TIN TỨC » Đời sống số

Tại sao trẻ lớn lên không thích đến nhà bà ngoại? Lý do đằng sau nó quá thực tế các bậc phụ huynh đừng ép buộc

Thứ bảy, 18/05/2024 12:03

Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rằng con cái của họ đã hình thành mối quan hệ rất sâu sắc với bà khi chúng còn nhỏ, và tình yêu của bà dành cho con cái chưa bao giờ thay đổi.

Vì vậy, cha mẹ luôn ép con sang nhà bà ngoại chơi vì quan tâm lo lắng cho người già. Tuy nhiên, cha mẹ nên biết rằng sự ép buộc không hề ngọt ngào. Nếu muốn con thay đổi thái độ, trước tiên bạn phải hiểu lý do tại sao con không chịu về nhà bà ngoại.

Chỉ vì đứa trẻ không muốn về nhà bà ngoại không có nghĩa nó là “đứa trẻ hư”.

Lý do 1: Khó thu hẹp khoảng cách thế hệ

Khi con cái lớn lên, nhiều bậc cha mẹ sẽ cảm thấy con cái không còn tâm sự với mình về mọi chuyện như trước nữa chứ đừng nói đến người bà đã cách xa con mình hai thế hệ.

Khi họ còn nhỏ, sự bầu bạn và sự chăm sóc tỉ mỉ của bà đã thỏa mãn nhu cầu nội tâm của đứa trẻ về sự gắn bó và an toàn, và đứa trẻ sẽ tự nhiên trở nên thân thiết với bà.

Nhưng khi trẻ lớn lên, chúng trở nên tự nhận thức hơn và tính cách của chúng hoàn toàn khác với tuổi thơ.

Ví dụ, trẻ con thích nhạc pop và nhạc rock, nhưng bà thích nhạc kịch và nhạc đỏ;

Trẻ em cũng thích nhiều thứ thời thượng trên Internet, nhưng bà lại rất xa lạ với Internet.

Ngoài những sở thích, sở thích khác nhau, lối sống, thói quen của bà cũng rất khác với các con.

Là người lớn, bà thích giảng cho trẻ về những hành vi khác với suy nghĩ của chúng.

Như vậy, cho dù bà ngoại rất yêu thương con cái thì với tính tình hiện tại của bọn trẻ, chúng cũng sẽ chỉ cảm thấy tình yêu như vậy thật ngột ngạt.

Lý do 2: Mối quan hệ độ tuổi khác biệt

Khi bà tôi già đi, bà không còn đi lại xung quanh nữa, xung quanh bà là những người già cũng cô đơn, già nua và thậm chí còn gặp khó khăn khi di chuyển.

Chủ đề hàng ngày của bà không gì khác hơn là những chuyện tầm thường về hàng xóm, con người, hay những năm tháng thịnh vượng trước đây, hay quầy rau nào giá cả phải chăng hơn.

Trẻ đang ở độ tuổi sôi nổi, năng động, đầy hứng thú và tò mò với mọi điều mới mẻ, khó có thể có một chủ đề chung với bà.

Đồng thời, trẻ có nhiều bạn bè cùng tuổi, có cùng sở thích, sở thích và có thể tâm sự về bất cứ điều gì. Khi ở bên nhau, họ trông trẻ trung, năng động và tràn đầy năng lượng. So với bà, họ thích hòa đồng với các bạn cùng trang lứa hơn.

Như người ta vẫn nói, nếu các mối quan hệ khác nhau thì không cần phải ép buộc tích hợp. Nếu cha mẹ ép buộc hai người có mối quan hệ và quỹ đạo cuộc sống hoàn toàn khác nhau hợp nhất, con cái đương nhiên sẽ phản kháng rất nhiều.

Điều này sẽ khiến các em ngày càng ít muốn đến nhà bà ngoại, thậm chí khiến các em cảm thấy chán ghét bà.

Lý do 3: Con và bà nội gần nhau hơn

Trên thực tế, so với bà nội, trẻ em dành nhiều thời gian nhất cho bà nội, vì khoảng cách địa lý giữa bà và các cháu nội thường gần hơn với bà, và hầu hết trẻ em chỉ về nhà bà ngoại để ở trong kỳ nghỉ đông và hè.

Trong ký ức của đứa trẻ, bà nội là người ở bên nó lâu nhất và gần gũi nhất với nó.

Ngoài ra, giữa một số người con rể sẽ không thể tránh khỏi sự khách sáo giữ khoảng cách. Khi chăm sóc con cái, bà ngoại ít nhiều sẽ phàn nàn về nhà chồng dù cố ý hay vô tình, thậm chí có thể sẽ phiền lòng nếu con cái sang nhà bà ngoại chơi.

Trẻ em tuy còn nhỏ nhưng có nhiều cảm xúc trần tục và có thể nhận ra chúng qua thái độ của người lớn.

Phần kết luận

Nếu trẻ không muốn sang nhà bà ngoại thì bố mẹ cũng không cần ép buộc. Những đứa trẻ thực sự biết rõ điều đó. Chúng sẽ luôn ghi nhớ từng chút tình thương mà bà dành cho chúng, và chúng sẽ luôn kính trọng và yêu thương bà.

Chỉ là trẻ đang lớn cần nhiều không gian riêng hơn. Khi sự phát triển về thể chất và tinh thần trưởng thành và ổn định, trẻ sẽ tự nhiên thể hiện tình yêu với bà.

Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới