TIN TỨC » Đời sống số

Ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch có những điều cấm kỵ đặc biệt nào?

Thứ sáu, 16/02/2024 11:04

Dù ở nông thôn hay thành phố, người dân đều rất theo đuổi chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời họ cũng rất chú trọng đến một số nghi lễ, hy vọng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn.

Những điều kiêng kỵ ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch là gì?

Không đi chúc Tết

Vào ngày mồng bảy tháng giêng âm lịch, phụ nữ không được ra ngoài chúc Tết. Vì hiện nay người thân không có nhiều nên về cơ bản hầu hết họ đã hoàn thành việc chúc Tết từ ngày mồng một đến ngày mồng sáu tháng Giêng âm lịch. Vì vậy vào ngày mồng bảy tháng giêng âm lịch, đừng ra ngoài chúc Tết thiếu lịch sự. Hầu hết mọi người đã bắt đầu ra ngoài làm việc vào ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch. Nếu đi chúc Tết vào thời điểm này có thể sẽ uổng phí.

Không ăn huyết, tiết lợn, vịt...

Vào ngày mồng bảy tháng giêng âm lịch, không nên ăn thêm những thực phẩm thuộc nhóm máu như huyết vịt, tiết lợn. Nó không chỉ có ý nghĩa xấu mà còn không lành mạnh. Vào ngày mồng bảy tháng giêng âm lịch, không thể nhìn thấy vật gì đẫm máu. Không ăn các thành phần như tiết gà, tiết vịt.

không giặt rũ

Ngày mồng bảy tháng giêng âm lịch là ngày sinh nhật của loài người. Bạn cũng có thể dành cho mình một ngày nghỉ và đợi đến ngày 8 tháng giêng âm lịch để giặt quần áo hoặc ga trải giường. Ngày mồng bảy tháng giêng âm lịch, không giặt giũ nữa. Bởi vì ngày mồng bảy tháng giêng âm lịch cũng là ngày gửi lễ vật cho Thần Hỏa, dùng nhiều nước để giặt quần áo, không có ý nghĩa gì đặc biệt tốt đẹp.

Phong tục vào ngày mồng bảy tháng giêng âm lịch

Đạo giáo tin rằng: “Trời đất đầu tiên sinh ra gà, sau đó là chó, sau đó là lợn, sau đó là dê, sau đó là trâu, rồi ngựa, rồi sinh ra con người”. Thuyết này có quan niệm khoa học về “tiến hóa”. “Sách bói toán” đời Hán của Đông Phương cũng viết: “Ngày mồng một tháng giêng năm nay dự đoán là con gà trống, ngày thứ hai là con chó, ngày thứ ba là con lợn, ngày thứ tư là con dê, ngày thứ năm con trâu, ngày thứ sáu con ngựa, ngày thứ bảy con người. Do đó, Nho giáo mới cho rằng nếu ngày mùng một tháng giêng âm lịch, gà có sinh sản; nếu trời nhiều mây và mưa thì gà sẽ không phát đạt; ngày 2 tháng Giêng âm lịch nhiều mây thì sẽ có chó; ngày nắng mùng 3 tháng Giêng sẽ có lợn, v.v. Nếu ngày 7 tháng giêng âm lịch trời nắng thì tốt, năm sẽ êm ả, dân số an toàn, số sinh tăng; nếu trời nhiều mây thì sẽ là dấu hiệu của thảm họa.

Đối với những câu nói và điều cấm kỵ này, bạn vẫn cần phải tính đến phong tục, văn hóa truyền thống của địa phương, nếu không, dù bạn có giỏi đến đâu cũng sẽ vô ích và bạn cần phải chú ý.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo).

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới