TIN TỨC » Dòng sự kiện

Cận cảnh thành cổ hơn 300 năm tuổi ở Biên Hòa

Thứ sáu, 14/03/2014 11:42

Sau hơn 300 năm, vết tích còn lại là một vòng thành được xây dựng bằng đá ong, bên trong có ngôi nhà kiến trúc theo kiểu Pháp.

Thành cổ Biên Hòa nằm trên đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa. Thành có từ thế kỷ 14 - 15, do người Lạp Man (Chân Lạp) xây dựng bằng đất, gọi là Thành Cựu. Đến năm1837, thành được nhà Nguyễn xây dựng lại trên nền đất cũ bằng đá ong và đổi tên là thành Biên Hòa. Sau hơn 300 năm, vết tích còn lại là một vòng thành được xây dựng bằng đá ong, bên trong có ngôi nhà kiến trúc theo kiểu Pháp.

Thành Biên Hòa được coi là cổ nhất của Nam bộ còn sót lại, từng chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử của vùng đất Đồng Nai. Tháng 11/2013, thành đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận và xếp hạng là di tích cấp quốc gia.

Tuy nhiên, thành cổ và ngôi biệt thự kiểu Tây càng ngày càng xuống cấm trầm trọng.

Nhiều đoạn tường thành, đá ong đã bong tróc, sứt mẻ.

Một đoạn tường bị công trình nhà dân lấn chiếm và phủ đầy cây dại.

Lối vào bên trong ngôi biệt thự loang lổ bởi gạch vỡ, vôi vữa bong tróc, những cánh cửa sập sệ.

Bảng giới thiệu về di tích thành cổ Biên Hòa nằm một góc dưới nền đất, phủ đầy bụi.

Cầu thang dẫn lên tầng làm bằng sắt đã gỉ sét, có thể sập bất cứ lúc nào.

Cảnh hoang tàn, đổ nát trong ngôi biệt thự cổ.

Rễ cây cổ thụ đâm xuyên làm nứt, vỡ các mảng tường.

Sàn nhà bị bong tróc, có nơi thủng thành mảng lớn. Mùi ẩm mốc ngột ngạt, đồ đạc vứt chỏng chơ.

Toàn khu vực thành rất lặng lẽ, u tịch và hoang phế.

Năm 2010, kế hoạch trùng tu, phục dựng thành cổ được đề ra và UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt với tổng vốn 25 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên 41 tỷ đồng.

Tuy nhiên kinh phí quá lớn nên việc trùng tu vẫn chưa thể thực hiện.

phunutoday.vn