TIN TỨC » Dòng sự kiện

Bỏ chức trưởng phòng vạn người mơ ước, Leader 8x tái định nghĩa 2 chữ 'hy sinh'

Thứ ba, 12/10/2021 19:58

Chức vụ trưởng phòng tuy là khao khát của nhiều người nhưng lại lấy đi nhiều thời gian của chị Mỹ Hằng dành cho con. Giữa sự nghiệp và gia đình, thật sự luôn là 4 chữ “khó nghĩ, khó chọn”.

Nhiều năm trước, Marilyn Monroe đã từng nói: “Thật sai lầm khi người phụ nữ mong đợi một người đàn ông xây dựng thế giới theo ý thích của cô ấy mà không tự kiến tạo nó”. Và ngày nay, hầu hết phụ nữ thành công đều suy nghĩ và hành động tự xây dựng cuộc sống theo đúng hy vọng của mình. Đã qua rồi thời kỳ phụ nữ sống “như cây tầm gửi”, giờ đây họ đã tự định vị hạnh phúc của bản thân và điều kiện tiên quyết cho sự tự chủ ấy chính là độc lập về tài chính.

Từ bỏ chức vụ trưởng phòng nhiều người mơ ước, chị Hằng muốn lựa chọn một công việc lý tưởng hơn để bên con nhiều hơn

Song, sự độc lập ấy không nên đi kèm với sự bỏ bê, lơ là gia đình, bởi có lẽ, nền móng tinh thần vững chãi để chị em luôn hạnh phúc từ bên trong đến từ người bạn đời, từ các con. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng – một thủ lĩnh 8x sở hữu “cái đầu lạnh” trong kinh doanh nhưng luôn biết “sử dụng” trái tim chân thành và ấm áp trong mọi mối quan hệ xã hội, và dĩ nhiên rồi, cả trong tổ ấm bé nhỏ của mình nữa sẽ truyền động lực mạnh mẽ tới bạn. Chị Mỹ Hằng đã từ bỏ chức vụ trưởng phòng bao người mơ ước để lựa chọn công việc kinh doanh tự chủ, động lực – lý do chính là để được kết nối nhiều hơn, gần hơn với con trai.

Khi đọc những thành tích đáng nể của bà mẹ 8x này, hình dung về một người phụ nữ quy củ, chuẩn mực, sống và làm việc theo nguyên tắc, có phần mạnh mẽ, quyết đoán lại càng hiện lên rõ nét. Chị Mỹ Hằng từng có 10 năm liền giữ vị trí bí thư chi đoàn, ủy viên Ban chấp hành chi đoàn các cấp học và đoàn Phường cơ sở, sở hữu 10 năm kinh nghiệm với các vị trí quản lý tại nhiều công ty, tập đoàn bán lẻ lớn tại Việt Nam. Không chỉ vậy, mẹ 8x này cũng từng là 1 trong những Trưởng phòng Marketing nổi bật của một thương hiệu thời trang cao cấp.

Bản lĩnh, khí chất và vốn liếng kinh nghiệm dồi dào đó đã giúp Leader Mỹ Hằng - NPP Diamond Saffron Bahraman chính ngạch tại Việt Nam nhanh chóng xây dựng đội nhóm gần 200 người chỉ trong hơn 1 năm tập trung kinh doanh, dẫn dắt team chinh phục doanh số hết quý 3/2021 đạt hơn 20 tỷ. Càng muốn tiến gần hơn mục tiêu được dành quỹ thời gian của bản thân cho gia đình, con cái nhiều hơn, chị Hằng càng có thêm động lực dồi dào, chằng có bất cứ lý do hay rào cản nào ngáng chân “người phụ nữ thủ lĩnh” này cả.

Nơi một người phụ nữ, dù có kiên cường và thành công tới đâu, sâu thẳm vẫn luôn là tình yêu vô bờ bến dành cho các con. Chẳng qua là, một người phụ nữ thì được quyền yếu đuối, một người mẹ thì không.

Khi đưa ra quyết định nghỉ việc, chị Hằng mất tới gần 6 tháng trăn trở, suy nghĩ. “Thời điểm đó, bạn bè đều thắc mắc và ngạc nhiên lắm, mình đang có 1 công việc ổn định, thu nhập tốt, là ước mơ của nhiều người mà. Song, khi ấy mình mới sinh em bé, công việc quản lý lại ngốn quá nhiều thời gian, áp lực, thế nên mình lựa chọn hướng đi khác. Có thể dành thời gian chăm sóc con nhỏ nhiều hơn cũng là một hạnh phúc mà!”.

Hay ở chỗ, sự quyết đoán, cứng cỏi của chị Hằng không chỉ được thể hiện trong công việc, mà trong hôn nhân, trong cách dạy con cũng vô cùng nhất quán. Chị Mỹ Hằng chia sẻ: “Mình là người rất độc lập, làm gì cũng suy nghĩ rất kỹ, bởi thế, mọi quyết định của mình đều được anh xã ủng hộ, vì anh hiểu tính mình, khi đưa ra bất cứ quyết định nào cũng đều là lựa chọn thấu đáo rồi. Anh luôn nói: "Em làm gì cũng được, miễn em cảm thấy vui!". Chính điều đó khiến mình càng thêm tôn trọng, trân trọng và trách nhiệm hơn với anh”.

Để hôn nhân luôn bền chặt và vững chãi như vậy, chị Hằng nói về 3 điều này, có thể xem tựa như bí kíp, cũng có thể gọi là nguyên tắc ngầm từ ngày cưới để giữ gìn sự tôn nghiêm và hạnh phúc trong gia đình: Rõ ràng, minh bạch, độc lập về tài chính; Tôn trọng những mối quan hệ riêng tư của nhau; Thể hiện tình cảm và nói yêu nhau mỗi ngày.

Cách dạy con kiểu kỷ luật thép của chị Mỹ Hằng

Trong cách dạy con, chị Mỹ Hằng định hướng giáo dục theo phương pháp làm bạn trong khuôn khổ, tuân thủ nguyên tắc đúng - đáng. Dạy con đúng kiểu “mẹ hổ”, yêu thương nhưng không nuông chiều. “Những nhu cầu cơ bản của con như ăn, mặc, học tập, sách truyện, mình không bao giờ tiếc tiền, luôn sẵn sàng đáp ứng. Nhưng những thứ lứa tuổi vị thành niên của con chưa cần thiết phải sử dụng thì mình sẽ nhất quyết chưa đầu tư, ví dụ như smartphone chẳng hạn” – Thủ lĩnh 8x cho hay.

Trước câu hỏi, liệu những nguyên tắc đó có cứng nhắc, có phần lạc hậu so với xu thế phát triển chung hay không, chị Mỹ Hằng thẳng thắn: “Mỗi gia đình sẽ có những điều kiện, quan điểm giáo dục khác nhau, mỗi đứa trẻ cũng lại có những tính cách khác nhau nữa nên mọi phép so sánh đều là khập khiễng. Với quan điểm giáo dục của mình, khi con đang ở lứa tuổi nhạy cảm, mất tập trung và tò mò với nhiều thứ mới lạ trên mạng xã hội, việc kiểm soát khắt khe sẽ giúp con tránh được nhiều hệ lụy. Nếu chỉ để nghe gọi cho bố mẹ thì 1 chiếc điện thoại có chức năng nghe gọi là tốt rồi. Ở nhà, các thiết bị phục vụ học tập vẫn luôn đủ mà. Mình đã đôi lần trò chuyện với con về quan điểm đó, khi nào con cần dùng smartphone và tại sao các mạng xã hội, kể cả Gmail hay Facebook đều khống chế lứa tuổi của người dùng...”.

Mẹ 8x Hà Nội không muốn con trai phụ thuộc vào điện thoại, như vậy con sẽ ít khả năng tự xử lý tình huống ở trường, ở lớp

Nhờ cách đồng hành với con nhiều hơn này, cậu con trai tên gọi ở nhà là Bin của chị Mỹ Hằng có thời gian, cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, giải trí cùng mẹ. Ngoài chương trình học lớp 8 ở trường, Bin được mẹ Hằng cho học đàn, theo mẹ tới dự nhiều workshop kết nối con cái và phụ huynh. Không chỉ vậy, Bin còn thường xuyên vẽ tranh, nấu ăn, chăm em giúp mẹ.

Mẹ 8x áp dụng kỷ luật thép, không cho con dùng smartphone sớm, kết quả nhận được khiến nhiều người vỗ tay cổ vũ

Sự hy sinh của chị Mỹ Hằng quả thật là phần thưởng lớn cho Bin. Những người mẹ luôn là thế, hy sinh tất thảy và lúc nào cũng muốn dành cho những gì tuyệt vời nhất. Chỉ khác là, những người mẹ của thế hệ trước sẽ chọn nghỉ làm để bên con, còn mẹ hiện đại chọn một công việc lý tưởng để gần con hơn…

HX (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới