Lê Văn Độ
Lê Văn Độ được sinh ra trong một gia đình gồm ba anh chị em, anh là con trai út, thường được mọi người yêu mến gọi với biệt danh là “tam thái tử”. Bố anh chính là ông Lê Văn Thỏa – nhà sáng chế nổi tiếng trong giới. Gia đình anh hiện sở hữu một doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực cơ khí chế tạo đang ăn nên làm ra và nổi tiếng nhất nhì trong nước.
Độ và bố Lê Văn Thỏa
Là con trai út thế nên ngay từ nhỏ Lê Văn Độ đã được bố mẹ và anh chị hết sức yêu thương và cưng chiều. Có thể nói, không có gì mà chàng trai trẻ muốn mà không có được. Nhiều người cho rằng Độ đang sở hữu một cuộc sống như mơ với gia sản mà gia đình đang có. Thế nhưng, ít ai biết rằng, chàng thiếu gia “mặt còn hôi sữa” này từ nhỏ đã tỏ ra là một người có tính tự lập đáng kinh ngạc, anh cũng trải qua các công việc tự mình làm thêm để kiếm tiền trang trải cho những sở thích cá nhân. Mặc dù số tiền kiếm được không đáng là bao, thế nhưng, Độ luôn cảm thấy rất vui mừng vì đây chính là những đồng tiền mà anh tự mình đổ mồ hôi và tâm sức để có được.
Lê Văn Độ trẻ trung và năng động ở độ tuổi chưa đầy 20
Không sở hữu một vẻ ngoài điển trai như tài tử diễn viên, thế nhưng người đối diện luôn cảm thấy bị thu hút bởi dáng vẻ chân thật và vô cùng giản dị của Độ. Không dựa vào danh tiếng của bố và gia đình để đánh bóng tên tuổi bản thân hay làm những việc khẳng định tên tuổi như một số cậu ấm cô chiêu khác, Độ khác người ở từng hành vi cử chỉ và thái độ đối với những người xung quanh.
Từ các nhân viên trong công ty đến các chú các bác làm tại xưởng cơ khí đều đã quá quen thuộc hình ảnh cậu thanh niên trắng trẻo hằng ngày lân la mọi ngóc ngách trong xưởng, luôn nở nụ cười thân thiện trên môi và hỏi han, trò chuyện cùng mọi người. Không vì danh phận “con trai giám đốc” mà tỏ thái độ bất kính hay vô lễ với người khác.
Độ cũng có một tình yêu đặc biệt với xe
“Độ là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn và rất lễ phép. Chưa bao giờ tôi thấy Độ to tiếng với người khác hay mặt nặng mày nhẹ với các anh chị em trong xưởng”, một thợ làm nghề lâu năm trong công ty gia đình Lê Văn Độ cho biết.
Độ chia sẻ với anh gia đình chính là tài sản quý giá nhất mà anh có. Chính gia đình, nơi có bố mẹ và anh chị là những người yêu thương anh vô điều kiện, luôn là chỗ dựa vững chắc và là những người đứng phía sau thầm lặng ủng hộ anh hết mình. Ngay cả khi anh thổ lộ bản thân yêu thích công việc lập trình thiết kế và muốn theo đuổi nó, điều đó có nghĩa Độ có khả năng không thể nối tiếp sự nghiệp của gia đình, bố mẹ anh cũng nhất mực ủng hộ con trai. Không những vậy, ông bà còn thường xuyên động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Độ theo đuổi đam mê của mình.
Anh là một người rất xem trọng gia đình
“Tôi tin rằng, mối quan hệ hòa hợp với bố mẹ sẽ giúp cho cuộc sống của mỗi người từ nay về sau có được cảm giác an yên mà tiến bước, mạnh mẽ chống chọi với những giông bão của cuộc đời. Chính vì lẽ đó, tôi luôn cố gắng sống thật hạnh phúc, theo đuổi đam mê của mình và trở thành một niềm tự hào của mẹ. Ngay lúc này, ngay khi bố mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Với tôi, gia đình chính là điều tuyệt vời nhất”, Lê Văn Độ thổ lộ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011952093432