TIN TỨC » Đời sống số

Trắc nghiệm tâm lý: 4 đồng cỏ, bạn sẽ chọn đồng cỏ nào để thư giãn? Kiểm tra tương lai của bạn là lo lắng hay tận hưởng

Thứ sáu, 28/04/2023 22:12

Tâm lý học là môn khoa học nghiên cứu các hiện tượng tâm lý của con người và các chức năng, hành vi tinh thần chịu sự tác động của chúng. Trong thực tế cuộc sống, sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất có mối quan hệ và tác động qua lại lẫn nhau, và sức khỏe tâm thần luôn ảnh hưởng đến con người.

Sức khỏe thể chất, chỉ khi cả hai đều khỏe mạnh về thể chất và sức khỏe tinh thần đang ở trạng thái khỏe mạnh là sức khỏe thực sự.

A:

B:

C:

D:

Phân tích câu trả lời:

A: Làm việc chăm chỉ

Bạn xuề xòa hơn, ít khi để ý đến cách ăn mặc, cũng không quan tâm người khác nói gì về mình, thậm chí nếu có lời lẽ không hay, bạn cũng sẽ vờ như không nghe thấy. Trên thực tế, bạn dồn nhiều tâm sức cho gia đình riêng, tuy không coi trọng bản thân nhưng lại rất yêu thương chồng con, dành nhiều thời gian chăm sóc, không muốn mang tiếng và xấu hổ. Nhưng hy sinh hình ảnh của bản thân như vậy là không tốt chút nào, và gia đình bạn sẽ không nghĩ rằng bạn vĩ đại vì điều đó. Chỉ có yêu bản thân mình, bạn mới có thể khiến người khác coi trọng bạn, bạn mới có thể chăm sóc bản thân và ăn diện hơn. Bởi vì chú ý đến các khía cạnh khác của cuộc sống có thể giải phóng bạn khỏi xiềng xích của gia đình và mở rộng tầm nhìn của bạn.

B: Tận hưởng cuộc sống

Bạn là người bản tính yêu thích sự tinh tế, nếu đến một nơi có chất lượng và hương vị đặc biệt kém, chắc chắn bạn sẽ không thể chịu nổi. Thói quen này đã được duy trì từ khi bạn sinh ra, bạn sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt và sống một cuộc sống rất thoải mái từ khi còn nhỏ, tất nhiên việc đến với một môi trường nghèo khó là điều không thể chấp nhận được. Mấu chốt là vận khí luôn ở bên bạn, sau khi kết hôn bạn có thể duy trì thói quen sinh hoạt ban đầu, bởi vì chồng bạn rất yêu bạn, gia cảnh cũng không tồi, chỉ cần mỗi ngày không ngừng xinh đẹp là được. Mua sắm, làm đẹp, rèn luyện sức khỏe… đều là những thứ bạn đam mê hơn cả, thỉnh thoảng bạn sẽ tham gia các hoạt động từ thiện để làm điều gì đó có giá trị và ý nghĩa cho xã hội.

C: Cuộc sống nhàn hạ

Mặc dù tập thể dục không phải là sở thích duy nhất của bạn, nhưng bạn có một loại kiên trì trong đó, bạn sẽ tập thể dục hàng ngày, bạn không chỉ có thể duy trì một vóc dáng đẹp mà còn có thể giữ cho cảm xúc của mình luôn tỏa sáng, bởi vì thông qua tập thể dục, bạn có thể gặp gỡ, quên đi tất cả những điều không vui, và thậm chí nghĩ về nó theo một hướng khác trong quá trình luyện công. Vì vậy, mỗi ngày bạn sống trong một thế giới vui vẻ hơn, và bạn không phải là người theo đuổi quá nhiều, đối với cuộc sống hiện tại, bạn rất hài lòng và không muốn thay đổi quá nhiều, nếu đột nhiên thay đổi môi trường, bạn cần thích nghi lại. Vì vậy, bạn sẽ rất nhàn nhã trong tương lai, làm những gì bạn muốn làm và sống một cuộc sống thoải mái trong phạm vi kiểm soát của bạn.

D: Lo lắng về cuộc sống

Bạn là người hay lo lắng, luôn cho rằng người nhà chưa từng trải như mình, chưa nhìn thấy bóng tối nên luôn nghĩ cuộc sống rất tươi đẹp. Mỗi khi các thành viên trong gia đình bạn ra ngoài có việc, làm việc vặt hay giúp việc, bạn sẽ gọi điện liên tục để yêu cầu họ cẩn thận đồ ăn vặt, không để mất đồ,... Đối với gia đình, gia đình không còn là trẻ con nữa, bạn không cần phải kể lể, cằn nhằn hàng ngày nhưng bạn vẫn sẽ luôn cằn nhằn và lo lắng. Ngay cả khi con bạn trở thành cha mẹ, bạn vẫn thường xuyên cằn nhằn, khuyên nhủ và lo lắng, thì trong thâm tâm, con bạn dù đã làm cha mẹ vẫn còn non nớt, thiếu kinh nghiệm. Trong cuộc sống sau này, bạn sẽ lo lắng nhiều, thậm chí suy nghĩ rất nhiều, khiến cuộc sống của bạn không được dễ dàng, thoải mái, luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Thực ra không thể ở bên con mãi mãi, cho nên dù có nói gì thì cũng nên để trẻ trải nghiệm một lần, chỉ có trải nghiệm mới khiến trẻ trưởng thành, không nên suốt ngày lo lắng.

Bài kiểm tra này chỉ mang tính chất giải trí, bất kể bạn chọn tốt hay xấu, đừng quá vui mừng và chán nản, đây là những yếu tố bên ngoài, nhiều hơn phụ thuộc vào chính bạn, như câu nói: ba điểm là mệnh, bảy điểm là do mình. Vì vậy, dù bạn chọn tốt hay xấu, điều đó vẫn phụ thuộc vào sự chăm chỉ và siêng năng của bạn.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)