TIN TỨC » Đời sống số

Tại sao các cung nữ của triều đại nhà Thanh cổ đại không sống sót sau khi bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành!

Chủ nhật, 25/04/2021 14:27

Vào thời nhà Thanh, hoàng cung lúc bấy giờ, tức Tử Cấm Thành, hàng năm tuyển cung nữ vào cung, những cung nữ này sau đó có cuộc sống không phải ai cũng được may mắn suôn sẻ.

Nếu cực kỳ may mắn được hoàng thượng sủng ái, thì việc trở thành phượng hoàng sẽ xảy ra trong một sớm một chiều, thân phận sẽ thay đổi. Nhưng những người may mắn luôn chỉ là thiểu số, ít người có được may mắn và năng lực như vậy, vì vậy, số mệnh của hầu hết các cung nữ đều phải chăm chỉ nghe theo chỉ dẫn của người khác.

Lúc này, kết hôn là lựa chọn tốt nhất của họ, nhưng thật kỳ lạ là rất ít người bên ngoài cung điện lấy những cung nữ xinh đẹp này, thậm chí ngay cả những người vô gia cư có gặp cũng không thích họ. Tại sao lại thế?

Họ phải kiêng quan hệ tình dục, làm những công việc thể chất mệt mỏi hàng ngày và chịu đựng sự hà khắc của cấp trên. Cuộc sống trong cung ngột ngạt, họ sống trong run sợ, vì nếu không cẩn thận có thể bị phạt nặng, thậm chí mất mạng. Khi họ ốm đau hoặc suy kiệt sức khỏe, không ai chữa bệnh cho họ mà để họ tự lo cho mình.

Lúc này nếu cung nữ xuất cung thì phần lớn đều không được lắm, nếu người thường thấy một nữ tử như vậy thì lấy có ích lợi gì? Sau khi các cung nữ bị Tử Cấm Thành chèn ép suốt mười năm, ngay cả người ngoài cung cũng khinh thường họ.

Cung điện giống như một hang động ma thuật hút máu, trải qua những năm tháng tuổi trẻ, các cung nữ bị ruồng bỏ một cách tàn nhẫn, về sau đa số đều có số phận khốn khó, cả đời u mê, trở thành đống xương tàn trong xã hội phong kiến.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới