TIN TỨC » Đời sống số

10 kiểu khuôn mặt của phụ nữ vừa khỏe mạnh vừa tuyệt vời! Đàn ông lấy được vợ như vậy thì cuộc sống vô cùng hạnh phúc, thịnh vượng

Thứ bảy, 31/07/2021 06:34

Xét về khía cạnh nhân tướng học, có một kiểu tướng mạo của phụ nữ có nhiều “vận may giúp chồng” nhất. Người phụ nữ thịnh vượng nhất trông như thế nào?

1. Hai má phải xinh

Đối với khuôn mặt của phụ nữ, độ cao của gò má nên cao gần đến đuôi mắt, có phần thịt ôm vào trong thay vì nhô cao của gò má. Họ có ích cho cả gia đình và sự nghiệp của chồng, còn chồng con của họ cống hiến hết mình cho gia đình và làm gương cho con cái họ.

2. Sống mũi thấp sẽ lấy chồng tốt

Mũi là sao chồng, là sao chủ về hôn nhân, quyền lực, phú quý, nếu phụ nữ có tướng mũi tốt thì lấy chồng tốt, vượng phu ích tử, sự nghiệp vượng phát, tài lộc dồi dào. Người phụ nữ sống mũi thấp tuy có thể giúp được chồng nhưng mũi không được quá thấp hoặc quá tẹt. Đầu tướng nghĩa là mũi tròn và nhiều thịt, nghĩa là mũi chính trực, có thể dựa vào nỗ lực cá nhân để đạt được thành công trong sự nghiệp.

3. Sống mũi cao cao, thiếu nữ sống

Phụ nữ có tướng mũi cao thẳng, đầy đặn, phần lớn là người rất quý phái, có phúc khí của một người phụ nữ. Ngay cả khi việc học của cô ấy không được tốt lắm, cô ấy cũng có thể không nản lòng, bởi với sự tự tin và năng lực của mình, cô ấy sẽ được đền đáp trong sự nghiệp của mình. Cùng với việc không có nốt ruồi trên sống mũi và hình dáng lỗ mũi khác biệt, họ có thể giúp đỡ chồng, và chồng của họ hầu hết là doanh nhân, làm trong ngành buôn bán hoặc chuyên gia.

4. Cằm đầy đặn, may mắn cho chồng

Trong sách ảnh có một câu nói: "Phong dưỡng, Vương phụ tái dưỡng gia gia". Nó có nghĩa là người phụ nữ có đầy đặn hai cằm. Một người phụ nữ có chiếc cằm hoàn hảo rất dễ hòa đồng và thấu hiểu. Những người có khuôn hàm tròn, cằm lẹm là tướng mặt phúc hậu, có tài lãnh đạo, được lòng người, rất có lợi cho sự nghiệp của chồng.

Ngoài ra, xương gò má nên để lộ ra ngoài một chút, nhưng không nhô ra. Với một người phụ nữ như vậy lấy làm vợ, người chồng sẽ rất hạnh phúc, vì họ là người giúp việc tốt, rất chu đáo, vui vẻ và rộng lượng, hiền lành và trung thực, họ là người bạn đồng hành cả đời có thể tin tưởng để ở bên nhau.

5. Miệng to và môi đỏ, hàm răng đều

Phụ nữ là người rộng miệng, biết cách hòa đồng, đảm đang. Người phụ nữ có đôi môi đỏ mọng, hàm răng đều tăm tắp, không nhọn, răng trắng đều có tình duyên ngọt ngào với chồng, cuộc sống tình cảm hạnh phúc, được hưởng phúc hậu. Tính cách ôn hòa, không dễ xúc động, không thích thăng trầm của cuộc đời, tính cách đồng cảm giúp gia đình gắn kết, tình cảm vợ chồng bền chặt một cách tự nhiên.

Người phụ nữ miệng rộng là người có tâm hồn rộng rãi, có tầm nhìn rộng và sẵn sàng giúp đỡ người khác, những suy nghĩ cẩn thận có thể giúp chồng vượt qua khó khăn.

6. Mặt tròn và to, sẵn sàng cho

Khuôn mặt tròn, tức là "khuôn mặt Thiên Tử", với trán vuông và hai má nhô ra, đồng thời khuôn mặt bầu bĩnh và nhiều thịt, khuôn mặt tròn ở giữa. Mẫu phụ nữ này tính tình rộng rãi, sẵn sàng giúp đỡ người khác, tính tình cẩn thận có thể giúp chồng vượt qua khó khăn. Kiểu phụ nữ này sẵn sàng chi trả nhiều hơn những người khác, chỉ cần kết hôn với họ, tương đương với việc đồng thời có một nhóm bạn chân chính.

7. Lông mày hình lá liễu, lòng dạ mềm mại

Lông mày uốn cong khá to là dáng lông mày cong và kéo dài từ chân mày đến đuôi lông mày, đó là kiểu “lông mày lá liễu”. Người phụ nữ có kiểu lông mày này có lòng nhân hậu không gì sánh được, lòng dạ mềm yếu, rất hay chiều chồng.

8. Hạt tai dày, thức ăn và quần áo thoải mái dùng

Hạt tai to đương nhiên là “số mệnh không sợ may rủi”. Người phụ nữ có tướng tai như vậy gặp nhiều may mắn về tiền bạc, bạn bè, quý nhân phù trợ, đối xử rộng lượng với người khác, nhất là chồng con, sẽ thấu hiểu tâm tư. Cái gọi là “phúc khí song toàn”, gia đình chắc chắn sẽ nhận được phúc khí và tận hưởng cuộc sống không lo âu.

9. Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng và ân cần

Một người phụ nữ có giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào và tính tình năng nổ, dù có ngoại hình bình thường cũng có thể kết hôn với một người đàn ông có điều kiện tốt. Hầu hết những người phụ nữ này đều dịu dàng, ân cần, nhân hậu và là những người giúp việc tốt điển hình, để chồng tập trung ra ngoài và khám phá thế giới. Chính khí tràn đầy, nghĩa là thân thể cường tráng, hôn nhân thuận hòa, hạnh phúc.

10. Đôi mắt trong sáng và suy nghĩ tích cực

Phụ nữ có đôi mắt to hơn một chút và nhãn cầu đen trắng phần lớn là những người ngây thơ, vui vẻ và trẻ con. Họ lịch sự trước và rút lui, không kiêu ngạo và có sức chịu đựng, vì số phận của họ, họ đối xử với thế giới bằng suy nghĩ tích cực. Dù cuộc đời có sóng gió, chông chênh nhưng trước nghịch cảnh sẽ có ý nghĩ vượt lên và chuyển mình, không tai bay vạ gió đến nhau mà có thể chia sẻ nghịch cảnh với chồng.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới