Trán là bộ phận rất quan trọng, nếu vô tình xuất hiện nếp nhăn, vết thâm hay vết sẹo thì báo hiệu vận mệnh của người đó sẽ không ổn định, đặc biệt là về công việc, gia đình, tiền bạc,… và những điều xui xẻo có thể dễ dàng xảy ra. Vì vậy hãy để tôi giới thiệu cho bạn trong số báo ngày hôm nay.
1. Trán tròn - trái tim dịu dàng
Loại người này là người trung thực, thật thà, tốt bụng và khiêm tốn, không áp đặt ý kiến của mình lên người khác nên ai cũng quý mến. Tuy nhiên, họ thường bị tình yêu lay động và yêu một cách vô tình.
2. Tam giác - đầy thực dụng
Đường chân tóc và trán của kiểu người này tạo thành hình tam giác, tạo ấn tượng nam tính. Những người có kiểu trán này là người thực tế và sẽ không bao giờ theo đuổi cuộc sống mộng mơ viển vông. Về tình yêu và hôn nhân, anh ấy chú ý đến tình hình tài chính của đối phương và thường hành động theo suy nghĩ của đối phương, anh ấy là một người thực tế điển hình.
3. Trán chữ M - rất độc đáo
Loại người này suy nghĩ nhanh chóng, có ý thức chủ quan mạnh mẽ, có thể thấy trước các sự kiện trong tương lai, có thể nảy ra một số ý tưởng mới và thích làm một số điều độc đáo. Vì vậy, họ phù hợp với những công việc sử dụng đặc điểm riêng của mình như nhà thiết kế, kỹ sư. Ngoài ra, học sinh còn có thể phát triển năng khiếu về âm nhạc, văn học, nghệ thuật.
Về tình yêu, họ rất lãng mạn, dễ dàng chiếm được trái tim đối phương và chủ động.
4. Trán hói – quá lo lắng
Có xu hướng hói đầu khi còn trẻ cho thấy người này khá năng động trong hành động nhưng lo lắng quá nhiều về mọi việc và không biết lắng nghe ý kiến của người khác nên dễ gặp thất bại.
Kiểu người này thẳng thắn hơn với người khác giới và thường làm mọi việc theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Họ không giỏi giao tiếp xã hội trong công việc, nên không phù hợp với công việc nước ngoài như giải trí cho mọi người.
5. Trán nhỏ - được người khác sử dụng
Toàn bộ khuôn mặt của loại người này trông hơi kỳ lạ, tỷ lệ của toàn bộ vầng trán có vẻ nhỏ và không tự nhiên. Họ là người tốt nhưng cũng dễ bị lợi dụng, nổi loạn và không xử lý khéo léo các mối quan hệ giữa các cá nhân.
Loại người này tuy rằng không thể chiếm giữ vị trí lãnh đạo, nhưng chỉ cần chăm chỉ làm việc lâu dài, cuộc sống sau tuổi trung niên sẽ ổn định.