TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vụ Á hậu Philippines: Cảnh sát trưởng xác nhận nạn nhân tử vong do tấn công tình dục bất ngờ bị cách chức

Thứ bảy, 23/01/2021 13:49

Vụ Á hậu Philippines tử vong trong khách sạn ngày đầu năm mới vẫn khiến dư luận chú ý khi thông tin về nguyên nhân chưa được làm sáng tỏ.

Cái chết của cựu Á hậu kiêm tiếp viên hàng không Christine Dacera ở Philippines vẫn đang được dư luận và giới truyền thông chú ý khi những tình tiết mới liên quan được công bố.

Nguyên nhân tử vong của cựu Á hậu kiêm tiếp viên hàng không người Philippines đang rơi vào bế tắc.

Mặc dù báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức đầu tiên chỉ ra rằng nguyên nhân cái chết của Dacera là do vỡ phình động mạch chủ nhưng gia đình của cựu Á hậu vẫn tin rằng nạn nhân đã bị tấn công tình dục và sát hại. Tuy nhiên, tin tức mới đây cho biết, Cảnh sát trưởng Makati - Đại tá Harold Depositar, người cho điều tra vụ án theo hướng nạn nhân tử vong do tấn công tình dục đã bị sa thải.

Cảnh sát trưởng Makati - Đại tá Harold Depositar, người cho điều tra vụ án theo hướng nạn nhân tử vong do tấn công tình dục đã bị cách chức.

Theo báo cáo của BBC và Daily Mail của Anh, Dacera và 11 người đàn ông đã đến khách sạn sang trọng City Garden Hotel vào đêm giao thừa vừa qua để cùng tổ chức tiệc đón năm mới. Nhưng ngày hôm sau, Dacera được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh ở phòng tắm. Ngay sau đó cô được bạn cùng phòng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ thông báo cô đã tử vong.

Trên thi thể Christine Dacera có dấu vết đa chấn thương, điều này khiến gia đình tin rằng nạn nhân đã bị đánh thuốc mê và bị lạm dụng tình dục trước khi qua đời.

Trung sĩ Dai Bosita - người trực tiếp khám nghiệm thi thể đưa ra phán đoán sơ bộ rằng Dacera có nhiều vết bầm tím, xước trên tay và chân, cũng như bị thương ở đùi trong. Đặc biệt, qua kiểm tra xét nghiệm thi thể phát hiện ra vết tinh dịch được tìm thấy gần âm đạo, một dấu hiệu cho thấy có thể cô đã bị cưỡng hiếp. Cảnh sát trưởng Makati ngay lập tức cho điều tra và xử lý vụ việc theo hướng nạn nhân bị tấn công tình dục.

Báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức đầu tiên chỉ ra rằng nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do vỡ phình động mạch chủ, và không có vụ tấn công tình dục nào được đề cập.

Tuy nhiên, sau khi báo cáo khám nghiệm tử thi đầu tiên được công bố, kết quả đã lật ngược hoàn toàn phán đoán nạn nhân bị tấn công tình dục trước đó. Theo nội dung kết quả này chỉ ra rằng, Dacera chết vì vỡ phình động mạch chủ. Công tố viên cũng cho biết do không đủ bằng chứng nên ba người bị bắt liên quan cũng đã được trả tự do. Báo cáo cũng chỉ ra rằng 11 người liên quan đến vụ án đều khẳng định là đồng tính.

Một trong những người liên quan đến vụ án khẳng định bản thân không có tội và là người đồng tính.

Tuy nhiên, phía gia đình Dacera hoàn toàn không hài lòng, cho rằng nhân viên điều tra đã làm giả và yêu cầu thay người mới. Gia đình tin rằng Dacera đã bị tấn công và lạm dụng tình dục trong suốt thời gian trước khi tử vong. Tuy nhiên, báo cáo chính thức hoàn toàn không đề cập đến một từ nào về việc cô bị tấn công tình dục. Gia đình nạn nhân tin rằng 11 người đàn ông liên quan đến vụ án đều là người có gia đình giàu có, địa vị cao và thế lực hùng mạnh.

Mặt khác, do hướng điều tra của Harold Depositar không phù hợp với báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức, vị đại tá cảnh sát này đã bị cách chức. Các nhà chức trách xác định rằng anh làm không hiệu quả trong việc xử lý vụ án, hiểu sai hướng điều tra.

Khi gia đình của Dacera biết được tin này, họ cho rằng vị cảnh sát này là người dám “nói thật” nhưng lại bị sa thải và cảm thấy không công bằng. Ngoài ra, Depositar cũng cho biết thêm, mặc dù Dacera đã tổ chức tiệc tùng với 11 đàn ông nhưng chỉ có 3 người trong số họ biết cô. Còn những người còn lại đều là người lạ, và căn phòng khách sạn tại hiện trường vụ án được phát hiện có nhiều phản ứng tinh dịch.

Do không hài lòng với bản báo cáo khám nghiệm tử thi đầu tiên, người nhà của nạn nhân đã nộp đơn yêu cầu báo cáo khám nghiệm tử thi lần thứ hai. Tuy nhiên, lần khám nghiệm tử thi thứ hai dường như rơi vào bế tắc. Lý do Cục Điều tra Quốc gia Philippines tuyên bố rằng thi thể đã bị hoại tử và nhấn mạnh rằng do quá trình xử lý ướp xác, một số bằng chứng trên người nạn nhân đã không còn.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới