TIN TỨC » Đời sống số

Đặc điểm của người phụ nữ thiếu chung thủy, dễ đổi dạ thay lòng, đàn ông xem mà tránh xa

Chủ nhật, 19/09/2021 18:35

Theo nhân tướng học, bên cạnh nốt ruồi hay chỉ tay, những đặc điểm như sau của phụ nữ có thể đo lường độ thủy chung của cô ấy.

Mắt lúng liếng

Mắt bồ câu, long lanh là một đôi mắt đẹp. Nhưng dù đôi mắt có đẹp thế nào mà ánh mắt lúc nào cũng lúng liếng, ngó trước sau, nhìn hết anh này đến anh kia thì chỉ có thể là phụ nữ đa tình, lẳng lơ.

Kiểu phụ nữ này thường để lộ ham muốn đứng núi này trông núi kia. Cũng chính đôi mắt này là phương tiện để họ truyền tải thông điệp đến bất cứ người đàn ông nào rằng “Em có hứng thú với anh”.

Hay liếc ngang liếc dọc

Người ta bảo “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Phụ nữ mắt thường liếc ngang liếc dọc có xu hướng sẽ chẳng bao giờ yên phận yêu mãi một người mà hay đong đưa, dễ thay lòng đổi dạ. Cặp mắt mà tròng trắng “lấn lướt” tròng đen chứng tỏ chủ nhân của nó là người cực cuốn hút trong mắt cánh mày râu.

Đôi khi, chính sự ham mê vật chất lại lôi kéo, khiến họ phản bội, không chung thủy. Tuy nhiên đoạn tình cảm bắt đầu vì tiền thường khó kéo dài lâu.

Không ngại ngùng khi động chạm cơ thể

Dù là để cho người khác động vào mình hay chủ động chạm vào người khác cũng vậy, kiểu phụ nữ này sẽ không hề tỏ ra ngại ngùng hay có phản ứng gay gắt gì.

Thậm chí phụ nữ kiểu này còn tỏ ra thích thú, vui vẻ và coi đó như trò mèo vờn chuột, nếu được đàn ông đáp lại, họ sẽ lập tức lên giường với anh ta chẳng chút do dự.

Cử chỉ mời gọi

Những cô nàng dễ dãi trong tình yêu sẽ không bao giờ bỏ qua những cử chỉ điệu đà, ánh mắt đưa tình và những lần vuốt tóc không ngừng.

Những cử chỉ e ấp tỏ ra ngoan hiền quá đà vô tình đã tố cáo tất cả. Đặc biệt, những dáng điệu uốn éo của cơ thể, dáng đi hình “chữ S” giả tạo, và những lần lắc mông chuyên nghiệp trước cánh mày râu thể hiện đúng bản chất một cô nàng dễ dãi.

Dáng đi uốn éo

Người ta bảo phụ nữ bản năng đều có dáng đi mềm mại, uyển chuyển, điều đó thể hiện sự duyên dáng đặc thù ở người phụ nữ. Nhưng với những kiểu phụ nữ có dáng đi uốn éo, lại hay có những hành động vuốt tóc, liếm môi khi nói chuyện thì chắc chắn không phải người phụ nữ đoan chính gì. Người xưa có câu: “Tướng đi uốn khúc mình xà, trai thì đơn lẻ gái qua nhiều chồng” là vậy.

Kiểu phụ nữ này luôn tỏ ra ngây thơ, hiền lành, trong sáng nhưng thực chất họ lại không hề ngây thơ như những gì họ đang cố thể hiện. Thấy kiểu phụ nữ này, đàn ông hãy tìm cách tránh xa ngay nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hoàng Khuông (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới