TIN TỨC » Dòng sự kiện

Mất mát của thế giới trong năm 2013

Thứ ba, 24/12/2013 15:16

Năm 2013 là một năm mất mát lớn của thế giới khi quá nhiều yếu nhân qua đời trong năm nay.

Cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez

Đầu tiên phải kể tới cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Ngày 5/3/2013, nhà lãnh đạo được đông đảo nhân dân Venezuela yêu mến đã qua đời ở tuổi 58 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

Rất đông người dân tụ tập bên ngoài bệnh viện quân đội ở thủ đô Caracas sau khi thông tin vị tổng thống của họ qua đời được công bố

Chính quyền Venezuela đã nghi ngờ cựu Tổng thống Hugo Chavez bị đầu độc, nước này tuyên bố sẽ điều tra chuyện này đến cùng. Bộ trưởng Dầu mỏ của nước này thậm chí còn công khai cáo buộc Mỹ và Israel là những người phải chịu trách nhiệm.

Tổng thống Hugo Chavez, một trong những nhà lãnh đạo nổi bật nhất châu Mỹ Latinh đã lên nắm quyền ở Venezuela năm 1998 và gần đây nhất đã giành chiến thắng nhiệm kỳ 6 năm nữa vào tháng 10/2012.

Tổng thống Chavez cũng nổi tiếng là nhà diễn thuyết tài ba, với chương trình Alo Presidente (Hello President) phát trực tiếp trên truyền hình hàng tuần, nơi ông nói về những ý tưởng chính trị, phỏng vấn khách mời, hát và nhảy.

Người dân Venezuela không giấu nổi đau buồn trước sự ra đi của Tổng thống Hugo Chavez , nhiều người đã tụ tập bên ngoài một bệnh viện quân đội nơi ông qua đời sau khi biết tin dữ. Hàng nghìn người dân Venezuela đã đứng dọc hai bên đường nơi linh cữu ông Hugo Chavez đi qua để tiễn biệt vị anh hùng của mình.

Tổng thống Bangladesh

Tổng thống Bangladesh - Mohammad Zillur Rahman đã mất vào thứ 4 ngày 20/3 tại một bệnh viện ở Singapore, nơi ông điều trị bệnh nhiễm trùng phổi. Ông Rahman đã nhập viện ở bệnh viện Mount Elisabeth từ ngày mùng 10/3.

Tổng thống Bangladesh Zillur Rahman (áo trắng)

Ông Rahman, vị tổng thống thứ 19 của Bangladesh, là một chính trị gia kỳ cựu của đảng Liên đoàn Awami cầm quyền. Ông có một con trai là nghị sĩ quốc hội và hai con gái.

Ông Rahman từng là người đứng đầu đảng cầm quyền Awami League của Bangladesh trước khi trúng cử tổng thống năm 2009.

Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher

Người được mệnh danh là "bà đầm thép", là phụ nữ đầu tiên cũng là duy nhất trở thành thủ tướng Anh và là người nắm giữ vị trí này lâu nhất trong thế kỷ 20 đã qua đời ở tuổi 87 vào ngày 8/4/2013 sau một cơn đột quỵ.

Linh cữu của bà Thatcher nằm tại nhà nguyện St Mary Undercroft ở cung điện Westminster, tức Tòa nhà Quốc hội Anh

Bà cũng là nhân vật chính trị có ảnh hưởng lớn ở xứ sở sương mù và có tên trong cuốn sách 10 người đàn bà làm chấn động thế giới. Cho đến tận hôm nay, mọi người vẫn truyền tụng nhau danh hiệu “người phụ nữ thép” không chân mà đi, vang danh bốn biển.

Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher chào đời ngày 13/10/1925, với tên khai sinh là Margaret Hilda Roberts, tại thành phố Grantham, miền đông nước Anh. Bà là con gái của một người bán tạp phẩm. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà giành được tấm bằng hóa học tại đại học danh tiếng Oxford. Năm 1951, bà kết hôn với ông Denis. Hai năm sau, Thatcher sinh được cặp song đôi Carol và Mark.

Bà Thatcher lần đầu được bầu vào Hạ viện Anh hồi năm 1959. 16 năm sau, bà thay thế cựu thủ tướng Edward Heath trong vai trò là người đứng đầu đảng Bảo thủ, để rồi trở thành thủ tướng Anh vào năm 1979.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều tối 4/10/2013, cả dân tộc Việt Nam rưng rưng nhận tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam đã qua đời vì lý do tuổi cao sức yếu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời ngày 25/8/1911, tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho.

Hình ảnh người dân xếp hàng dài tới vài km để thăm viếng Tướng Giáp lần cuố i đã gây xúc động mạnh mẽ trên các kênh truyền thông trong nước cũng như quốc tế. Lễ an táng vị tướng lĩnh kiệt xuất của thế giới, nhà lãnh tụ bất tử trong lòng người dân Việt Nam được tổ chức ở Vũng Chùa Đảo Yến thuộc quê hương Quảng Bình.

Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông chỉ huy chính trong Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) và chiến tranh Việt Nam (1960–1975). Ông cũng trực tiếp hoặc tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Tết Mậu Thân (1968), Chiến dịch năm 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). Ông là nhà chỉ huy quân sự nổi bật nhất bên cạnh Hồ Chí Minh trong suốt cuộc chiến và lãnh đạo nhiều chiến dịch lớn cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Hình ảnh người dân xếp hàng dài tới vài km để thăm viếng Tướng Giáp lần cuối đã gây xúc động mạnh mẽ trên các kênh truyền thông trong nước cũng như quốc tế.

Lễ an táng vị tướng lĩnh kiệt xuất của thế giới, nhà lãnh tụ bất tử trong lòng người dân Việt Nam được tổ chức ở Vũng Chùa – Đảo Yến thuộc quê hương Quảng Bình.

Lãnh tụ Phật giáo Thái Lan

Ngày 24/10/2013, lãnh tụ tối cao của Phật giáo Thái Lan Somdet Phra Nyanasamvara từ trần ở tuổi 100 vì căn bệnh nhiễm trùng máu, sau hơn một thập kỷ triền miên trong bệnh viện. Tang lễ của ông kéo dài tới 30 ngày, trong đó có ba ngày quốc tang.

Người dân Thái Lan cầm bức ảnh Đức thượng phụ tối cao Somdet Phra Nyanasamvara bên ngoài bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok. Ảnh: AFP

Ông sinh ngày 3/10/1913 với tên gọi Charoen Gajavatra ở tỉnh Kanchanaburi, miền tây Thái Lan và được thọ giới Sa-di khi 14 tuổi. Ông trở thành Đức thượng phụ tối cao năm 1989 và được giới phật tử khắp thế giới tôn kính. 

Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới đã trao tặng ông danh hiệu "Lãnh đạo Sangha của Thế giới Phật giáo", trong một cuộc họp của các thượng phụ tối cao ở Nhật Bản.

Ở đất nước Phật giáo là quốc giáo như Thái Lan, sự ra đi của Đức Thượng phụ Tối cao Somdet Phra Nyanasamvara khiến hàng triệu tín đồ rơi nước mắt. Những dòng người xếp hàng dọc các con phố Bangkok khi thi hài của ông Nyanasamvara được rước qua.

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela 

Huyền thoại Nelson Mandela, người hùng của cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc qua đời hôm 5/12 vừa qua, hưởng họ 95 tuổi.

Ông đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1993 và là một trong những nguyên thủ được kính trọng nhất thế giới

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã có 67 năm đấu tranh không mệt mỏi vì sự nghiệp của hòa bình, nhân đạo, công bằng xã hội và hòa giải dân tộc.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ông Mandela trong cuộc đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn, từ năm 2009, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố lấy ngày 18/7 hàng năm làm "Ngày quốc tế Mandela", còn được gọi là Ngày Mandela.

Nhân dân Nam Phi, giới lãnh đạo và cộng đồng quốc tế đã bày tỏ tấm lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một lãnh tụ huyền thoại, một trong những nhân vật chính trị xuất chúng nhất của thế kỷ 20.

Cha đẻ súng trường huyền thoại AK-47

Ông Mikhail Kalashnikov, người phát minh ra súng trường tấn công Kalashnikov, vừa qua đời ở tuổi 94 vào ngày 23/12 (giờ Nga) ở Izhevsk, thành phố cách thủ đô Moscow 965 km về phía đông. Trước đó, cha đẻ khẩu súng trường huyền thoại đã phải nhập viện vì chảy máu dạ dày hồi tháng 11.

Ông Mikhail Kalashnikov

Ông Kalashnikov tạo ra khẩu súng AK-47 đầu tiên vào năm 1947 và giới thiệu nó cho quân đội Liên Xô (cũ). AK là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Nga có nghĩa là “súng máy của Kalashnikov”, con số 47 là năm nó ra đời.

Tiểu liên AK-47 được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là khẩu súng máy thông dụng nhất thế giới.

Trả lời phỏng vấn CNN hồi năm 2009, ông Kalashnikov nói hai đặc điểm tiêu biểu nhất khi nói về AK-47 chính là sự đơn giản và độ tin cậy cao.

Trong một bài viết đăng trên website Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc sau cái chết của trung tướng Kalashnikov, người hai lần được phong danh hiệu Anh hùng lao động Liên Xô (cũ) và danh hiệu Anh hùng Nga.

Theo Megafun.vn