TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Trong số 5 người phụ nữ được chôn cùng Khang Hy, có 4 người là Hoàng hậu, người thứ 5 là ai mà Ung Chính yêu cầu?

Thứ ba, 12/07/2022 14:00

Đối với xã hội phong kiến Trung Quốc, Hoàng hậu mới có tư cách hợp táng cùng với vua. Tuy nhiên lăng mộ của Hoàng đế Khang Hy có tới 5 người phụ nữ được hợp táng cùng ông. Ngoài 4 vị Hoàng hậu, vậy người thứ 5 là ai mà lại có vinh hạnh được hợp táng cùng Hoàng đế Khang Hy?

Người đầu tiên được chôn cùng Khang Hy tất nhiên là người vợ đầu tiên của ông, Hoàng hậu Hách Xá Lý thị. Khi nhà Thanh vừa mới thành lập, tình hình chưa ổn định, cuộc hôn nhân giữa Mãn Thanh và Mông Cổ là việc cần thiết để ổn định địa vị và quyền cai trị của hoàng đế nhà Thanh. Chính vì vậy, Từ Hi Thái hậu đã chọn Hoàng hậu Hách Xá Lý thị làm vợ của Khang Hy.

Sau khi kết hôn, Hoàng hậu Hách Xá Lý thị sinh được hai Hoàng tử, tuy nhiên một người không may qua đời. Điều đáng tiếc hơn nữa là Hoàng hậu cũng qua đời do mắc chứng loạn sản khi hạ sinh Hoàng tử thứ hai. Khang Hy rất yêu quý nhị Hoàng tử, đã dạy cho Hoàng tử cách trở thành một Hoàng đế đủ tư cách và phong anh ta trở thành Hoàng tử.

Người thứ hai là Hoàng hậu Hiếu Chiêu Nhân. Ba năm sau cái chết của Hoàng hậu Hách Xá Lý thị, vua Khang Hy một lần nữa sắc phong Hoàng hậu. Hiếu Chiêu Nhân được phong làm Hoàng hậu. Chỉ nửa năm sau khi được sắc phong lên Hoàng hậu, bà bất ngờ qua đời. Vì là Hoàng hậu được đích thân vua sắc phong nên Hiếu Chiếu Nhân Hoàng hậu cũng vinh dự được hợp táng cùng vua.

Vị Hoàng hậu thứ 3 của Khang Hi là Hiếu Ý Nhân hoàng hậu, bà có thân phận khá đặc biệt. Bà là người Hoàng Kỳ Mãn Châu, con gái Lĩnh thị vệ Nội đại Thần Đông Quốc Duy. Bà là chị họ của vua Khang Hy, em gái Hiếu Khang Trương hoàng hậu, mẹ đẻ vua.

Do sự ra đi của hai Hoàng hậu trước, Hoàng đế Khang Hi không dám tùy tiện phong Hoàng hậu nữa. Vì vậy khi đó, Hiếu Ý Nhân chỉ giữ vị trí Hoàng quý phi trong 8 năm.

Tuy vậy bà cũng không tránh khỏi vận mệnh trêu ngươi, mặc dù còn rất trẻ nhưng lại mang trọng bệnh. Sau khi hay tin, Khang Hi đã trực tiếp phong bà làm Hoàng hậu, kết quả ngày kế vị thứ hai cũng là ngày mất của bà.

Người thứ tư là Hoàng hậu Hiếu Cung Nhân, mẹ ruột của Hoàng đế Ung Chính. Bà không xuất thân cao quý như những vị hoàng hậu trước, bà xuất thân từ một gia đình tráng sĩ ở Trịnh Hoàng và được Khang Hy sủng ái vì vẻ đẹp của mình. Sau đó, bà hạ sinh được sáu người con và được sắc phong Hoàng hậu sau khi vua qua đời.

Bốn người phụ nữ trên đều được chôn cất trong hoàng lăng vì họ là Hoàng hậu. Người phụ nữ thứ năm được nằm chung lăng mộ với Hoàng đế Khang Hi có xuất thân Phi tử bình thường. Bà là Kính Mẫn quý phi Chương Giai thị. Chương Giai thị xuất thân là một nô bộc trong phủ nội vụ, tổ tiên bà là người Triều Tiên.

Tuy bà sinh được con nối dõi hoàng gia, nhưng do vấn đề về xuất thân nên bà không hề được Hoàng đế coi trọng. Ngay cả sau khi Khang Hy qua đời, thân phận của bà cũng chỉ là một phi tử có địa vị thấp nhất trong hậu cung.

Sau này khi Ung Chính lên ngôi Hoàng đế, Di Hiền Vương Dận Tường (con trai của Chương Giai thị) đã trở thành cánh tay phải đắc lực của ông trong thời kì tranh ngôi đoạt vị.

Vì biết Dận Tường luôn tự ti về xuất thân của mình, Ung Chính đã truy phong Chương Giai thị lên Mẫn phi và cho phép hợp táng cùng Hoàng đế Khang Hi. Đây là cách Ung Chính hoàn thành ý nguyện của người em trai Dận Tường.

Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới