TIN TỨC » Đời sống số

“Ngũ bất buông trong nhà, tài không vượng”, “ngũ bất buông” là gì? Vấn đề ở đây là gì

Thứ ba, 10/01/2023 21:36

Ảnh hưởng lớn nhất đến phong thủy trong nhà chính là bài trí vật dụng, quả thực dân gian có câu “ngũ vật bất đồ trong nhà, thất tài bất vượng”. Và khi nói đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ tò mò, “năm không buông tay” này rốt cuộc là gì? Loại sự thật nào được chứa đựng trong đó?

Không có gỗ chết (cây khô chết) trong nhà

Nhiều người thích nghiên cứu Phong thủy thường đặt một số cây xanh trong nhà, cho rằng điều này không chỉ cải thiện tài vận trong nhà mà còn thanh lọc không khí, làm cho môi trường trong nhà tốt hơn. Và sự thật là vậy, đặt một số loại cây xanh trong nhà thực sự là một lựa chọn tốt hơn để cải thiện phong thủy của ngôi nhà.

Bởi vì cây xanh không chỉ có thể hấp thụ các khí độc hại trong không khí và giải phóng oxy mà còn có thể giảm tiếng ồn và cải thiện môi trường trong nhà. Mà khung cảnh trong nhà trở nên tốt hơn, tự nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn, khi người ta cảm thấy tốt hơn, thì sẽ làm mọi việc vô cùng thuận lợi, đó tự nhiên là một cải thiện lớn đối với vận khí của con người.

Nhưng không phải tất cả các loại cây đều có thể được đặt ở nhà, và một số cây xanh khô héo nên được xử lý càng sớm càng tốt. Bởi vì thuộc tính ban đầu của những cây khô héo này đã thay đổi, chúng không những không thể tiếp tục thanh lọc không khí mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của con người khi nhìn thấy chúng.

Những cây khô héo này sẽ khiến bầu không khí trong nhà bạn trở nên thiếu sức sống, điều này cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến trạng thái của bạn, suy cho cùng thì không ai muốn nhìn thấy một chậu cây khô héo ngay khi nhìn thấy. Hơn nữa, những người sống trong tình trạng u uất lâu ngày dễ mắc một số bệnh về tâm lý, nhiều người mắc các bệnh về tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe nên nhất định không được trồng cây khô héo trong nhà.

Không có di vật

Thông thường, sau khi một người qua đời, một số đồ vật mà người đó đã sử dụng trong suốt cuộc đời hoặc một số đồ vật yêu thích của người đã mất sẽ được đốt trước mộ vào ngày chôn cất. Từ góc độ Phong Thủy mà nói, đây là điều để muốn họ rời đi không hối hận, cũng là để tránh một số ảnh hưởng xấu.

Từ quan điểm thực tế, đó là vì sức khỏe của mọi người. Bởi vì nói chung, một số đồ dùng của người chết vì bệnh tật thường chứa một số loại virus, cho nên những đồ vật này không được dùng trong sinh hoạt nữa, ngược lại sẽ gây ra một số ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người khác.

Rốt cuộc, ngay cả khi nó là thứ được sử dụng bởi một người đã chết bình thường, sẽ không ai sử dụng nó một cách tùy tiện. Mặc dù con người ngày nay tin vào khoa học, nhưng họ vẫn ít nhiều quan tâm đến những điều này. Vì vậy, thay vì khiến bản thân không vui, bạn cũng có thể đốt cháy tất cả chúng cùng nhau.

Một lý do khác là những di vật này dễ khiến người ta nhớ đến những người thân đã khuất, ảnh hưởng đến tâm trạng của người sống. Vì vậy, để người nhà nhanh chóng thoát khỏi đau buồn, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, người ta thường không cất giữ những di vật này trong nhà.

Không đặt một số mặt hàng đáng sợ và kỳ lạ

Nếu bạn đặt một số thứ đáng sợ ở nhà như đầu động vật, vật gây sợ hãi, nó có thể dễ dàng ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của một người. Đặc biệt là đối với một người tinh thần vốn đã rất mỏng manh, nếu nhìn lâu thấy một thứ gì đó đáng sợ, kỳ quái rất dễ gây ra tình trạng sợ hãi quá mức, dẫn đến một số rối loạn tâm thần.

Đặc biệt là những gia đình có trẻ em càng nên chú ý hơn, dù sao tâm lý chịu đựng của người lớn khác với trẻ nhỏ. Có một số điều người lớn chấp nhận được lại có thể gây ảnh hưởng xấu lớn đến trẻ nhỏ. Một số thứ kỳ quái sẽ dễ dàng tạo thành tâm lý sợ hãi trong lòng trẻ, khiến trẻ sau này sợ hãi một số thứ ở một mức độ nhất định, dẫn đến dị tật thể chất nhất định.

Không đặt một số vật sắc nhọn

Các vật sắc nhọn ở đây không đề cập đến một số loại dao làm bếp và dao gọt trái cây phổ biến trong nhà của chúng ta, mà là một số đồ thủ công mỹ nghệ như dao và kiếm. Bởi vì thời xưa vũ khí là vật phẩm do nhà nước quản lý, tư nhân không thể tùy ý sở hữu, chỉ có tướng lĩnh có địa vị mới có thể đặt một số vũ khí trong nhà, cho nên bây giờ có người thích đặt những thứ này ở nhà.

Nhưng xét cho cùng, những thứ này đều là vũ khí sát thương, đặt ở trong nhà luôn có nguy hiểm nhất định. Ngay cả khi những vũ khí này chưa mở, chúng cũng dễ dàng gây ra một số thiệt hại cho con người khi chạm vào. Mọi người chắc chắn sẽ có một số va chạm, trong cuộc sống hàng ngày ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không gặp phải sự cố.

Ngoài ra, con người là sinh vật dễ xúc động, đặt những thứ này ở nhà tất yếu sẽ trở thành vũ khí mà con người sẽ sử dụng khi mất kiểm soát, sẽ dẫn đến sai lầm lớn, cho nên không nên đặt những thứ này trong nhà.

Những người ở nhà có trẻ nhỏ càng nên chú ý đến tình huống này, dù sao người lớn vẫn có hiểu biết nhất định về tính sát thương của những thứ này, còn trẻ em khi chơi đùa vẫn chưa có đủ nhận thức về những vật dụng nguy hiểm này. Một số đứa trẻ nghịch ngợm sẽ dễ dàng nghịch và cuối cùng gây hại cho người khác hoặc cho chính chúng.

Không đặt một số vật dụng dễ cháy nổ

Cố gắng để ở nhà càng ít đồ dễ cháy nổ càng tốt, nhất là những nơi dễ xảy ra hỏa hoạn như bếp thì tốt nhất nên đặt bình chữa cháy. Rốt cuộc, nhiều thứ trong nhà bếp cực kỳ dễ bắt lửa, vì vậy phải tập trung bảo vệ những nơi này, và phải đóng van gas khi không nấu nướng.

Nếu không, một khi hỏa hoạn bùng phát sẽ dễ gây thiệt hại lớn về kinh tế, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng con người. Rốt cuộc, có quá nhiều thứ có thể hỗ trợ quá trình đốt cháy trong nhà, một khi đã cháy thì không thể dập tắt trong thời gian ngắn, ngọn lửa sẽ dễ dàng phát triển ngày càng lớn.

Do đó, hãy cố gắng để những vật dụng kể trên ở nhà càng ít càng tốt, bởi những vật dụng này không chỉ không tốt về mặt phong thủy mà còn dễ gây ra những tác hại nhất định cho con người.

Xét cho cùng, Phong thủy và mê tín dị đoan vẫn có sự khác biệt lớn, Phong thủy phần lớn là một số kinh nghiệm được người xưa đúc kết trong cuộc sống hàng ngày, ngày nay nhiều câu nói vẫn còn ứng dụng, vì vậy tốt hơn hết là không nên tùy tiện đặt một số đồ vật trong nhà.

Phần kết

Tuy nhiên do sự phát triển của thời đại và sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt của con người mà ngày nay rất nhiều kiến ​​thức về Phong Thủy đã không còn thiết thực nữa. Nhưng vẫn còn nhiều điều đáng học hỏi, suy cho cùng không phải cái mới nào cũng tốt, cái cũ nào cũng xấu. Vì lý thuyết Phong Thủy có thể tồn tại hàng ngàn năm mà không phai mờ, nên nó đương nhiên chứa đựng những nguyên tắc của ông.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới