TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Vì sao lần đầu nhìn thấy Càn Long, Khang Hy đã ngẩn người ngay tại chỗ, vội đặt chén rượu trên tay xuống bàn, lập tức hỏi bát tự?

Thứ ba, 26/07/2022 06:49

Hoàng đế Khang Hy là một vị Hoàng đế có nhiều con cháu. Lần đầu tiên Khang Hy vừa thấy Càn Long, ông đã ngẩn người ngay tại chỗ, vội đặt chén rượu trên tay xuống bàn. Khi đó Càn Long chỉ mới 12 tuổi.

Khang Hy đế của nhà Thanh không chỉ là Hoàng đế sống trường thọ nhất, mà còn là vị vua có nhiều con nhất. Theo sử sách ghi chép, Khang Hy có tổng cộng 35 con trai và 20 con gái, nhưng nếu bỏ qua những người chết yểu thì còn 24 con trai và 12 con gái. Khang Hy cũng là vị vua có nhiều con cháu nhất nhà Thanh - 97 người cháu.

Vì vậy, có rất nhiều người cháu chưa có cơ hội gặp Hoàng đế Khang Hy. Là cháu nội của Hoàng đế Khang Hy, Hoàng đế Càn Long cũng không hề gặp ông nội của mình cho đến năm 12 tuổi.

Càn Long gặp Hoàng đế Khang Hy

Càn Long, tên Hoằng Lịch là con trai thứ tư của Hoàng tử Dận Chân. Năm ấy, tứ Hoàng tử Dận Chân đưa con trai vào trong cung thỉnh an hoàng thượng, ngay từ khi chạm mặt Càn Long, vua Khang Hy ngỡ ngàng và ấn tượng, ông ngắm nhìn khuôn mặt của cháu nội hồi lâu đến mức làm rơi chén rượu ngọc đang cầm ở trên tay.

Khi ấy, Càn Long mới chỉ 12 tuổi, khi đối mặt với Khang Hy, cậu bé tỏ rõ nét mặt ung dung, cử chỉ lịch sự, nói năng rõ ràng, quả thật là tướng Đế vương. Hơn nữa từ nhỏ Càn Long đã đọc nhiều sách vở, có thể đối đáp trôi chảy trước các câu hỏi của Khang Hy Đế. Một người có con cháu đầy đàn như Khang Hy Đế nhưng quả thực ky đó ông đã không thể không thể hiện niềm yêu mến với đứa cháu nhỏ mới chỉ 12 tuổi này.

Sau lần gặp gỡ này, Khang Hy đã vô cùng yêu mến vị A ca thông minh, sáng sủa này. Sau khi yến tiệc kết thúc, Khang Hy đã yêu cầu thái giam đi điều tra sinh thần bát tự của cháu mình.

Ở Trung Quốc cổ đại, người ta tin rằng "số mệnh đã được định sẵn" từ khi sinh ra. Do đó, nếu muốn biết vận mệnh và sự phát triển trong tương lai của một người, bạn có thể biết trước kết quả bằng cách phân tích ngày tháng năm sinh của người đó.

Vừa thấy bát tự của Càn Long, Khang Hy Đế càng vui mừng khôn xiết. Thậm chí, vua Khang Hy còn dặn dò Dận Chân chăm sóc thật tốt cho con trai. Mỗi lần đi vi hành, Khang Hy đều triệu Càn Long đến để cùng ông ngao du sơn thủy đồng thời chỉ bảo cách trị quốc, bình thiên hạ.

Tạo ra một thời đại hưng thịnh của Khang Hy và Càn Long

Lúc này Khang Hy đã ở vào giai đoạn cuối của cuộc đời, cuộc tranh đoạt vị trí người kế vị cũng nên có kết thúc. Thời điểm này đã xuất hiện đứa cháu trai khiến ông vui vẻ, cộng thêm tính cách vững vàng thận trọng của Dận Chân, mọi mặt của vấn đề đều xử lý thoả đáng. Và như thế, cuối cùng Dận Chân đã thuận lợi giành thắng lợi trong cuộc chiến giành ngôi báu.

Vào năm Ung Chính thứ mười ba, Hoàng đế Ung Chính băng hà và Hoằng Lịch lên nối ngôi, trở thành hoàng đế thứ sáu của nhà Thanh, Hoàng đế Càn Long. Sau khi Càn Long nắm vững chính quyền, ông đã bổ nhiệm người tài và thực hiện việc cai trị nhân từ cho dân chúng, điều này đã đưa đất nước phát triển vượt bậc.

Hoàng đế Khang Hy và Hoàng đế Ung Chính đều là những vị vua nhà Minh cần mẫn và yêu thương. Trong thời kỳ trị vì của họ, chính trị và kinh tế của nhà Thanh phát triển rất tốt. Vì vậy, sau khi Hoàng đế Càn Long lên ngôi, sự phát triển của triều đại nhà Thanh càng lên cao. Đã thúc đẩy sự phát triển của triều đại nhà Thanh đến thời kỳ hoàng kim. Tạo nên sự thịnh vượng của Khang Hy và Càn Long.

Càn Long đã làm hoàng đế được sáu mươi năm. Vào năm Càn Long thứ 60, ông nhường ngôi cho con trai mình là Hoàng đế Gia Khánh, tự mình trở thành Hoàng đế và dành cả cuộc đời của mình cho Dưỡng Tâm Điện trong Tử Cấm Thành. Bốn năm sau, Càn Long qua đời ở Dưỡng Tâm Điện, hưởng thọ 89 tuổi.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới