TIN TỨC » Dòng sự kiện

Ân oán 2 đại gia tộc siêu giàu Cbiz: Từng trở mặt vì lật lọng, mối tình trớ trêu giữa con cháu 2 bên 'đứt gánh' do ngoại tình

Thứ sáu, 24/07/2020 08:34

Trùm sòng bạc Hà Hồng Sân và nhà tài phiệt Hoắc Anh Đông từng hợp tác với nhau hơn nửa thế kỷ, gia tộc có mối quan hệ thân thiết với nhau nhưng cũng từng tranh chấp gay gắt đến suýt trở mặt thành thù.

Sau khi qua đời, cuộc đời của Hà Hồng Sân trở thành nguồn tin khai thác bất tận của truyền thông và báo giới. Nắm trong tay gia sản lên tới 1,5 triệu tỷ đồng cùng dàn "hậu cung" 4 bà vợ, 17 người con, cuộc sống xa hoa, quyền quý của ông Hà cũng như những mối quan hệ thâm tình với giới chính khách, người nổi tiếng liên tục được khai thác triệt để.

Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời lẫy lừng của mình, ông Hà không thể tránh khỏi những mối quan hệ mang nhiều ân oán, và một trong những người khiến Hà Hồng Sân nhớ mãi chính là tỷ phú Hoắc Anh Đông.

Có thể nói, ông Hà và ông Hoắc là 2 trong 4 người đầu tiên đặt nền móng cho ngành kinh doanh sòng bạc, đều là những nhân vật "có máu mặt" nhất nhì trong giới siêu giàu đất Macau, Hong Kong. Họ từng là 1 "cặp bài trùng" hợp tác ăn ý, nhưng cũng mâu thuẫn gay gắt đến suýt trở mặt thành thù. Chính mối quan hệ rắc rối của 2 ông trùm này đã dẫn đến mối ân oán kéo dài hơn nửa thế kỷ giữa 2 gia tộc đình đám.

Hà Hồng Sân và Hoắc Anh Đông vừa là bạn bè, tri kỷ, công tác, vừa là đối thủ của nhau.

Mối giao tình kéo dài hơn 50 năm, giúp đỡ nhau từ ngày đầu lập nghiệp đến khi nhắm mắt xuôi tay

Hà Hồng Sân và Hoắc Anh Đông quen biết từ thời còn học ở trường Trung học tốt nhất Hong Kong – Học viện Hoàng Nhân. Trong buổi đầu xây dựng sự nghiệp của Hà Hồng Sân, Hoắc Đông Anh đã giúp đỡ ông rất nhiều và có thể nói vị tài phiệt họ Hoắc là 1 trong những nhân tố không thể thiếu để tạo nên đế chế casino ngày nay của trùm sòng bạc.

Hai ông trùm của giới siêu giàu quen biết từ thuở đi học.

Năm 1961, "Vua sòng bạc" đời đầu Phó Lão Đa qua đời ở tuổi 67. Lúc này, Hà Hồng Sân đã thấy được tương lai phát triển vô hạn của ngành sòng bạc trên đất Macau. Vì vậy, ông đã hợp tác với Diệp Hán – người được mệnh danh là "Thánh đánh bạc" muốn xây dựng sự nghiệp ở Macau. Tuy nhiên, họ lại không có đủ tiền đầu tư cổ phiếu nên đã tìm đến Hoắc Anh Đông – khi đó đã là tỷ phú đình đám – để xin giúp đỡ.

Lúc đó, Hoắc Anh Đông vô cùng do dự nhưng dưới sự thuyết phục của Hà Hồng Sân, ông đồng ý đầu tư 3 triệu đô la Hong Kong (9 tỷ đồng) và cho Hà Hồng Sân vay hơn 2 triệu đô la Hong Kong (6 tỷ đồng), giúp ông dựng nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Cứ như vậy, Hà Hồng Sân, Diệp Hán và Hoắc Anh Đông đã chiếm được giấy phép kinh doanh sòng bạc độc nhất vô nhị lúc bấy giờ.

Hà Hồng Sân, Hoắc Anh Đông, Diệp Hán cùng hợp tác để lấy được giấy phép kinh doanh sòng bạc ở Macau.

Trong nhiều năm hợp tác, gia tộc trùm sòng bạc và nhà họ Hoắc từng nảy sinh 1 số mâu thuẫn khiến quan hệ giữa họ rơi vào tình trạng "báo động đỏ". Tuy nhiên, cả 2 gia tộc đều không chiêu trò giẫm đạp lên nhau nên cuối cùng vẫn giảng hòa.

Năm 2006, Hoắc Anh Đông qua đời vì bệnh nặng, hưởng thọ 84 tuổi. Khi đó trùm sòng bạc đã ngoài 80, tuổi cao sức yếu nhưng vẫn cố đến tham dự tang lễ, đỡ linh cữu cho người bạn tri kỷ.

Cách đây không lâu, khi trùm sòng bạc qua đời, con trai cả của Hoắc Anh Đông – Hoắc Chấn Đình đã tới chủ trì tang lễ và đọc điếu văn thương tiếc, con trai thứ 2 Hoắc Chấn Hoàn và vợ chồng cháu trai Hoắc Khải Cương (trưởng tôn), Hoắc Khải Sơn đều đến phúng viếng. Có thể thấy được, ít nhất trong 3 thế hệ sắp tới của nhà họ Hà và nhà họ Hoắc sẽ tiếp tục mối giao tình vì ông cha mình.

Khi Hoắc Anh Đông qua đời, Hà Hồng Sân đã đỡ linh cữu cho ông.

Trong khoảng thời gian sau khi trùm sòng bạc qua đời, Hoắc Chấn Đình nhiều lần tới thăm hỏi, giúp đỡ việc hậu sự. Anh được phát hiện đi bằng lối VIP dành riêng cho người nhà họ Hà để bị tránh phóng viên quấy rầy. Điều này đủ cho thấy mối quan hệ giữa 2 gia tộc thân thiết tới mức nào.

Hiện tại, con cháu của Hoắc Anh Đông cũng tới giúp đỡ việc hậu sự cho trùm sòng bạc.

Trong tang lễ, Hoắc Khải Cương cảm ơn trùm sòng bạc vì đã "nối duyên" cho mình và bà xã Quách Tinh Tinh.

Thậm chí, quyết định của nhà họ Hoắc còn có thể ảnh hưởng đến việc thừa kế gia sản của gia tộc trùm sòng bạc.

Năm 2011, khi Hà Hồng Sân ốm nặng, phải nhập viện chữa trị, cuộc chiến tranh giành tài sản của nhà họ Hà bùng nổ. Khi đó, nhà họ Hoắc đã quyết định bắt tay hợp tác với bà Hai, giúp đỡ con cái bà trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Úc Ngu. Được biết, trước đó, nhà họ Hoắc vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bà Cả và bà Hai nhưng khi ấy, con cái bà Cả đã bị loại khỏi cuộc chiến.

Ngoài ra, trong đám tang trùm sòng bạc, giới truyền thông tinh ý phát hiện Hoắc Chấn Đình đã trực tiếp bước qua mặt bà Tư Lương An Kỳ để tới bắt tay với Hà Siêu Quỳnh . Điều này được suy đoán là nhà họ Hoắc đang tỏ thái độ "ra mặt" rằng sau này họ sẽ chỉ hợp tác với "người nối nghiệp chính thống" Hà Siêu Quỳnh.

Hiện tại, nhà họ Hoắc đang nắm trong tay 26,576% cổ phần của Úc Ngu – 1 trong 3 tập đoàn chủ chốt của đế chế thương nghiệp Hà Hồng Sân. Hơn nữa, năm ngoái, Hoắc Khải Sơn đã được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch của tập đoàn này.

Nhà họ Hoắc có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến giành tài sản của gia tộc trùm sòng bạc.

Hai nhà Hà – Hoắc trở mặt thành thù vì Hà Hồng Sân không chịu giữ chữ tín?

Là đối tác ăn ý đến như vậy nhưng giữa Hà Hồng Sân và Hoắc Anh Đông cũng có không ít mâu thuẫn. Mối ân oán của họ phải kể từ năm 1949, khi Hoắc Anh Đông 26 tuổi, Hà Hồng Sân 28 tuổi – 2 chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết quyết tâm muốn xây dựng sự nghiệp lớn.

Khi đó, Hà Hồng Sân hợp tác với tập đoàn Quốc tế Liên Xương, chịu trách nhiệm việc thu mua 1 loại hải tảo ở Hong Kong và xuất khẩu sang Nhật Bản để sản xuất thuốc chữa bệnh dạ dày. Cảm thấy việc kinh doanh này sẽ có lời, Hoắc Anh Đông hợp tác với Hà Hồng Sân, thu hoạch hải tảo rồi bán lại cho trùm sòng bạc.

Hoắc Anh Đông và 1 người bạn cùng hùn vốn mua 1 chiếc thuyền lớn, mang theo hơn 80 công nhân đi thu hoạch hải tảo. Ai ngờ, họ bị mắc kẹt trên hoang đảo và 6 tháng sau mới được cứu trợ trở về đất liền.

Khi trở về Hong Kong, Hà Hồng Sân lại yêu cầu phơi khô hải tảo rồi mới cân, kết quả hải tảo bị "ngót" mất 1 nửa. Cứ như vậy, Hoắc Anh Đông mất trắng hơn nửa năm bận mải, lỗ sạch số vốn đầu tư 100 nghìn đô la Hong Kong (300 triệu đồng), thậm chí suýt mất cả tính mạng khi lênh đênh trên biển. Điều này khiến Hoắc Anh Đông than phiền suốt nhiều năm trời nhưng ông không "cạch mặt" trùm sòng bạc mà vẫn tiếp tục hợp tác với nhau.

Khi hợp tác với Hà Hồng Sân để xây dựng đế chế casino, Hoắc Anh Đông đưa ra "nguyên tắc không kiếm tiền lời": "Tôi có thể giúp đỡ anh nhưng tương lai, khi sòng bạc kiếm được tiền phải đầu tư vào sự nghiệp từ thiện và xây dựng, phát triển Macau". Với đầu óc kinh doanh nhạy bén, chỉ sau mấy năm ngắn ngủi, Hà Hồng Sân đã thực hiện tốt hoạt động hiện đại hóa sòng bạc, kiếm được số tiền khổng lồ.

Thế nhưng, ông cũng quên luôn lời hứa năm nào. Sau này, Hoắc Anh Đông công khai lên tiếng chỉ trích: "Anh không tuân thủ lời hứa, anh là kẻ lật lọng". Truyền thông cho hay, Hoắc Anh Đông lại nghi ngờ ghi chép tài chính của công ty không minh bạch, đẩy mâu thuẫn giữa họ dâng cao.

Hà Hồng Sân bị chỉ trích là kẻ lật lọng khi không giữ lời hứa với Hoắc Anh Đông.

Khi nhà họ Hoắc bị chèn ép về kinh tế và gặp khó khăn khi rót vốn đầu tư, Hà Hồng Sân lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chẳng hề giúp đỡ. Điều này khiến Hoắc Anh Đông vô cùng thất vọng: "Hà Hồng Sân chưa từng giúp đỡ tôi về vấn đề kinh tế và các mối quan hệ. Thời điểm khó khăn nhất, tôi phải chịu đựng đau khổ, mệt mỏi suốt 3 năm trời, suýt nữa mất cả tính mạng". Điều này khiến mối quan hệ giữa 2 nhà ngày càng xa cách.

Không chỉ vậy, ông còn bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn.

Năm 1986, Hoắc Anh Đông rời khỏi vị trí Chủ tịch tập đoàn Úc Ngu, mối quan hệ giữa họ 1 lần nữa trở nên căng thẳng. Đến năm 2002, Hoắc Anh Đông quyên tặng cổ phần trị giá 10 tỷ đô la Hong Kong (29,9 nghìn tỷ đồng) và tuyên bố hoàn toàn rời khỏi Hội đồng quản trị của Úc Ngu. Trong cuộc họp báo, Hoắc Anh Đông – 1 người vốn nổi tiếng khiêm tốn gây sốc khi phát biểu: "Không có tôi, tất cả Macau đều là giả, bao gồm cả Hà Hồng Sân".

Trùm sòng bạc vốn là 1 người hiếu thắng, sĩ diện, điều này khiến ông vô cùng tức giận và mối quan hệ giữa 2 gia tộc ngày càng gay gắt. Mãi sau này, Hoắc Anh Đông và Hà Hồng Sân mới giảng hòa, cùng nâng chén rượu trong buổi họp báo tuyên bố: "Chúng ta vẫn là bạn bè".

Sau mấy chục năm ân oán, họ mới giảng hòa với nhau.

2 mối tình dang dở gây tiếc nuối giữa con cháu của 2 gia tộc đình đám

Hà Hồng Sân và Hoắc Anh Đông đều là những "huyền thoại" của giới thương nghiệp Hong Kong, nếu gia tộc của họ "liên hôn" (con cháu 2 nhà kết hôn) thì có thể coi như "hổ mọc thêm cánh". Thế nhưng tiếc thay, con cái của nhà họ Hà và nhà họ Hoắc luôn "hữu duyên vô phận".

Năm 1946, Hoắc Chấn Đình - quý tử đầu lòng của Hoắc Anh Đông ra đời, 1 năm sau, con gái cả của trùm sòng bạc Hà Siêu Anh cũng chào đời. Đều "sinh ra đã ngậm thìa vàng", được cha mẹ yêu chiều hết mực, tuổi lại xấp xỉ nhau, Hoắc Chấn Đình và Hà Siêu Anh quen biết và chơi vào nhau từ nhỏ. Thời gian trôi qua, Hà Siêu Anh dần trưởng thành, được mệnh danh là "Thiên kim đẹp nhất của trùm sòng bạc", lại đa tài đa nghệ.

Hoắc Chấn Đình cũng trở thành 1 trong những thiếu gia đình đám của giới siêu giàu. Không ít người cho rằng, cặp đôi "thanh mai trúc mã" này chắc chắn sẽ về chung 1 nhà. Thậm chí đến nay, trên mạng xã hội còn lưu truyền tấm hình Hoắc Chấn Đình đắm đuối ngắm nhìn ái nữ trùm sòng bạc trong 1 bữa tiệc.

Hoắc Chấn Đình đem lòng yêu ái nữ trùm sòng bạc.

Thế nhưng, năm 1970, vì củng cố đế chế thương nghiệp của mình, Hà Hồng Sân gả Hà Siêu Anh cho Tiêu Bách Thành, con trai của tỷ phú Tiêu Minh với 1 hôn lễ đình đám kéo dài 2 ngày 2 đêm tại khách sạn sang trọng nhất Hong Kong bấy giờ.

Không thể phản đối cha mình, Hà Siêu Anh đành chấp nhận làm "vật hi sinh" của chốn hào môn. Cô sinh được 1 cô con gái cho Tiêu Bách Thành nhưng không hạnh phúc. Tiêu Bách Thành liên tục ngoại tình khiến cho Hà Siêu Anh vô cùng thất vọng và quyết định ly hôn sau 6 năm gắn bó. Hàng loạt biến cố ập đến khiến Hà Siêu Anh đau khổ đến điên loạn và qua đời ở tuổi 67.

Hà Siêu Anh buộc phải kết hôn với người mình không yêu theo lời của Hà Hồng Sân.

Tuy nhiên, cô không được hưởng hạnh phúc và còn điên loạn sau cái chết của người em trai thân thiết và những biến cố trong gia đình.

Còn về Hoắc Chấn Đình, anh kết hôn muộn hơn Hà Siêu Anh 8 năm. Năm 32 tuổi, quý tử của Hoắc Anh Đông tổ chức hôn lễ thế kỷ với Hoa hậu Hong Kong Chu Linh Linh – người được đánh giá là nhan sắc và thần thái ít nhiều giống với với Hà Siêu Anh. Tuy nhiên, sau sau 27 năm chung sống, người đẹp này chủ động ly hôn vì không thể chịu được lối sống của giới hào môn.

Trong tang lễ của Hà Siêu Anh, Hoắc Chấn Đình tự mình đến phúng viếng. Anh cũng chia sẻ với giới truyền thông về những kỷ niệm với ái nữ trùm sòng bạc và ca ngợi cô khi còn trẻ vừa có vẻ ngoài xinh đẹp, có khí chất lại có tư tưởng rất tân tiến.

8 năm sau khi Hà Siêu Anh lên xe hoa, Hoắc Chấn Đình mới kết hôn với Hoa hậu Hong Kong Chu Linh Linh.

Sau mối "duyên hụt" này, Hoắc Khải Sơn - con trai thứ 2 của Hoắc Chấn Đình cũng từng theo đuổi ái nữ của trùm sòng bạc và bà Ba Trần Uyển Trân là Hà Siêu Liên . Được biết, họ quen biết từ nhỏ, lại cùng học Đại học London và gặp gỡ nhau khá nhiều lần trong các buổi tiệc của giới siêu giàu.

Bạn thân Hoắc Khải Sơn cho biết thiếu gia Hoắc phải lòng Hà Siêu Liên từ rất lâu nhưng không dám thổ lộ, phần vì e ngại mối ân oán giữa 2 gia tộc, phần vì Hà Siêu Liên có mối tình "khắc cốt ghi tâm" với nam tài tử Ngô Khắc Quần khiến anh không thể chen vào.

Khi Hà Siêu Liên đang bị tổn thương sau khi chia tay với Ngô Khắc Quần, Hoắc Khải Sơn đã nắm bắt cơ hội, ở bên làm bạn với Hà Siêu Liên, giúp cô vượt qua nỗi đau tình cảm.

Khi biết được điều này, trùm sòng bạc cũng ủng hộ Hoắc Khải Sơn đến với con gái mình. Có lẽ ông đã rút kinh nghiệm sau cuộc hôn nhân bất hạnh của Hà Siêu Anh.

Hoắc Khải Sơn từng theo đuổi Hà Siêu Liên.

Thế nhưng tiếc thay "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình", Hà Siêu Liên không hề rung động trước thiếu gia tỷ đô này. Biết mình không có cơ hội, Hoắc Khải Sơn cũng đành buông tay. Hiện tại, Hoắc Khải Sơn đã 35 tuổi nhưng rất ít có tin đồn tình cảm, còn Hà Siêu Liên đang hẹn hò với nam diễn viên Đậu Kiêu và dường như đang tính đến việc hôn nhân.

Theo Pháp luật và bạn đọc
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới