TIN TỨC » Dòng sự kiện

Chủ tịch Hà Nội: "Tại sao không dùng trực thăng cứu người trong vụ cháy!?"

Thứ sáu, 16/12/2011 15:03

Xung quanh vụ cháy tòa tháp đôi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tối qua, sáng nay (16/12), Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ví vụ việc với hình ảnh vụ đổ tháp đôi ở Mỹ và đặt câu hỏi tại sao không dùng trực thăng để giải cứu người bị nạn?

Xung quanh vụ cháy tòa tháp đôi 33 tầng của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) chiều tối qua, sáng nay (16/12) UBND Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn với các Sở, Ngành có liên quan để đánh giá lại công tác phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội thời gian qua và chỉ đạo công việc thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, tỏ ra không hài lòng với công tác giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy tối qua, Chủ tịch UBND Hà Nội cho rằng, tại sao lực lượng phòng cháy chữa cháy không huy động trực thăng đến giải cứu người bị nạn.  Ông Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, việc này chỉ cần phối hợp với lực lượng quân đội để điều động trực thăng tới, rồi thả dây xuống nóc nhà để đưa người còn mắc kẹt lại khỏi tòa nhà, vì lúc đấy tất cả người mắc kẹt lại đều đã chạy hết lên nóc nhà.

Hiện trường vụ cháy tòa tháp đôi 33 tầng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiều tối qua

Theo Chủ tịch UBND Hà Nội, sau vụ cháy tối qua xảy ra ở Tập đoàn Điện lực Việt nam, Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cũng phải có trực thăng để ứng cứu với các trường hợp tương tự. “Chủ đầu tư, đơn vị thi công cần sớm khắc phục hậu quả của vụ cháy. Cơ quan quản lý cần phải xử lý trách nhiệm theo quy định của luật pháp, không thể chỉ đơn thuần là rút kinh nghiệp. Mục tiêu không chỉ là khắc phục hậu quả mà còn phải xử lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó có biện pháp khắc phục”, Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo. Rút kinh nghiệm từ vụ cháy tối qua, Chủ tịch Hà Nội cho rằng, trong thời gian tới các Sở, ngành cần tăng cường công tác phóng cháy chữa cháy, hạn chế tối thiểu thiệt hại xảy ra.  Người đứng đầu thành phố yêu cầu, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy với chức năng là nòng cốt trong việc phòng cháy chữa cháy phải xây dựng các tình huống diễn tập cho thực tế, phối hợp lực lượng đa dạng.  “Sở Tài chính cung cấp kinh phí để Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trang bị thêm trang thiết bị chữa cháy, trang thiết bị bảo hộ thì mới có thể chữa cháy hiệu qủa",  ông Thảo khẳng định.

Do tòa nhà quá cao trong khi đó thang cứu hộ chỉ vươn cao nhất được 52m cho nên việc cứu hộ rất khó khăn.

Bên cạnh các công việc trên, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành cần tăng người phối hợp hơn nữa trong công tác phònng cháy chữa cháy, thanh kiểm tra công tác phóng cháy, an toàn lao động… tại các công trường đang xây dựng, tòa nhà cao tầng đang sử dụng.  Sau vụ cháy vừa qua, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cần tăng cường an toàn điện, không riêng gì vụ việc này, mà phải kiểm tra việc sử dụng điện tại các công trường, tòa nhà.  Chủ tịch UBND Hà Nội cho rằng, thời gian qua Hà Nội đã thay toàn bộ hệ thống dây điện có vỏ, nhưng hiện nay việc quản lý vẫn còn rất lơi lỏng, những tòa nhà cao ốc đã kiểm tra và đưa vào sử dụng rồi nhưng giờ sử dụng thế nào, cũng phải kiểm tra kỹ, nếu không khi xảy ra cháy sẽ rất khó chữa. Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 16h20 phút, hơn 50 công nhân đang tiến hành các công việc để hoàn thiện 2 tòa tháp 33 tầng và 29 tầng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên phố Cửa Bắc thì tại tầng hầm của tòa tháp A bất ngờ xảy ra cháy. Trong ít phút, đám cháy nhanh chóng lan rộng và bao vây kín 2 tòa tháp đôi này. Khói nghi ngút, bao phủ một vùng trời khiến nhiều người đứng xa vị trí xảy ra cháy hàng chục km vẫn nhìn thấy sự việc. Khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cảnh sát, bộ đội đặc công đã được điều động đến hiện trường để giải cứu người mắc kẹt và dập lửa. Sau hơn 4 tiếng ra sức cứu hỏa, đến gần 21h tối đám cháy được khống chế. Các công nhân đều được giải cứu ra ngoài an toàn, tuy nhiên, 24 người bị thương đang phải điều trị trong bệnh viện. Sáng nay, lực lượng chức năng đã xuống lại hiện trường để kiểm tra nguyên nhân gây cháy. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

VnMedia