TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Ba chuyện kỳ lạ xảy ra trong cùng một năm trước khi Tần Thủy Hoàng băng hà, ngàn năm không ai có thể hiểu được, chẳng lẽ là ý trời?

Thứ ba, 11/07/2023 16:02

Lên ngôi năm 13 tuổi, Tần Thủy Hoàng là một trong những hoàng đế nổi tiếng nhất ở Trung Quốc thời phong kiến. Ông là một trong những "thiên cổ nhất đế" của lịch sử phong kiến Trung Hoa.

Tần Thủy Hoàng hay còn gọi là Tần Thủy Tổ Võ Hoàng Đế (259 TCN – 210 TCN). Ông là vị vua thứ 31 của nước Tần, đồng thời cũng là hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa.

Ông không chỉ là một vị vua nổi tiếng tàn ác, giết người không ghê tay mà còn là một vị vua hoang tưởng với giấc mơ bất tử. Vị vua này sẵn sàng bỏ cả hoàng cung để đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Một năm trước khi Tần Thủy Hoàng băng hà, 3 chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Những sự việc này được cho là điềm báo cái chết của vua Tần nhưng ông hoàng này nhất quyết che giấu vì sợ cái chết và ám ảnh với việc sống bất tử. Vậy 3 "điềm báo" đó là gì!

Theo ghi chép trong "Sử ký", một năm trước khi Tần Thủy Hoàng băng hà đã xảy ra 3 chuyện kỳ lạ nhưng đều được che giấu (Ảnh minh họa)

1. Cảnh báo thiên văn

Trong phần "Tần Thủy Hoàng bản ký" của cuốn "Sử ký" ghi lại rằng, một năm trước khi Tần Thủy Hoàng mất, trên trời từng xuất hiện một hiện tượng thiên văn kỳ lạ. Ở thời đó, họ gọi hiện tượng này là "Huỳnh Hoặc Thủ Tâm". Trên thực tế, hiện tượng này là khi sao Hỏa đến gần Trái đất. Trong đó sao Hỏa được gọi là "huỳnh hoặc" bởi màu sắc cũng như quỹ đạo khó xác định của nó. Còn "thủ tâm" là tên gọi của chòm sao Thiên Yết.

(Ảnh minh họa)

Trong văn hóa Trung Hoa xưa thì chòm sao Thiên Yết còn được gọi là Thần Nông hoặc Viêm Đế, đây là chòm sao rất được coi trọng. Các vị quân vương, hoàng đế Trung Hoa xưa coi chòm sao này tượng trưng cho mình. Do đó, khi sao Hỏa di chuyển đến gần chòm sao Thiên Yết được coi như đại hung (tai họa lớn). Nếu nhẹ thì thiên tử chỉ bị mất ngôi còn nặng là hoàng đế băng hà.

Từ đây, một số nhà chiêm tinh cho rằng, hiện tượng thiên văn trên xảy ra là điềm báo cho thấy Tần Thủy Hoàng sắp gặp đạo họa. Biết được điều này, vua Tần tìm mọi cách che giấu.

2. Một thiên thạch lớn rơi xuống Đông Quận

Cũng vào năm thứ 36 thời Tần Thủy Hoàng, các ghi chép lịch sử ghi lại về một biến cố. Đó là một Thiên thạch lớn đã rơi xuống vùng Quận Đông của nhà Tần (nay là vùng đất giáp tỉnh Sơn Đông và Hà Nam của Trung Quốc).

(Ảnh minh họa)

Điều đáng nói là trên Thiên Thạch có kí hiệu tựa như dòng chữ "Tần Thủy Hoàng Tử Nhi Địa Phân". Có nghĩa là Tần Thủy Hoàng sẽ chết và đất nước sẽ lại bị chia cắt. Không rõ đây là sự trùng hợp hay có ai đó đã cố tình khắc dòng chữ này vào Thiên Thạch sau khi nó rơi xuống.

Do không điều tra được ai là người khắc 7 chữ đó lên thiên thạch nên Tần Thủy Hoàng ra lệnh giết toàn bộ những người nhìn thấy nó. Đồng thời, ông ra lệnh tiêu hủy mảnh thiên thạch đó.

3. Kẻ bí ẩn chặn đường sứ giả

Một năm trước khi Tần Thủy Hoàng băng hà, một sứ giả bẩm báo nhà vua về việc được một người lạ mặt đưa cho một miếng ngọc bích rồi nói rằng: "Kim niên tổ long tử" (có nghĩa là hoàng đế đầu tiên sẽ chết). Sứ giả kinh hãi định bắt lại hỏi thì người này đã nhanh chân chạy mất.

Tần Thủy Hoàng nghe câu chuyện liền hiểu rằng "Tổ long" mà kẻ lạ mặt kia nhắc tới chính là mình. Ngài liền cho người kiểm tra miếng ngọc bích thì phát hiện ra đây chính là ngọc của mình trước đây.

(Ảnh minh họa)

Vào năm Tần Thủy Hoàng thứ 28, trong một lần đi thuyền qua sông, Tần Thủy Hoàng đã dùng miếng ngọc này làm vật tế Thủy thần. Thật không ngờ, sau nhiều năm, miếng ngọc bích lại quay về tay Tần Thủy Hoàng. Chuyện này đã khiến cho Tần Thủy Hoàng tin rằng sắp có điềm không lành xảy ra với mình. Sau đó, ông đã ra lệnh cho những người liên quan tuyệt đối không được hé răng nửa lời về chuyện này.

Có thể thấy ba hiện tượng này đều xảy ra vào năm thứ 36 thời Tần (tức năm 219 trước Công nguyên), một năm trước khi Tần Thủy Hoàng qua đời. Trong ba hiện tượng này thì có hai hiện tượng xuất phát từ thiên văn. Đây cũng là lý do khiến các bậc đế vương Trung Hoa sau này luôn coi trọng chiêm tinh và thiên văn học vì họ rất lo sợ cho ngai vàng cùng tính mạng của mình bị đe dọa.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới