TIN TỨC » Đời sống số

'Cây âm' tiêu tán của cải! 5 loại cây không nên trồng: dâu tằm và liễu được đặt tên đầu tiên

Thứ hai, 19/08/2024 06:00

Trong văn hóa truyền thống, cây dâu tằm là từ đồng âm với từ “để tang” và được coi là biểu tượng không may mắn nên thường không được trồng trước nhà

Có câu nói “Nếu không bắt đầu trồng cây bóng mát, tài lộc của bạn sẽ bị phân tán”. Một số loài cây cụ thể trồng trước cửa nhà có thể gây ảnh hưởng xấu đến gia đình. 5 loài cây gắn liền với vận may gia đình, sức khỏe, ý nghĩa văn hóa,… được coi là không may mắn hoặc mang lại xui xẻo nên hầu hết mọi người sẽ không trồng trước nhà.

Cây dâu tằm

Trong văn hóa truyền thống, cây dâu là từ đồng âm với từ “để tang” và được coi là biểu tượng không may mắn. Người ta tin rằng trồng cây dâu trước nhà sẽ mang lại điều xui xẻo cho gia đình và ảnh hưởng đến vận may, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Cây dâu thường không được khuyến khích trồng ở trước cửa nhà.

Cây liễu

Trong phong thủy, cây liễu được coi là loài cây tiêu cực, dễ thu hút tà ma, đồng thời cành liễu mềm rũ, tạo cho con người cảm giác suy nhược, chán nản, không có lợi cho sự sáng tạo, mang bầu không khí gia đình nên thường không được chọn để làm đẹp môi trường sống trong nhà.

Cây bồ kết

Cây bồ kết tuy có sức sống mãnh liệt nhưng hình dáng cao lớn, cành lá tươi tốt dễ cản nắng, ảnh hưởng đến ánh sáng và thông gió trong nhà. Ngoài ra, cây bồ kết còn dễ sinh ra nhiều loại bệnh và côn trùng gây hại, gây bất tiện đối với cuộc sống gia đình nên không thích hợp trồng cây trước nhà.

Cây bách

Cây bách tuy xanh tươi quanh năm nhưng hình dáng trang nghiêm, mang lại cho người ta cảm giác trang nghiêm, trang trọng. Ngoài ra, cây bách còn được coi là có liên quan đến tang lễ. Trong văn hóa truyền thống, vì vậy mọi người thường không chọn trồng một cây như vậy trước nhà.

Cây lê

Cây lê là loại cây ăn quả rất được ưa chuộng nhưng chỉ được trồng ở những mảnh vườn nhàn rỗi hoặc trên nương rẫy trên núi.

Mặc dù mọi người thích ăn lê nhưng họ lại không thích cái tên của nó vì lê và "li" là đồng âm và bị coi là rất không may mắn. Không những không được trồng ngoài sân mà khi ăn lê cũng không được ăn riêng.

Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới