TIN TỨC » Đời sống số

Con cái sau này có hiếu thuận hay không có thể thấy rõ ràng từ ba phương diện, không cần phải đợi 30 năm sau

Thứ tư, 28/07/2021 07:07

Việt Nam đã có “văn hóa hiếu thảo” từ xa xưa, truyền qua hàng nghìn năm, hiện nay nhiều bậc cha mẹ vẫn còn quan niệm nuôi dạy con cái để đề phòng tuổi già, tôi tin rằng ai cũng biết điều đó nếu tuổi già mà con cái không hiếu thảo, đây thực sự là một điều rất đáng buồn.

Thực ra, muốn biết con mình có hiếu hay không, không phải đợi đến tuổi già mới biết được, đôi khi có thể nhìn ra một số hành vi của con mình. Muốn biết sau này con cái mình có hiếu thảo hay không, thực tế thì từ ba điểm này, bạn có thể thấy rằng bạn không cần phải đợi chúng lớn lên!

1. Khi bố mẹ ra ngoài, con cái họ có quan tâm đến hành trình và liên tục gọi điện không?

Sau khi làm cha mẹ, áp lực cuộc sống sẽ lớn hơn nên bạn sẽ chăm chỉ hơn trong công việc, nhiều người thường làm thêm giờ và đi công tác, nếu bố mẹ đi chơi thì vài ngày con cái sẽ gọi điện chào hỏi và thường hỏi thăm cha mẹ họ thế nào, thì cha mẹ cứ yên tâm rằng những đứa con như vậy là rất hiếu thảo ngay từ cái nhìn đầu tiên, chưa kể 30 năm sau, dù bao nhiêu năm nữa, đỗ đạt, con cái cũng vẫn hiếu thảo. Điều này cho thấy cha mẹ thường giáo dục con cái về sự quan tâm, ít nhất phải dành đủ tình yêu thương, để chúng biết quan tâm đến mọi người như vậy.

2. Trẻ có sẵn sàng chia sẻ việc nhà không

Một số phụ huynh cho rằng chỉ cần con cái học giỏi, có tương lai tốt đẹp thì không cần phải làm việc nhà, làm việc nhà sẽ chỉ làm lãng phí thời gian của con cái. Thực tế, làm việc nhà có thể rèn luyện ý thức trách nhiệm gia đình của con cái họ. Chúng biết rằng chúng cũng cần phải đóng góp cho gia đình, chỉ khi lớn lên các con mới biết quan tâm đến khó khăn của cha mẹ và hiếu thảo với cha mẹ hơn, vì vậy đừng coi thường việc nhà, san sẻ việc nhà thì đứa con lớn lên sẽ không chỉ hiếu thảo mà còn phải biết chăm lo chu toàn cho cha mẹ. Và một số trẻ cho rằng những gì người nhà làm cho mình là chính đáng và không biết báo đáp cha mẹ. Đôi khi chúng còn la hét với bố mẹ và mất bình tĩnh. Chúng không thể hiểu được sự vất vả của bố mẹ. Trong thế này thì cha mẹ đừng mong con cái sau này sẽ không bất hiếu với mình.

3. Bạn có lịch sự với người lớn tuổi của mình không?

Nếu một đứa trẻ rất lễ phép với mọi người lớn tuổi xung quanh mình, điều đó có nghĩa là đứa trẻ đó không chỉ tốt về mặt thể chất mà còn phải biết kính trọng người lớn tuổi, hiếu kính cha mẹ, dẫu mai sau cha mẹ già rồi, con cái mới thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, kính cha mẹ từ tâm.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới