TIN TỨC » Doanh nghiệp

Sâm Ngọc Linh MHG: Khẳng định không có chuyện trồng sâm… “trên giấy”

Thứ ba, 01/03/2022 16:53

Đại diện của MHG khẳng định các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) là hoàn toàn nghiêm túc, vì vậy người dùng có thể yên tâm sở hữu và sử dụng những sản phẩm từ sâm Ngọc Linh do MHG sản xuất. Sâm Ngọc Linh được biết đến là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới.

Giá trị vượt bậc của sâm Ngọc Linh và các dự án đầu tư lớn

Từ lâu, sâm Ngọc Linh được biết đến như một sản vật quý giá của đại ngàn Tây Nguyên. Tên khoa học là Panax vietnamensis, sâm Ngọc Linh trong truyền thuyết của bà con dân tộc Xê Đăng, Kon Tum lại được gọi là cây “ngải rọm con” hay “cây thuốc giấu chữa bách bệnh”.

Theo các nghiên cứu phân tách, sâm núi Ngọc Linh chứa hàm lượng Saponin cao gấp đôi nhân sâm Hàn Quốc, trong đó có 26 hợp chất chưa từng được phát hiện trong bất cứ giống sâm nào trên thế giới. Dược tính cao nhưng quý hiếm, sản lượng chưa cao, việc đầu tư vào sâm Ngọc Linh là miếng bánh lớn được các doanh nghiệp để mắt đến.

Năm 2021, nhiều dự án sâm Ngọc Linh đã xuất hiện tại Kon Tum và Quảng Nam với lời giới thiệu về nguồn vốn khủng, tạo hy vọng khởi sắc cho kinh tế, du lịch, nông sản địa phương. Dự án MHG Farm - khu du lịch sinh thái vườn dược liệu và bảo tồn “quốc bảo” sâm Ngọc Linh Việt Nam rộng 41ha, thuộc chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) là một trong số những dự án nổi bật được chú ý nhất.

Thông tin trồng sâm Ngọc Linh “trên giấy” là không có thật

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2465/QĐ-SHTT về chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” với 7 xã của tỉnh Kon Tum và 6 xã của tỉnh Quảng Nam, nâng tổng số xã được bảo hộ lên 16 xã. Tại Kon Tum có Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp, Đăk Na, Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Văn Xuôi, Tê Xăng và tại Quảng Nam bao gồm Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang, Trà Dơn, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Tập. Việc chặt chẽ bảo hộ địa lý là cực kỳ quan trọng để tránh vấn nạn hàng giả, hàng nhái cho một sản phẩm mang tầm quốc gia như sâm Ngọc Linh.

Năm 2021, sau khi trồng thành công 30,000 gốc sâm Ngọc Linh tại Trà Nam. Tập đoàn MHG đã tiếp tục nghiên cứu và táo bạo xúc tiến dự án MHG Farm tại Kon Plong, Kon Tum, cách Măng Đen 11km. Dự án ban đầu là một làn gió mới mang nhiều triển vọng vì mô hình độc đáo, đầu tư công nghệ mạnh tay. Mục tiêu của MHG sẽ sớm đưa sâm Ngọc Linh từ Quảng Nam về trồng tại Măng Đen, ngay khi hệ thống vườn sâm đạt chuẩn quốc tế hoàn thiện. Tuy nhiên, khi người ta nhận thấy Măng Đen không thuộc vùng bảo hộ địa lý thương hiệu “Ngọc Linh”, câu chuyện sâm Ngọc Linh “trên giấy” xuất hiện đã khiến cho nhiều người có cái nhìn không chính xác về dự án… Thực tế, hạ tầng chuẩn bị cho việc trồng sâm Ngọc Linh tại Măng Đen đã được xây dựng hoàn tất và tháng 03/2022 sẽ tiến hành trồng 30,000 gốc sâm Ngọc Linh tại đây, hoàn toàn không hề có chuyện sâm Ngọc Linh trồng trên giấy như các thông tin đồn thổi.

MHG khẳng định đầu tư nghiêm túc, tự tin pháp lý và không hề trồng sâm “trên giấy”

Lật lại tính khả thi việc di thực sâm Ngọc Linh từ Quảng Nam đến Măng Đen, trước hết, cần hiểu sâu về lịch sử địa lý vùng núi Ngọc Linh. Đây là khối núi cao nhất miền Trung Việt Nam, trải dài theo dãy Trường Sơn, nằm phía Bắc Tây Nguyên. Dãy Ngọc Linh chạy viền ranh giới phía Đông huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông của tỉnh Kon Tum với các huyện Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam. Ngọc Linh liên sơn cũng là ranh giới giữa huyện Kon Plông, Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ của Quảng Ngãi, hay Kbang, Đăk Đoa thuộc Gia Lai. Khu vực này có thảm địa chất, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thực vật phù hợp nhất để trồng sâm Ngọc Linh.

Theo các quyết định đã ban hành, dù chỉ một số xã tại Kon Tum và Quảng Nam nằm trong bảo hộ địa lý thương hiệu Ngọc Linh, nhưng địa danh Măng Đen, Kon Plông vẫn thuộc địa phận núi Ngọc Linh, thừa hưởng đầy đủ những đặc tính thiên nhiên thuận lợi cho sự sinh trưởng của sâm Ngọc Linh.

Trả lời thắc mắc nhiều người chưa biết đến MHG, MHG cho hay công ty tiến hành trồng sâm thông qua kết hợp với các đối tác như Win-Win, có hợp đồng rõ ràng, đúng pháp luật. Năm 2021, MHG mua lại hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông, thay thế nhân sự, đầu tư nhà vườn công nghệ cao. Do vậy, người dân chỉ biết về vườn sâm của MHG thông qua pháp nhân HTX Tuyết Sơn, gây ra hiểu lầm không đáng có.

Ra đời năm 2017 với sứ mệnh lan tỏa sâm Ngọc Linh ra thế giới, MHG quy tụ đội ngũ chuyên gia cao cấp đầu ngành. Tập đoàn không ngừng nâng cao năng lực con người nhằm phát triển những vùng trồng sâm đảm bảo năng suất tối đa, hiệu quả kinh tế vượt trội. Tháng 12/2021, MHG vinh dự nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức. Qua đó, khẳng định được cái tâm cũng như khả năng phát triển thành công mô hình dự án MHG Farm.

Quyết liệt một lần nữa với thông tin sâm Ngọc Linh “trên giấy”, đại diện MHG khẳng định các dự án của mình là hoàn toàn nghiêm túc, vì vậy người dùng có thể yên tâm sở hữu và sử dụng các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh do MHG sản xuất, một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Đặc biệt, ngoài sâm Ngọc Linh tươi, Mỹ Hạnh giới thiệu đến người tiêu dùng các mặt hàng đa dạng được chế biến từ sâm như sâm lát ngâm mật ong, collagen sâm Ngọc Linh, trà sâm Ngọc Linh nhằm đem những lợi ích tốt nhất của sâm Ngọc Linh đến gần hơn với cộng đồng và thế giới.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh

Địa chỉ: 39 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 0243.55.77777

Hotline Sâm Ngọc Linh: 082.511.66.88

Hotline Viễn thông: 0899.114.114 / 0898.114.114

Email: info@mhgvietnam.com

Website: https://samngoclinhmhg.com/

HX (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới