TIN TỨC » Dòng sự kiện

Gần chục trai làng hãm hại thiếu nữ trong 4 tháng

Thứ hai, 27/10/2014 16:53

Sau nhiều lần bị nhóm trai làng hãm hại tập thể trong 4 tháng, thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn quyết định làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Ngày 27/10, TAND Hà Nội tuyên phạt 10 bị cáo trong vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra ở huyện Sóc Sơn. Nạn nhân tên Linh (15 tuổi).

Cáo trạng thể hiện, tối ngày Quốc tế phụ nữ năm 2013, Linh được bạn rủ đi xem hội tại thôn Yên Tàng (xã Bắc Phủ, huyện Sóc Sơn). Khoảng 20h cùng ngày, nhóm bị cáo trong đó có Nguyễn Tiến Hoàng (25 tuổi), Nguyễn Văn Đức (22 tuổi), Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Thành… uống bia ở quán ra về.

Biết Linh và bạn đang ở thôn Yên Tàng, cả đám nảy sinh ý định đưa Linh ra cánh đồng giở trò đồi bại. Tại đây, nhóm trai làng lần lượt thay nhau hiếp dâm thiếu nữ tuổi 15.

Biết rõ các bạn mình làm nhục Linh nhưng Hoàng không đến cơ quan công an tố cáo.

10 bị cáo tại tòa.

Gần một tháng sau, Linh đến nhà Nguyễn Văn Hợp (21 tuổi) chơi. Tại đây Linh bị Hợp, Đức và Thành hãm hiếp. Theo cáo trạng, tối một ngày tháng 5/2013, khi nhóm của Đức đang đứng chơi với đám thanh niên cùng thôn, thấy Linh đi qua, cả hội ép thiếu nữ tuổi đang lớn chở ra cánh đồng hiếp dâm tập thể. Chưa dừng lại, tối 13/7/2013, Linh tiếp tục bị nhóm của Đức dùng vũ lực làm nhục.

9 bị cáo bị truy tố tội Hiếp dâm trẻ em với tình tiết tăng nặng định khung là nhiều người hiếp dâm và phạm tội nhiều lần. Riêng Nguyễn Tiến Hoàng hầu tòa tội Không tố giác tội phạm.

Xác định Đức là bị cáo tích cực nhất trong vụ án nên HĐXX tuyên 15 năm tù; Hòa và Thành cùng lĩnh 14 năm tù; Hợp 13 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 7 năm - 10 năm tù. Riêng Hoàng lĩnh 12 tháng tù được hưởng án treo.

Theo Zing.vn