TIN TỨC » Dòng sự kiện

Ăn nhầm “chất lạ” trong áo ngực, gà lăn đùng ra chết

Thứ sáu, 02/11/2012 14:00

Sau khi báo chúng tôi đăng bài “Hoảng hồn vì nghi ngờ phụ nữ bị hãm hại bằng chất cực độc giấu kín trong áo ngực ở Hà Nội”, nhiều độc giả đã hết sức quan tâm gọi điện đến tòa soạn cung cấp thêm những thông tin liên quan đến “mặt hàng bí hiểm” này.

Giống như những thông tin mà chúng tôi đã điều tra, tìm hiểu, nhiều độc giả phản ánh, khi mặc loại áo ngực không rõ nguồn gốc này, cơ thể họ đã có những biểu hiện bất thường như mẩn ngứa, mệt mỏi… Có bạn đọc đã thực sự hốt hoảng khi tận thấy cảnh tượng con gà ăn nhầm thuốc lạ có trong áo ngực bỗng lăn đùng ra chết.

Ăn nhầm “chất lạ” trong áo ngực, gà lăn đùng ra chết

Phản ánh tới đường dây nóng của Báo chúng tôi, chị Nguyễn Thị Chinh (thôn My Dương, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội) hốt hoảng cho biết, sau khi đọc thông tin mà báo nêu, chị đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện 2 chiếc áo ngực mình mua cũng có những “túi chất lạ”. Càng sợ hãi hơn, khi vứt mấy viên thuốc có trong túi áo đó ra sân, tưởng là thức ăn, một chú gà gần đó đã chộp lấy và chỉ chừng 15 phút sau, chú gà tội nghiệp ấy lăn ra chết. Kinh hãi với “sự hủy diệt” của những “túi chất lạ”, một người cùng làng đã đem tất cả những “mẫu vật lạ” có trong áo ngực đó xuống UBND xã Thanh Mai để nhờ chính quyền tuyên truyền cho mọi người được biết tác hại của loại áo ngực không rõ nguồn gốc này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, chúng tôi đã về thôn My Dương, nơi chị Nguyễn Thị Chinh ở để xác minh thông tin. Chị Chinh cho biết, 2 chiếc áo ngực này chị mua một chiếc ở một siêu thị trên Xuân Mai (Chương Mỹ), chiếc còn lại mua tại chợ Chương Mỹ hơn 1 năm trước. Giống như nhiều người, khi mặc những chiếc áo ngực ấy chị Chinh thấy vùng ngực mình thường nổi nẩm ngứa, khó chịu. Giật mình kiểm tra những chiếc áo mà mình mua thì “hung thủ giấu mặt” mới xuất đầu lộ diện. Theo chị Chinh mỗi “túi chất lạ” có 3 viên thuốc tròn, màu trắng.

Ảnh minh họa - Internet

Chiều 31 – 10, để khẳng định những lời chia sẻ của mình là hoàn toàn chính xác, chị Chinh đã bắt một con gà khác để… làm thí nghiệm trước sự chứng kiến của phóng viên và đông đảo người dân trong xóm. Và, đúng như lời chị Chinh kể, chỉ chừng 15 phút sau khi ăn “chất lạ” có trong chiếc áo ngực này, chú gà đang khỏe mạnh bỗng dưng xệ nách, chao đảo vài vòng rồi nằm bất động.

Ngay trung tâm thủ đô cũng nhan nhản áo ngực giấu “chất lạ”

Theo phản ánh của chị Lý Kiều Vân ( 42 tuổi), chủ ki ốt số 57, chợ Ngã Tư Sở, (Hà Nội), thì chị cũng đang gặp những vấn đề về sức khỏe giống như những gì mà báo chúng tôi đã phản ánh. Nghi ngờ “thủ phạm” là chiếc áo ngực mình mặc, chị Vân đã tức tốc kiểm tra. Tự tay cắt chiếc áo ngực của mình, chị đã rụng rời khi phát hiện chiếc áo mà mình mua trước đó chưa lâu có sự hiện hữu của túi “chất lạ” trên. Theo chị Vân thì cách đây hơn 1 tháng, chị mua chiếc áo ngực ấy của một người đi bán rong qua chợ Ngã Tư Sở với giá 70 nghìn đồng. Sau khoảng nửa tháng sử dụng nó, trên cơ thể chị mẩn ngứa từng cục to như hạt lạc. Trao đổi với chúng tôi, chị Vân cho biết, nửa tháng nay chị đã sụt mất 4kg do mất ngủ vì ngứa ngáy.

Chung tâm trang lo lắng như chị Vân, chị Ngọc Anh ở Xuân Đỉnh, Từ Liên ( Hà Nội) cho biết, trước đây chị cũng từng mặc áo ngực có chứa dung dịch lạ này và cũng bị mẩn ngứa ở vùng ngực. Tuy nhiên, chỉ khi theo dõi thông tin trên báo chị mới nhận ra “thủ phạm” gây ngứa ngáy cho mình. Theo chị Ngọc Anh thì trước đây, thấy ngực mình có nhiều nốt mẩn ngứa, chị cứ nghĩ là do bụi bẩn bám vào áo khi phơi ngoài trời chứ chẳng nghĩ do “túi chất lạ” trên gây ra. Hiện tại, chị Ngọc Anh đang rất lo lắng, bởi không biết “chất lạ” ấy còn có thể gây thêm những phiền toái gì cho sức khỏe của mình nữa.

Sau phản ánh của độc giả, PV đã khảo sát một số khu chợ ở Hà Nội như Nghĩa Tân, Chợ Xanh (đường Xuân Thủy), Xuân La ( Tây Hồ)… và đều phát hiện áo ngực có chất lạ được bày bán nhan nhản tại đây. Theo chủ hàng ở những khu chợ này thì những chiếc áo ngực trên có giá từ 80 – 120 nghìn đồng. Không chỉ trong các chợ mà ngay tại một số địa điểm bán quần áo vỉa hè cũng xuất hiện loại áo ngực hàng này.

Ngành chức năng nói gì?

Theo Tiến sĩ Vũ Đức Lợi, Trưởng phòng Hóa phân tích thuộc Viện Khoa Học và Công nghệ Việt Nam thì vẫn chưa tiếp nhận bất cứ thông tin hay mẫu chất, dung dịch nào “lạ” được giấu dưới áo ngực phụ nữ. Bởi thế, khi PV đưa những “túi chất lạ” trên ra thì ông rất bất ngờ. Theo tiến sĩ Lợi thì mắt thường không thể xác định được chất chứa trong cái túi đó là chất gì, nguy hại tới đâu. Muốn kiểm tra thì phải đem phân tích tỉ mỉ mới có kết luận cụ thể. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lợi, nếu người dân mặc loại áo này thấy nổi mẩn ngứa thì chắc chắn “chất lạ” này có vấn đề và gây nguy hại đến sức khỏe người dùng.

Khi chúng tôi mang những mẫu “túi chất lạ” ấy đến Cục Quản lí chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) thì nhiều cán bộ ở đây đã rất ngạc nhiên vì chưa từng thấy mẫu vật lạ nào được giấu trong áo ngực. Ông Lại Huy Doanh, cán bộ Phòng Chất lượng 1 đã cho nhân viên xác nhận mẫu “túi chất lạ” mà chúng tôi mang tới. Theo ông Doanh, những ngày gần đây ông có tiếp nhận thông tin trên báo chí phản ánh về việc phát hiện “chất lạ” giấu trong áo ngực phụ nữ tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, đơn vị này chưa phát hiện hay thu  nhận được một mẫu vật nào trên thị trường. Theo ông Doanh, tới đây, cục sẽ phối hợp với Bộ Công thương tiến hành điều tra và sẽ có kết luận cụ thể.

Nên đi khám để biết rõ nguyên nhân gây ngứa

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, nguyên Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Xanh – Pôn thì nếu dùng áo ngực mà bị mẩn ngứa là do chứng viêm da. Khi chưa xác định cụ thể chất gây ngứa thì những người gặp triệu chứng trên nên đi khám chuyên khoa để được chuẩn đoán nguyên nhân gây viêm nhiễm và hướng dẫn cách điều trị. Ông Lộc cũng cho biết, trước đây, ông từng gặp một số bệnh nhân viêm da do mặc áo ngực, quần bò có khuy cài bằng kim loại, nhất là có crom hoặc loại vải có thuốc nhuộm, tẩm chất hóa học, trường hợp bị viêm da do “chất lạ” trong áo ngực thì ông chưa từng gặp.

Bà Lã Thị Bưởi, Trưởng phòng khám Tu Na cho biết thì vùng da ở ngực rất nhạy cảm, nguy cơ mẩn ngứa cũng như khả năng nhiễm trùng cao hơn một số vùng da khác. Nếu viêm nhẹ thì tra thuốc một vài ngày sẽ khỏi nhưng nếu để nhiễm trùng có thể gây một số bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng đến các tuyến bên trong vú. Cũng theo bà Bưởi, ngoài áo ngực, hiện trên thị trường xuất hiện khá nhiều hàng hóa từ hàng may mặc, gia dụng, hoa quả, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng lại không được kiểm soát chặt chẽ. Điều này ảnh hưởng lớn đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.

Gia đình & Cuộc sống