TIN TỨC » Đời sống số

Ngày mai là ngày mùng 8 âm lịch, người ta thường nói: “Muốn cuộc sống sung túc, gia đình thịnh vượng thì ngày tám âm lịch hãy làm bốn việc”

Thứ sáu, 16/02/2024 22:49

Thời gian trôi nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến ngày mùng 8 Tết Nguyên đán. Sau mùng 8 Tết, đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ quay trở lại làm việc.

Tết nguyên đán khó quên đã trôi qua như vậy, dù có bất đắc dĩ phải buông tay đến đâu, bạn vẫn phải bắt tay vào một hành trình mới và thực hiện những ước mơ trong năm mới. Nhưng nhiều người không biết rằng ngày mùng 8 Tết thực chất là một lễ hội có tên là 'Ngày ngũ cốc'.

Theo truyền thuyết, Nữ Oa đã tạo ra con người và động vật vào bảy ngày đầu tiên và ngũ cốc vào ngày thứ 8. Cả con người và động vật đều cần ăn ngũ cốc để duy trì nhu cầu thể chất. Vào thời xa xưa, ngũ cốc rất thiêng liêng, để có được mùa màng bội thu, người ta thường xuyên cúng bái ngũ cốc. Từ đó, chúng ta cũng hiểu được tầm quan trọng của Ngày Ngũ cốc, ngày này không chỉ phản ánh sự chú trọng của người dân đối với nông nghiệp mà còn thể hiện mong muốn của người dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngoài là ngày Ngũ cốc, ngày mùng 8 Tết Nguyên đán còn là ngày Tết Thuấn Hưng, còn gọi là Lễ Thuấn Hưng, có nghĩa là tất cả các vì sao trên bầu trời sẽ hội tụ vào ngày này để bàn cách chuyển giao vận may và sự giàu có cho năm mới. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Để cầu may, nhiều gia đình cũng sẽ làm đèn lồng vào ngày này, những gia đình bình thường thường làm chín chiếc đèn lồng, dù sao thì số chín rất tốt lành, mọi điều tốt đẹp sẽ tiếp tục đến.

Nhưng con số này không phải là duy nhất, chúng ta có thể tùy theo tình hình thực tế mà tăng lên cho phù hợp, người giàu thậm chí sẽ tăng số lượng đèn lồng lên 108 chiếc. Ngoài hai lễ này, ngày mồng 8 Tết còn cần làm bốn việc này, như câu nói: “Mùng tám Tết làm bốn việc, nhà nhà sẽ thịnh vượng”. "Bốn thứ này là cái gì? ? Tại sao làm những điều này? Giới thiệu ngắn gọn cho bạn dưới đây.

Phóng sinh và cầu nguyện phước lành

Nhiều người sẽ thực hiện lễ thả cá, chim, rùa và các sinh vật khác được nuôi ở chợ hoặc ở nhà về thiên nhiên. Hãy để chúng trở về với thiên nhiên và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thực ra, thả thú vật bản thân nó đã là một công đức lớn rồi, trong mắt người xưa, thú vật cũng là vật sống, chúng cũng cần được tôn trọng như con người, thường xuyên thả thú vật cũng có thể tích lũy công đức.

Thùng gạo không trống rỗng

Như vừa nói, ngày 8/1 âm lịch là ngày Ngũ cốc nên khi đến ngày Ngũ cốc, thùng gạo ở nhà không được để trống. Nếu thùng gạo trống đồng nghĩa với việc cuộc sống trong năm mới không thể đảm bảo. Để tránh tình trạng này, chúng ta cần phải đổ đầy hết các hũ gạo ở nhà. Ngoài việc mua thùng gạo, thùng nước trong nhà cũng không được để trống, vì nước thường được cho là tượng trưng cho sự giàu có, nếu thùng nước trống có nghĩa là của cải đã chạm đáy.

Ăn cơm nắm

Nhiều người nấu cơm nắm và ăn vào ngày mùng 8 Tết Nguyên đán, họ tin rằng cơm nắm tượng trưng cho vua sao, nếu ăn cơm nắm vào ngày này thì vua sao sẽ mang lại sự may mắn và giàu có sẽ đến nhà bạn, dân cư cũng sẽ thịnh vượng.

Ví không trống

Bạn phải biết rằng ngày mùng 8 Tết vẫn là một phần của lễ đón năm mới, ở nhiều nơi, Tết chỉ thực sự được tổ chức cho đến ngày rằm tháng giêng âm lịch. Vận may trong năm mới vẫn phải đầy ví.

T. Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới