TIN TỨC » Đời sống số

Tại sao tình cảm anh chị em lại phai nhạt sau khi cha mẹ mất? Bốn lý do này rất thực tế

Thứ tư, 23/09/2020 06:19

Xưa nay gia đình nào cũng có đông anh em, chơi đùa lớn lên với nhau rất thân thiết, đó gọi là “tình anh em”. Nhưng khi trưởng thành, một khi cha mẹ không còn, tình anh em trong nhiều gia đình cũng phai nhạt.

Sau khi cha mẹ qua đời, ngay cả việc đoàn tụ cũng trở nên khó hơn.

Tại sao tình cảm anh chị em lại phai nhạt sau khi cha mẹ mất?

1) Có mối quan hệ cạnh tranh

Tuy rằng gia đình tốt hơn xã hội nhưng xét từ góc độ tài nguyên, càng có nhiều người thì sự cạnh tranh càng lớn, trong gia đình cũng có mối quan hệ cạnh tranh như vậy.

Khi có quá nhiều anh chị em trong gia đình, dù đó là tình yêu thương của cha mẹ hay nguồn lực vật chất, thì chắc chắn sẽ có mối quan hệ cạnh tranh giữa anh chị em với nhau.

2) Có một gia đình nhỏ sau khi kết hôn

Anh chị em khi còn nhỏ sẽ là gia đình chung, khi lớn lên sẽ dẫn đến sự khác biệt về sở thích, nhất là về vấn đề tiền bạc thì không thể tránh khỏi việc làm điều gì đó phá hoại tình cảm.

Vì vậy, việc các anh chị khi lớn lên không còn hồn nhiên như khi còn nhỏ là điều dễ hiểu.

3) Kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn

Ai cũng nghĩ rằng bạn bè có khi còn có thể nói về mọi thứ, nhưng là anh em ruột thịt, sao đôi khi không nói nên lời? Ngay cả khi bạn cần giúp đỡ, bạn sẽ nghĩ đến anh chị em của mình ngay lần đầu tiên.

Nhưng thực tế, chính sự kỳ vọng trong tiềm thức này đã khiến nhiều người cảm thấy thất vọng và chạnh lòng.

4) Thời gian và khoảng cách tạo ra rào cản

Khi anh chị em không còn sống với nhau như thuở còn nhỏ, thì tự nhiên sẽ có một khoảng cách về tình cảm, khiến mọi người không thể nhìn thấy nhau bất cứ lúc nào. Khi cha mẹ còn, họ về quê tụ tập trong những ngày lễ, sau khi cha mẹ qua đời, nhiều anh chị em có thể cả năm không được gặp một lần.

Đối với mối quan hệ sau này của con cái, cha mẹ phải chuẩn bị trước:

1) Đối xử công bằng với mọi đứa trẻ

Cha mẹ nên cố gắng hết sức để đạt được “bát nước đều nhau”, không nên lập dị hay thiên vị, nếu không sẽ khiến con cái ganh ghét nhau, con cái không được cha mẹ yêu thương chắc chắn sẽ cảm thấy bị tổn thương hoặc bức xúc, con cái được ưu ái thì dễ sinh độc đoán. Trong cả hai trường hợp, cảm giác đều là hủy hoại.

2) Cho trẻ cơ hội hợp tác

Như có câu: “Anh em đoàn kết, lợi bất cập hại” Nếu làm riêng thì khó mà thiết lập được tình cảm bền chặt. Cha mẹ nên tạo cơ hội cho trẻ hợp tác để trẻ có thể hợp tác với nhau để tăng cường mối quan hệ.

3) Để trẻ thể hiện tình yêu thương thường xuyên

Có câu “Nói lời yêu thương” rất cần thiết, thật ra anh chị em là bạn bè gắn bó lâu dài nhất với nhau, một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng nhiều anh, chị em xấu hổ không dám bày tỏ.

Chúng ta cô đơn khi đến thế giới này, sau khi cha mẹ qua đời, mối quan hệ thân thiết nhất chính là anh chị em ruột. Tình cảm gia đình là của cải quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho chúng ta phải giữ liên lạc với nhau để nâng cao tình cảm lẫn nhau, tránh trở thành những người xa lạ.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới