TIN TỨC » Đời sống số

Trong dịp Tết Nguyên Đán hãy cẩn thận, dù quan hệ có tốt đến đâu cũng đừng tùy tiện cho mượn năm thứ này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng

Thứ ba, 13/02/2024 16:08

Trong cuộc sống hàng ngày, việc người thân, bạn bè mượn đồ của nhau là một việc hết sức bình thường, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, khi họ hàng, bạn bè tụ tập nhau, đôi khi họ sẽ trực tiếp mượn đồ của những người xung quanh cho tiện.

Mặc dù không thể tránh khỏi việc ai cũng gặp bất tiện và cần phải nhờ người khác giúp đỡ nhưng khi cho người khác mượn đồ, tốt nhất bạn không nên cho mượn 5 món đồ này, nếu không có thể sẽ gây ra rắc rối không đáng có. Hãy theo dõi tôi dưới đây để tìm hiểu xem 5 món đồ này là gì nhé!

Loại một: ô tô

Sự xuất hiện của ô tô đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho việc đi lại của chúng ta, cho phép chúng ta đi đâu đó nhanh hơn đồng thời tránh được gió và nắng. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên Đán, chúng ta có thể gặp phải tình huống người khác đến mượn xe của mình. Tình cờ anh ấy có việc cần đến nhà một người họ hàng để chúc Tết, lại nghe nói hôm nay có thể không cần dùng xe nên mong chúng ta cho anh ấy mượn xe để lái để đi chúc Tết. Khi gặp tình huống như vậy, nếu không tự mình sử dụng xe, chúng ta thường không từ chối cho người khác mượn xe. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đi kèm với rủi ro lớn. Tuy đối phương có thể là người lái xe có kinh nghiệm nhưng có thể chưa quen với cách vận hành xe của chúng ta, khi đi ăn Tết rất dễ uống rượu dưới sự thuyết phục của người thân, bạn bè dẫn đến lái xe trong tình trạng say rượu. Trong tình huống như vậy, nó rất nguy hiểm. Một khi xảy ra tai nạn, chúng ta với tư cách là chủ xe cũng phải chịu trách nhiệm, thậm chí gia đình anh ấy còn có thể phàn nàn về việc bạn cho anh ấy mượn xe. Vì vậy, để tránh những vấn đề này, tốt nhất bạn không nên mượn xe.

Loại thứ hai: CMND

CMND rất quan trọng đối với mỗi chúng ta, khi làm việc với nhiều doanh nghiệp chúng ta cần cung cấp CMND, trong đó ghi rõ thông tin chi tiết của chúng ta. Khi chúng ta cho người khác mượn chứng minh thư, thông tin của chúng ta có thể sẽ bị bán lại. Nếu một số kẻ lừa đảo nắm giữ thông tin cá nhân của chúng ta để lừa đảo hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Vì vậy, chúng ta phải cất giữ CMND đúng cách và không được tùy tiện cho người khác mượn.

Loại thứ ba: thẻ ngân hàng

Có thể có một số người thân, bạn bè đặc biệt đợi đến Tết Nguyên đán mới tụ tập mượn thẻ ngân hàng của người thân, họ nói rằng đã vượt quá hạn mức thẻ và không thể chuyển hoặc rút tiền nên nhờ chúng tôi cho vay thẻ ngân hàng. Trong tình huống này, nhiều bạn bè có thể chọn giúp đỡ. Tuy nhiên, người họ hàng này có lẽ đã dùng thẻ ngân hàng để trốn thuế. Vì vậy khi chúng ta vay một chiếc thẻ ngân hàng thì chúng ta phải từ chối, trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật.

Loại thứ tư: tiền

Vay tiền có thể nói là một việc rất bình thường, nhưng khi có người đến vay tiền mình thì chúng ta cần hỏi người khác tại sao họ lại vay tiền. Tục ngữ có câu: “Thà lợi dụng lúc cấp bách còn hơn vay mượn nghèo khó”. Nếu ai đó thực sự đang trong tình trạng khẩn cấp và cần tiền, nếu là người thân hoặc bạn bè trung thực và đáng tin cậy thì chúng ta có thể giúp đỡ họ. Nhưng nếu chỉ vay tiền để đánh bạc thì tốt nhất không nên cho vay. Cho anh ta mượn tiền như thế này là một chuyện, dù anh ta có lấy lại được hay không nhưng cũng như gián tiếp làm hại anh ta.

Loại thứ năm: tín dụng cá nhân

Tín dụng cá nhân rất quan trọng đối với chúng ta. Ví dụ, khi chúng ta cần mua nhà hay ô tô, chúng ta cần kiểm tra báo cáo tín dụng cá nhân của mình. Một khi báo cáo tín dụng của chúng ta có vấn đề, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ rất rắc rối trong tương lai. Vì vậy, chúng ta không được làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến uy tín của mình. Ví dụ, bạn phải thận trọng khi đưa ra lời bảo đảm, chữ ký hoặc cam kết cho người khác. Bởi vì báo cáo tín dụng của bạn đã được cho người khác vay để đảm bảo, nhưng nếu người khác không trả được khoản vay theo đúng tiến độ thì bạn sẽ cùng nhau trở thành kẻ không trung thực và mọi trách nhiệm đều phải do người bảo lãnh gánh chịu.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới