TIN TỨC » Dòng sự kiện

Lão hàng xóm 75 tuổi hại đời bé gái : Kẻ đồi bại nhiều lần cho bé gái uống thuốc tránh thai

Thứ bảy, 30/06/2012 14:13

"Lão đã 75 tuổi, sao có thể khiến cháu có thai được chứ" - Đó là lời phân trần trước cơ quan chức năng của bà Huệ (vợ hai ông Nguyễn Hồng Căn, trú tại xóm 9, thôn Thái Hạc, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) khi vụ việc bị vỡ lở…

Những ngày đầu tháng 4-2012, dư luận xã Vũ Đoài giật mình hay tin cháu P.T.T, 13 tuổi, trú tại xóm 9, xã Vũ Đoài mang thai hơn 18 tuần. Dân làng càng sững sờ hơn khi biết “tác giả” của bào thai lại chính là "ông hàng xóm tốt bụng 75 tuổi" vẫn thường xuyên lui tới chuyện trò với cô bé. Nơi cháu T ở nằm khuất cuối làng, căn nhà mái bằng được bao bọc trong một khoảng sân, một mảnh vườn với đủ loại cây trái. Bố mẹ cháu T mới ngoài 40, là những người chịu thương chịu khó, lại gần gũi, hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Sáng sáng bố mẹ T cất tôm cá ra chợ bán, chiều tối lại dọn về, có những buổi, tối mịt anh chị mới nhìn thấy mặt con. 4 đứa con của anh chị đều hiền lành, chịu khó lại thương bố thương mẹ, ai ai cũng quý mến. Trong mấy chị em, T xinh xắn, nhỏ nhẹ lại kín đáo, ít biểu lộ. Mọi việc trong nhà em đều thành thạo, ngày 2 buổi đến trường, tối về cơm nước đỡ đần bố mẹ và bảo ban em gái học hành. Tối nào cũng vậy, ánh đèn bàn của T thắp sáng tận khuya, chuẩn bị bài học cho buổi sáng ngày mai.

Cháu T kể lại câu chuyện với phóng viên.

Sự việc được phát giác, mẹ cháu T khóc lóc, vật vã rồi ngất đi trong tột cùng của sự đau đớn khi chứng kiến cái thai trong bụng con gái đang lớn lên từng ngày. 13 tuổi, bị cưỡng hiếp trong 3 năm trời (từ năm 2009), cho đến ngày sự việc bị phát giác, T được bố mẹ đưa đi khám mới biết mình đã mang thai được 18 tuần 3 ngày. Cái thai quá lớn, không thể phá bỏ đã khiến em rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mẹ T cho biết hậu quả về tinh thần mà T phải chịu đựng trong suốt thời gian qua là rất nặng nề. Ánh mắt dò xét, tò mò của dân làng, của bạn bè cùng trang lứa đã làm tắt hẳn nụ cười hồn nhiên thường thấy ở cô bé vẫn còn đang tuổi cắp sách đến trường.

Ngôi nhà của lão Căn, nơi nhiều lần lão thực hiện hành vi bỉ ổi đối với cháu T.

Theo lời T kể lại, ông Căn thường xuyên qua lại nhà khi bố mẹ T đi vắng, chỉ có mình cháu ở nhà. Thời gian đầu ông Căn chỉ đơn thuần là sang chơi, mượn đồ đun nấu, khi thì hái nắm rau, lúc lại xin thìa muối. Dần dần ông dụ dỗ cháu cùng chung chăn gối. Quá ngây thơ để hiểu được những cạm bẫy trong đó, T bị dẫn dụ lúc nào không hay. Không chỉ quan hệ tại nhà cháu T, những lúc vợ của ông Căn là bà Huệ đi vắng, "lão hàng xóm bất lương" còn ép buộc cháu sang nhà mình cho "tiện". Với những lời hăm dọa nếu khai báo cho gia đình hay chính quyền địa phương, lão sẽ "chém, đâm, giết" cả nhà theo “luật rừng”. Lo lắng cho sự an toàn của bố mẹ và 3 chị em ruột, T càng sợ hãi sau mỗi lần quan hệ lén lút. Căn không ít lần phục sẵn giờ tan học của cháu, đứng đón đường và dọa nạt, ép buộc cháu "ngủ ngày" ngay tại ruộng ngô gần nhà. Mỗi lần quan hệ như vậy, Căn còn chuẩn bị thuốc tránh thai cho cháu T uống trước. Quá sợ hãi, T đành chấp nhận nghe theo. Được biết, Nguyễn Hồng Căn nguyên quán tại tỉnh Hòa Bình, đã từng có vợ cả trước khi theo bà vợ hai về xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình sinh sống. Người vợ cả đã mất, tuy nhiên hai người đã có con nhưng tuyệt nhiên không thấy họ về thăm lão lần nào kể từ ngày lão xây dựng gia đình trên mảnh đất Vũ Đoài. Tới khi sự việc được phanh phui, lão Căn bị tạm giam để tiếp tục điều tra, con cái nhận được tin bố ốm từ người mẹ hai mới trở về. Song, khi tìm hiểu ra sự thật thì họ liền bỏ đi ngay. Lấy bà Huệ, lão Căn sinh được 2 người con, cô con gái đã đi lấy chồng và hiện đang sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh, người con trai của lão thì va vào nghiện ngập, hút chích mới đây bị bắt giam vì có liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ ngày cháu T bị phát hiện mang thai hơn 3 tháng, phía gia đình, họ hàng lão Căn không một lời động viên, thăm hỏi. Bà Huệ, vợ ông còn bênh vực, bao che cho hành vi đồi bại của chồng bằng những lời lẽ lăng nhục nhân phẩm cháu T. Hiện Nguyễn Hồng Căn đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội. Điều 112, Bộ luật Hình sự hiện hành quy định hình phạt đối với Tội hiếp dâm trẻ em: Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Tái phạm nguy hiểm.

Pháp luật xã hội