Tuổi Sửu
Trâu là những người thực tế và có năng lực, đồng thời chân thành với người khác nhưng lại quá cứng đầu và không thích nghe lời góp ý của người khác khi gặp vấn đề, do vậy Sửu ít bạn. Vì lý do tính cách như vậy nên những người xung quanh không thích đến gần, thậm chí cả con cái cũng xa rời bạn.
Tuổi Hợi
Tuổi Hợi làm việc chăm chỉ cả đời, luôn dành hết mọi thứ cho gia đình, bạn bè, đôi khi gặp khó khăn cũng phải cố gắng hết sức mới mong nhận được sự hài lòng từ người khác. Khi về già, người thân dần rời xa, sự ra đi của cha mẹ khiến nỗi cô đơn trong lòng càng thêm nhiều. Tuy nhiên, vì đã quen từ nhỏ nên khi đối mặt với những điều này, tuổi Hợi sẽ thầm để trong lòng và không thích nói chuyện với người khác.
Tuổi Mùi
Dê là đại diện cho sự hiền lành. Người tuổi Mùi có đức tính tốt, là người nhân từ bẩm sinh, là người đa cảm điển hình và cũng là người bi quan, chán đời... tính cách này khiến họ trở nên cô đơn, bơ vơ khi tuổi già. Con cái tuy hiếu thảo nhưng không phải lúc nào họ cũng đồng hành cùng họ khi về già.
- Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!