TIN TỨC » Dòng sự kiện

CEO Đào Thị Ánh Nguyệt chung tay “giải cứu” nông sản cho bà con Kiên Giang

Thứ ba, 14/09/2021 08:01

Từ lúc dịch bệnh bùng phát đến nay, xuất hiện nhiều hành động giúp đỡ, sẻ chia đong đầy yêu thương với những người dân gặp khó khăn trong mùa dịch, tạo nên sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Điển hình là Doanh nhân Đào Thị Ánh Nguyệt (Luis Đào), ngày đêm tích cực làm thiện nguyện và chung tay giải cứu nông sản cho người nông dân Kiên Giang trong thời gian vừa qua.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tại tỉnh Kiên Giang lệnh giãn cách xã hội toàn tỉnh được thực hiện thì những người nông dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ nông sản. Tại Kiên Giang, nhiều ruộng su hào, bắp cải, khoai lang đến kỳ thu hoạch, nhiều vườn ổi quả to, chín vàng nhưng không ai đến thu mua... Không chỉ việc sản xuất thời vụ gặp khó khăn, nhiều mặt hàng nông sản ùn ứ lâu ngày, không bán được, gây thiệt hại đáng kể cho bà con. Với tấm lòng thơm thảo của mình, chị Ánh Nguyệt đã góp phần chia sẻ khó khăn của người dân bằng việc giải cứu một số lượng nông sản tồn đọng này.

Bên cạnh việc tích cực ủng hộ vật chất cho các khu cách ly, các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, chị Ánh Nguyệt còn tích cực đứng ra giải cứu nông sản giúp người nông dân. Đến nay, chị thấy khu vực Kiên Giang có nhiều tấn nông sản không bán được do giãn cách xã hội, lời cầu cứu của người dân ở khắp các trang mạng xã hội. Thấu hiểu được nổi khổ của người dân nên chị quyết định thu mua nông sản để giúp đỡ cho bà con Kiên Giang.

Chị dùng nguồn tài chính của mình để mua nông sản chứ không vận động hay kêu gọi quyên góp gì thêm vì với chị “Có bao nhiêu, làm bấy nhiêu, làm bằng cả tấm lòng và những gì mình tự kiếm được sẽ vui và hài lòng hơn nhiều”. Dù trong hoàn cảnh kinh doanh khó khăn và hơn hai tháng nay, chị cũng đi làm từ thiện nhiều nơi nhưng chị vẫn không ngừng cố gắng để giúp đỡ được nhiều người nhất có thể. Chị đã giải cứu được 20 tấn khoai lang vừa mới thu hoạch để đem về tiếp tục đi phân phát cho người dân thành phố đang gặp khó khăn về vấn đề lương thực.

Quá trình di chuyển gặp nhiều khó khăn do lệnh giãn cách, nhưng với sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương và người nông dân, chị Ánh Nguyệt đã thuận lợi vận chuyển được 20 tấn khoai lang về Thành phố Hồ Chí Minh và nhanh chóng chuyển đến tận tay người dân nhằm hỗ trợ lương thực trong lúc mọi người không được di chuyển nhiều. Thực hiện theo phương châm: đảm bảo cho người nhân được dùng hàng nông sản sạch, tươi, ngon, vận chuyển tận nhà cho người dùng đảm bảo quy định giãn cách và giải cứu nông sản giúp người nông dân, chị đã giải cứu được nông sản và còn giúp đỡ được những người đang gặp khó khăn.

Ban đầu, chị chỉ định giúp đỡ một số nơi gần thành phố thôi vì nguồn tài chính và sức lực có hạn nhưng càng đi nhiều, chị càng quyết tâm giúp đỡ giải cứu nông sản nhiều nhất trong khả năng của mình. Vì chị chứng kiến những giọt nước mắt, giọt mồ hôi đã đổ xuống và cả những ánh mắt bất lực khiến chị day dứt và phải tìm cách để hỗ trợ người nông dân cho bằng được. Có đôi khi chị đăng lên mạng và có nhiều nhóm đến nơi hỗ trợ, chị rất mừng vì điều đó.

Thấu hiểu được nổi khổ của người nông dân, chị tích cực chia sẻ những bài viết, những thông tin liên quan để các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm biết đến và hành động để chung tay giải cứu nông sản. Đây là việc làm thiết thực của chị trong lúc người nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng và lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Với số lượng nông sản chị giải cứu đã giúp cho các hộ gia đình tại nơi đây có một bữa cơm đầy đủ, có tiền cho con ăn học và có kinh tế để đỡ đần gia đình lúc này. Trong thời gian tới, chị Ánh Nguyệt sẽ cố gắng tiếp tục ủng hộ các khu cách ly tập trung và người dân gặp khó khăn nếu có khả năng chị vẫn sẽ đi nhiều nơi để giải cứu nông sản cho bà con nông dân.

Việc làm của chị Ánh Nguyệt là những hành động đẹp trong những ngày qua, đang cùng chung tay giải cứu nông sản, cải thiện đời sống cho người nông dân và giải quyết được khó khăn trong đại dịch này. Hy vọng rằng, những hành động của chị sẽ được lan tỏa và tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng để có nhiều tấm lòng thơm thảo giúp đỡ người dân khó khăn.

HX (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới