TIN TỨC » Kiến thức

10 thói quen nhỏ nhưng nguy hiểm làm rò rỉ tiền bạc, hy vọng bạn không mắc phải

Thứ năm, 18/04/2024 14:43

Việc quyết định tiết kiệm tiền không hề dễ dàng. Tuy nhiên, để lập kế hoạch tốt hơn cho tương lai, bạn cần phải từ bỏ một số thói quen thất thoát tài chính thường xuyên của mình. Những thói quen tưởng chừng nhỏ bé này có thể vô tình làm suy yếu nền tảng tài chính.

Bỏ qua những khoản tiền nhỏ

Đừng đánh giá thấp giá của một cốc cà phê, nó có giá ít nhất là 40 nghìn đồng, một cốc mỗi ngày, 365 ngày một năm, là hơn 14 triệu đồng. Trong cuộc sống có rất nhiều “yếu tố latte”, như mỗi ngày hút một bao thuốc lá, một cốc trà sữa, vài xiên thịt nướng…

Vâng, như Bill Gates đã nói: Tiêu tiền một cách khôn ngoan cũng khó như kiếm tiền. Số tiền tiêu ngẫu nhiên tưởng chừng là số tiền nhỏ nhưng khi tích lũy thì số tiền cũng khá lớn.

Không có “kế toán”

Nếu không có thói quen ghi lại mọi khoản chi tiêu, bạn thường không biết tiền của mình đã dùng vào đâu và chi tiêu một cách hoang mang.

Tục ngữ có câu: "Kiếm tiền như dùng kim nhặt đất, tiêu tiền như sóng xô vào cát, tiết kiệm tiền như lấp đá vào biển".

Phát triển thói quen ghi lại mọi khoản chi tiêu có thể giúp chúng ta kiểm soát chi tiêu tốt hơn và tránh những khoản chi không cần thiết. Khi nhìn vào hóa đơn cuối tháng, bạn sẽ thấy có rất nhiều khoản chi tiêu không cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.

Khi tôi mới bắt đầu hạch toán, có đến 20 mục trong bảng phân loại chi tiêu. Bây giờ tôi có thể xử lý nó thành 6-7 mục. Nguyên nhân chủ yếu khiến các khoản mục chi tiêu giảm là do trong quá trình hạch toán, tôi phát hiện ra nhiều khoản chi không cần thiết, dần dần tôi tìm cách loại bỏ. Vì vậy, bây giờ các khoản chi tiêu được giảm bớt và khoản tiết kiệm tương đối trở nên nhiều hơn.

Không có ngân sách

Nếu chúng ta tiêu dùng mà không lập ngân sách thường sẽ dẫn đến việc phân bổ kinh phí không hợp lý. Cố gắng lập ngân sách hàng tháng và lập ngân sách chi tiêu hợp lý dựa trên thu nhập hàng tháng của bạn để tránh tiêu dùng quá mức và sống vượt quá khả năng của bạn.

Quản lý tài chính mù quáng

Việc bỏ qua nhu cầu của bản thân và khả năng chấp nhận rủi ro sẽ chỉ khiến tình hình tài chính của bạn trở nên tồi tệ hơn. Đối với những người bạn không biết nhiều về quản lý tài chính thì nên cân nhắc việc tiết kiệm thường xuyên và đừng nói rằng lãi suất không thể bù đắp được lạm phát. Người ta thường nói: "Không ai phá sản vì lạm phát, nhưng luôn có những người phá sản vì cố gắng chống lạm phát!".

Không chú ý đến chính sách đổi trả

Đôi khi chúng ta mua một món đồ trực tuyến và thấy nó không phù hợp nhưng lại từ bỏ việc trả lại hoặc đổi hàng vì không hiểu chính sách đổi trả hoặc thấy quá rắc rối. Đây là một thói quen xấu rất điển hình là bạn tiêu tiền và mua thứ mình không thích.

Vì vậy tôi khuyên mọi người nếu mua đồ không vừa ý thì phải trả lại. Hiểu chính sách hoàn trả và trao đổi của người bán và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của bạn.

Mua sắm ngẫu hứng

Khi buồn chán, tôi thích đi mua sắm ở các trung tâm mua sắm hoặc dạo quanh các khu mua sắm lớn. Tiêu dùng trong tâm trạng này thường khiến chúng ta mua những thứ mình không cần. Vì vậy, lần tới khi bạn cảm thấy buồn chán, hãy thử đọc sách hoặc tập thể dục.

Vô thức trả tiền “hào phóng”

Thông thường khi đi ăn với bạn bè, tôi luôn vội vã thanh toán hóa đơn. Thói quen này tưởng chừng có vẻ “hào phóng” nhưng thực tế nó lại khiến ví của chúng ta bị rò rỉ tiền hết lần này đến lần khác. Trong mắt bạn bè, bạn là người “bị lợi dụng”.

Mua đồ thừa

Tôi thích xem các chương trình phát sóng trực tiếp và thường bị thu hút bởi nhiều hoạt động khuyến mại khác nhau. Trong bầu không khí "mua nhanh kẻo hết", tôi mua rất nhiều. Những món đồ dư thừa không cần thiết.

Không nhất quyết tiết kiệm

Tôi không có thói quen tiết kiệm thường xuyên, luôn cảm thấy số tiền nhỏ như vậy không đáng để tiết kiệm. Nhưng hãy quên rằng tiết kiệm là sự tích lũy của cải.

Đừng coi thường những khoản tiền nhỏ. Ngay cả khi bạn tiết kiệm được 1 triệu một tháng, bạn vẫn sẽ có 12 triệu mỗi năm. Hãy học cách tiết kiệm một khoản tiền mỗi tháng để có thể đối phó với những trường hợp khẩn cấp!

Dễ dàng cho người khác vay tiền

Người thân, bạn bè xung quanh thường xuyên hỏi mượn tiền bạn nếu bạn luôn cho họ vay một cách nhẹ nhàng. Thói quen này có thể khiến bạn gặp rắc rối về tài chính

Vay tiền là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đừng dễ dàng vay tiền của người khác chứ đừng nói đến việc cho người khác mượn tiền một cách tùy tiện. Hãy xem xét mọi khoản vay một cách cẩn thận để đảm bảo an toàn cho tiền của bạn.

Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới