TIN TỨC » Dòng sự kiện

Định 'ăn quỵt' tiền mua dâm, người đàn ông bị đâm tử vong

Thứ hai, 13/04/2015 14:23

Sau khi 'quan hệ' với gái mại dâm không trả tiền, một người đàn ông đã bị nhóm côn đồ xông vào đâm tử vong tại chỗ.

Vừa qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên xử sơ thẩm các bị cáo Trần Anh Vũ (29 tuổi), Lê Ngọc Thuật (37 tuổi), Nguyễn Thị Tuệ (34 tuổi, cùng ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) và Phạm Hữu Hoàn (30 tuổi, ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) về các tội Giết người, Chứa mại dâm và Môi giới mại dâm.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 5/6/2014, Trương Văn Trình (39 tuổi) cùng 3 người đàn ông khác từ thành phố Quảng Ngãi vận chuyển hàng ra thành phố Hà Tĩnh.

Ảnh minh họa.

Khi đi đến xã Kỳ Tiến họ đã dừng lại ăn cơm ở tại quán của Phạm Hữu Hoàn. Sau bữa ăn, Hoàn gợi ý có nhiều tiếp viên xinh đẹp bán dâm giá rẻ nên nhóm của Trình đồng ý mua dâm.

Sau khi “mây mưa” với gái bán dâm, Trình xảy ra tranh cãi về việc tiền nong với Hoàn và gái bán dâm. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Hoàn chạy về xe tải lấy kiếm đuổi đánh Hoàn.

Quyết làm đến cùng, Hoàn gọi điện cho Lê Ngọc Thuật, Trần Anh Vũ đến để trả thù. Khi “viện binh” đến, Trình dùng kiếm đâm Thuật bị thương. Tuy vậy, lợi thế về số đông nên trong lúc giao đấu Trình đã bị Vũ đâm tử vong.

Tại phiên tòa, căn cứ vào hành vi của các bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Anh Vũ 9 năm tù, Lê Ngọc Thuật 3 năm tù tội “Giết người”; Phạm Hữu Hoàn 15 tháng tù tội “Môi giới mại dâm”; Nguyễn Thị Tuệ 18 tháng tù treo tội chứa mại dâm.

Theo Khoevadep.com.vn