TIN TỨC » Dòng sự kiện

Vụ tiêm nhầm vacxin: CA tỉnh công bố kết quả điều tra vụ án

Thứ năm, 22/05/2014 12:44

Thay vì tiêm vắc xin viêm gan B, y tá đã tiêm nhầm phải thuốc độc làm ba trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa, Quảng Trị vào ngày 20-7-2013. Kết luận trên được công bố tại buổi họp báo do Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức vào sáng nay (22-5).

Sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị công bố nguyên nhân, kết luận cơ bản về vụ ba trẻ sơ sinh tử vong. Vụ việc gây rúng động, được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, như Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã từng trả lời báo chí rằng: “Đây là sự cố hi hữu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng chưa từng xảy ra trong hơn 25 năm thực hiện chương trình Tiêm chủng mở rộng”.

Buổi họp báo công bố kết quả điều tra

Sau khi xảy ra cái chết của ba trẻ sơ sinh, ngày 22-7-2013, các cơ quan chức năng của Bộ và tỉnh Quảng Trị họp, ra kết luận nguyên nhân dẫn đến ba trẻ sơ sinh tử vong là do “sốc thuốc phản vệ chưa rõ nguyên nhân”; việc bảo quản vắc-xin tại bệnh viện này chưa đúng quy định; không ghi chép quản lý văc-xin hàng ngày, không lưu vỏ, lọ theo quy định; y tá không tiêm văcxin cho trẻ tại một phòng tiêm riêng mà tiêm tại phòng bệnh.

Nguyên nhân này chưa cụ thể nên dư luận rất quan tâm. Nỗi đau của các gia đình có con tử vong ngày càng kéo dài khi khắc khoải chờ kết luận của cơ quan công an và cơ quan chức năng.

Ngày 10-10-2013, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” và ngày 26-3-2014, tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thuận (ngụ khóm 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để điều tra về hành vi trên. Y tá Thuận là người trực tiếp tiêm văc-xin gây nên cái chết thương tâm của ba trẻ sơ sinh.

Nguyên nhân dẫn đến 3 trẻ sơ sinh tử vong được Cơ quan CSĐT kết luận là do tiêm nhầm thuốc. Theo đó, thay vì tiêm vắc-xin viêm gan B cho trẻ, y tá đã tiêm nhầm thuốc gây mê Esmeron. Đây được xem là một loại độc dược, thuốc  có tác dụng làm giãn cơ. Quá trình gây mê cho bệnh nhân phải có máy móc hỗ trợ trong việc hô hấp và nếu dùng thuốc này tiêm cho trẻ sơ sinh rất dễ dẫn đến tử vong.

Lãnh đạo Công an Quảng Trị, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tại buổi họp báo

Đông đảo đại diện các cơ quan báo chí tham dự

Sau khi tiêm, y tá Thuận đã đem những vỏ lọ thuốc đã tiêm cho ba trẻ vứt vào gốc cây nhãn cạnh khoa sản của bệnh viện. Cơ quan điều tra đã thu thập được chứng cứ này.

Ngày 18-7-2013, trước 2 ngày xảy ra tai họa 3 trẻ sơ sinh tử vong, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Quảng Trị đã kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng vắc xin  tại BVĐK Hướng Hóa; và đã cảnh báo là khắc phục ngay tình trạng tại Khoa sản không có tủ đựng vắc xin mà để ngay tại tủ đựng của Khoa khám bệnh; hơn thế nữa, vắc xin để lẫn lộn với các sinh phẩm khác là trái với các quy định bảo quản. “Tuy nhiên, lãnh đạo, nhân viên bệnh viện đã không tuân thủ theo quy trình, chưa kịp khắc phục dẫn đến hậu quả đau lòng” - ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đây mới chỉ là công bố nguyên nhân, kết luận ban đầu. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm, đúng người, đúng tội, không để lọt hành vi phạm tội của những người có liên quan.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng làm rõ y tá Thuận đã vi phạm Quyết định 23 ngày 7-7-2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Về việc ban hành quy định sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị”. Tại khoản 3, Điều 5 quy định “điều kiện về nhân sự”: Nhân viên y tế thực hiện công tác tiêm chủng phải được tập huấn các quy định về tiêm chủng an toàn và được cấp giấy chứng nhận tham dự tập huấn theo quy định tại khoản 1 Điều 23 (Trách nhiệm của các Viện) và khoản 2 Điều 24 (Trách nhiệm của Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Y tế huyện) của Quyết định này.

Người thân của một trong ba trẻ sơ sinh đau đớn trước cái chết của trẻ

Tại thời điểm tiêm vắc xin, y tá Nguyễn Thị Thuận chưa có giấy chứng nhận mà vẫn được trực tiếp tiêm vắc xin cho 3 trẻ sơ sinh. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (thuộc Sở Y tế Quảng Trị) đã hợp thức hóa bằng cách cấp một chứng nhận cho y tá Thuận để đối phó với đoàn kiểm tra liên ngành (Bộ Y tế, Sở Y tế, Công an Quảng Trị…). Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác minh giấy chứng nhận này không hợp lệ.

Lãnh đạo Sở Y tế nói việc cấp giấy phép này là sai và đơn vị đã kịp thời chỉ đạo thu hồi lại giấy.

Công An TPHCM