chức hoặc trong các doanh nghiệp, công ty. Hướng dẫn viên du lịch, giao dịch viên, nhân viên nhà hàng, nhân viên khách sạn quốc tế.

Thu nhập của ngành này thế nào?

Mức lương của cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc "khá hấp dẫn". Cụ thể, biên phiên dịch viên mới ra trường thường nhận lương khởi điểm 8-12 triệu đồng, lên mức 15-20 triệu đồng mỗi tháng khi có kinh nghiệm. Giáo viên tiếng Trung Quốc tại các trung tâm ngoại ngữ hoặc trường học có lương 10-15 triệu đồng một tháng, cũng tăng dần theo kinh nghiệm và uy tín.

Các vị trí như chuyên viên kinh doanh, quản lý dự án hoặc chuyên viên marketing trong công ty đa quốc gia có thể được trả 12-30 triệu đồng mỗi tháng hoặc cao hơn đối với vị trí quản lý cao cấp. Nếu làm trong lĩnh vực du lịch, lương của hướng dẫn viên hoặc nhân viên từ 8 đến 15 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, họ có thu nhập thêm từ tiền hoa hồng và phụ cấp.

Để đạt được mức thu nhập trên, sinh viên khi ra trường cần có chứng chỉ Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) cấp 5/6 trở lên. Ở một số doanh nghiệp, cử nhân còn cần biết thêm tiếng Anh, tối thiểu B2 trở lên.

Hoàng Mai (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới